Kỳ diệu dàn hòa tấu nội tiết

(VOV) - Văn phong khoa học mà lại lả lướt, dí dỏm, dễ đọc, dễ tiếp thu… cuốn sách của GS Nguyễn Chấn Hùng thực sự hay, bổ ích

Bạn biết gì về hệ nội tiết trong cơ thể chúng ta ?

Có lẽ sẽ có nhiều bạn đọc đưa ra những câu trả lời mơ hồ. Trong khi hệ nội tiết lại rất quan trọng, đảm nhiệm nhiều việc để cơ thể chúng ta hoạt động bình thường: điều hòa sự chuyển hóa, tăng trưởng và phát triển, chức năng tình dục và quá trình sinh sản, điều chỉnh cảm xúc và tâm trạng…

Vậy làm sao để có kiến thức giữ gìn cho hệ nội tiết hoạt động tốt ? Phải hiểu về hệ nội tiết.

Sách hướng dẫn chăm sóc sức khỏe rất nhiều, nhưng thử hỏi có mấy người đọc được một cách chăm chú, bởi những cuốn sách khoa học thường khô khan, đọc sẽ khó “ngấm”, thậm chí khó hiểu.

Tuy nhiên, đã từng đọc sách của GS BS Nguyễn Chấn Hùng, tôi biết giọng văn của ông thực sự đặc biệt. Dù là trong cuốn sách du ký “Nhẹ bước lãng du” hay các cuốn sách khoa học “Sâu thăm sự sống”, “Con người trong vòng vây”…, văn phong của ông cũng luôn cuốn hút người đọc. Từng câu chữ ngắn gọn, khúc chiết, nhưng rất giàu hình ảnh. Ông lại luôn dẫn ra ví dụ, những sự liên tưởng thú vị về những người nổi tiếng được chúng ta quan tâm, nên câu chuyện bao giờ cũng hấp dẫn.

Đọc sách, có cảm giác như đang nghe giọng trò chuyện của ông, chậm rãi, thong thả, lên trầm xuống bổng và là những câu chuyện rất thú vị.

Và tôi không ngạc nhiên khi cầm cuốn “Kỳ diệu dàn hòa tấu nội tiết” trên tay. Mở trang Mục lục, những tiêu đề bài viết rất “lả lướt”: “Thành thơi bướm lượn” (tuyến giáp trạng), “Phất phơ lá mía” (tuyến tụy), “Cầu thủ đến từ thiên hà khác” (hormone tăng trưởng)…

GS Chấn Hùng ví hệ nội tiết là một dàn hòa tấu. Tuyến yên nhạc trưởng. Vùng dưới đồi là “bầu sô” chỉ đạo nhạc trưởng. Chỉ một chút chuệch choạc, một tiếng đàn lạc điệu, cũng gây ra bao nhiêu rắc rối làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Sự liên tưởng làm cho người đọc dễ hiểu, dễ nhớ.

Ông gọi hormone nữ estrogen là “nghệ sĩ tạo hình siêu tuyệt”, bởi có tác dụng khắc họa dáng nét yêu kiều cho phụ nữ mà như Nguyễn Du mô tả trong Kiều: “Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên”. Tuyến giáp trạng nằm ngay trước cổ, được ông ví như con bướm, bài viết về tuyến giáp trạng có tiêu đề là “thảnh thơi bướm lượn”. Rồi tuyến thượng thận, nằm trên hai quả thận, ông đưa ra hình ảnh “hai quả thận đội mũ bê-rê. Tuyến thượng thận có vai trò kỳ diệu giúp cơ thể chúng ta ứng phó với các stress. Rồi Endorphin là á phiện trời cho, có sẵn trong cơ thể. Ông cảnh báo chúng ta về các chất bẻ gẫy hormone làm ảnh hưởng đến các nội tiết tố, gây hại cho cơ thể…

Cuốn sách không dày, mỗi bài viết trình bày thành từng đoạn với ngôn ngữ dễ hiểu mà thật hấp dẫn.

Thông điệp mà giáo sư gửi đến người đọc là: Muốn sống vui sống khỏe, cần có hệ nội tiết tốt. Phải nâng niu các yếu tố nội tiết- thuốc quý trời cho. Phải lưu tâm điều hòa các chệch choạc nội tiết. Ăn cho lành, ngủ cho sâu, cho đủ, tập cho đều, thở cho sâu, sống vui… Và người bác sĩ đã nói điều đó một cách dễ hiểu, thuyết phục.

Đọc sách của ông, càng hiểu thêm được tấm lòng vì bệnh nhân của người thày thuốc.

Sách “Kỳ diệu dàn hòa tấu nội tiết” – GS BS Nguyễn Chấn Hùng, NXB Tổng hợp TP.HCM phát hành, 2012.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh cảm tình dục, chữa thế nào?
Lãnh cảm tình dục, chữa thế nào?

Quan hệ tình dục vợ chồng là một khái niệm rộng. Căn bệnh này nếu không chữa khỏi thì ảnh hưởng trầm trọng đến hạnh phúc cuộc sống gia đình.

Lãnh cảm tình dục, chữa thế nào?

Lãnh cảm tình dục, chữa thế nào?

Quan hệ tình dục vợ chồng là một khái niệm rộng. Căn bệnh này nếu không chữa khỏi thì ảnh hưởng trầm trọng đến hạnh phúc cuộc sống gia đình.

Ăn hoa quả giúp chống lại bệnh ung thư vú
Ăn hoa quả giúp chống lại bệnh ung thư vú

(VOV) - Dưa hấu, cam, cà rốt, ớt, súp lơ xanh và khoai lang… là một trong những loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng.

Ăn hoa quả giúp chống lại bệnh ung thư vú

Ăn hoa quả giúp chống lại bệnh ung thư vú

(VOV) - Dưa hấu, cam, cà rốt, ớt, súp lơ xanh và khoai lang… là một trong những loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng.

Béo phì lúc trẻ, loãng xương khi già
Béo phì lúc trẻ, loãng xương khi già

Mật độ xương của trẻ béo phì thấp hơn 5-6% do thiếu các khoáng chất

Béo phì lúc trẻ, loãng xương khi già

Béo phì lúc trẻ, loãng xương khi già

Mật độ xương của trẻ béo phì thấp hơn 5-6% do thiếu các khoáng chất