Kỹ thuật tạo hình vi phẫu mang lại điều kỳ diệu!
VOV.VN -Khoa Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình, BV Trung ương Quân đội 108 với thế mạnh về tạo hình vi phẫu đã đem lại niềm vui cho bao người bệnh hiểm nghèo
Khi chứng kiến những ánh mắt mệt mỏi và nghe những tiếng rên rỉ của những người bệnh đang nằm chờ hội chẩn tại Khoa Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình, tôi mới hiểu được nỗi đau về thể chất và tinh thần của người mắc bệnh ung thư.
Bà T. bị ung thư biểu mô vùng mặt, mắt sưng húp đang nằm chờ kết quả sinh thiết. Con gái bà bảo, mấy ngày nay bà đau nhiều nên không ngủ được, giờ mới thiêm thiếp được một chút. Còn bà H. là người dân tộc Thái, do không có điều kiện đi khám bệnh nên gần một năm nay, khối ung thư biểu mô vùng đầu đã lở loét và sưng phù như hình hoa súp lơ. Do mặc cảm nên lúc nào bà H. cũng trùm kín chiếc khăn trên đầu. Bà đến Viện 108 chụp PET/CT (kỹ thuật chẩn đoán hình khối và diện của khối ung thư) thì phát hiện khối u đã phá hủy vỡ cả vùng xương sọ, phải phẫu thuật…
Trường hợp ông K. ở Bình Định, do bệnh để quá lâu nên mặt bị biến dạng, khối u bao trùm cả hàm trên, mũi, răng lợi. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật bằng cách lấy xương ở chân lên khâu làm xương hàm, khi ra viện với khuôn mặt cân và thần sắc tốt. Đặc biệt, bệnh nhân đã thở bằng mũi được bình thường.
Bệnh nhân Nguyễn Văn K, 63 tuổi, ung thư biểu mô tế bào đáy
Bệnh nhân Trần Văn Th 54 tuổi, ung thư lưỡi, sàn miệng
Kỹ thuật tạo hình vi phẫu ngang hàng các nước châu Á
Nếu như trước kia, những người mắc bệnh hiểm nghèo thường phải ra nước ngoài để làm phẫu thuật thì giờ đây, nhiều bệnh viện trong nước cũng đã đáp ứng được nhu cầu này của người dân. Trong đó Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình, Viện 108 là bệnh viện tuyến cuối của quân đội ở khu vực phía Bắc có trang thiết bị máy móc hiện đại và đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp để chẩn đoán và điều trị bệnh cho cán bộ trong quân đội, cán bộ Nhà nước và các đối tượng khác.
Theo PGS. TS Tài Sơn, phương pháp điều trị ung thư chủ yếu bằng phẫu thuật. Tuy nhiên, do người bệnh còn chủ quan và một số cơ sở y tế trình độ chẩn đoán và điều trị chưa được tốt nên 80 - 90% bệnh nhân đã ở giai đoạn muộn mới tìm đến BV 108. Có bệnh nhân vào viện khối u đã xâm lấn toàn bộ lưỡi sàn miệng, mất một nửa xương hàm, mất toàn bộ bên má, cằm, thậm chí mất toàn bộ hàm trên và mất toàn bộ mũi…
Với thế mạnh và bề dày 34 năm kinh nghiệm về kỹ thuật tạo hình vi phẫu, những trường hợp có tổn thương nghiêm trọng như vậy, các bác sĩ có thể thực hiện tạo hình lại các cơ quan bộ phận ngay trong 1 lần mổ bằng các vạt tổ chức tự do, tức là lấy vạt trên cơ thể để che phủ các khuyết hổng sau phẫu thuật cắt các khối u, hoặc tạo dựng lại các cơ quan bị khuyết hổng như mũi, môi, ngực… bằng những bộ dụng cụ vi phẫu, thiết bị như kính hiển vi có thể nối được những mạch máu có đường kính nhỏ dưới 1mm. Sau phẫu thuật, bệnh nhân sẽ được chuyển sang khoa máu, tùy từng loại ung thư để điều trị kết hợp giữa hóa chất và tia xạ diệt hết tế bào ung thư.
PGS. TS Tài Sơn chia sẻ, nhờ kỹ thuật tạo hình vi phẫu, từ năm 1981 đến nay, các bác sĩ BV 108 đã phẫu thuật tạo hình thành công khoảng 1.754 ca bệnh phức tạp với tỉ lệ phục hồi trên 95%.