Làm gì khi mắc phải hội chứng ruột kích thích?

VOV.VN - Chế độ ăn ít chất xơ, thường xuyên căng thẳng,… là những yếu tố khiến hội chứng ruột kích thích trở nên nặng hơn, có thể dẫn đến biến chứng.

Hội chứng ruột kích thích (IBS) là dạng rối loạn thường gặp có ảnh hưởng đến ruột già (đại tràng), hầu hết những người mắc phải hội chứng này đều có độ tuổi trước 35, và nữ giới có nguy cơ mắc phải gấp đôi nam giới. Nó bao gồm một tập hợp các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, táo bón và tiêu chảy. Mặc dù có những dấu hiệu và triệu chứng khó chịu, IBS không gây tổn thương vĩnh viễn đến ruột già. Nếu những người bị IBS học được cách kiểm soát tình hình, những triệu chứng vẫn có thể cải thiện, tuy nhiên vẫn có những người bị hội chứng này ảnh hưởng nghiêm trọng dẫn đến những biến chứng.

Chưa có kết luận chính xác nào về nguyên nhân gây ra hội chứng ruột kích thích, nhưng việc căng thẳng thường xuyên, các thay đổi nội tiết ở phụ nữ và chế độ ăn uống nhiều đường và nước có ga sẽ khiến các triệu chứng nặng thêm. Được biết bức thành của ruột được lót bằng lớp cơ, hợp đồng và thư giãn ở một nhịp phối hợp khi chúng di chuyển thức ăn từ dạ dày thông qua đường ruột vào trực tràng. Nếu có hội chứng ruột kích thích, các cơn co thắt có thể mạnh hơn và kéo dài hơn bình thường, thực phẩm bắt buộc đi qua ruột nhanh hơn gây ra khí, đầy hơi và tiêu chảy.

Nghiên cứu cho thấy tinh dầu bạc hà rất hiệu quả trong việc giảm hội chứng ruột kích thích, khi người bệnh sử dụng nên dùng viên nang bọc ruột. Phải nói rằng, bạc hà là một loại thuốc thảo dược lâu đời, thường được dùng để điều trị những bệnh về bụng, đường ruột,... Tinh dầu triết xuất từ cây bạc hà có chứa một loạt các hợp chất có tác dụng giúp các cơ giãn và “trơn tru” trong các bức tường ruột. Bên cạnh đó, trong những bài thuốc thảo mộc trị đau bụng đi ngoài luôn chứa thành phần tinh dầu bạc hà hay bạc hà khô.

Những người bị hội chứng ruột kích thích còn có thể tìm đến nhiều phương pháp điều trị và giảm thiểu những ảnh hưởng của những triệu chứng khó chịu đến cuộc sống. Bằng cách từ từ tăng lượng chất xơ trong những bữa ăn hàng ngày của mình, họ có thể kiểm soát hiện tượng táo bón.

Đối với triệu chứng đầy hơi, các bác sĩ thường khuyên nên ngừng việc sử dụng các loại đồ uống có ga, giảm khẩu phần ăn có chứa bắp cải, bông cải xanh và súp lơ, đặc biệt là đồ uống có caffein và nhiều đường nên tránh. Khi những triệu chứng xuất hiện, nhiều người sẽ bắt đầu bỏ bữa. Điều này dẫn đến tình trạng tồi tệ hơn, người bệnh cần cố gắng ăn đủ bữa và ăn cùng khoảng thời gian mỗi ngày để giúp điều chỉnh chức năng ruột.

Những loại thuốc như thuốc kháng acetylcholin, thuốc chống trầm cảm hay thuốc kháng sinh cũng được sử dụng trong việc điều trị hội chứng ruột kích thích, tuy nhiên bệnh nhân cần có thời gian tư vấn và thảo luận kĩ với bác sĩ trước khi uống. Xen kẽ với chế độ ăn và điều trị, người bệnh cần năng tập thể dục, yoga, xoa bóp, thiền và uống thật nhiều nước lọc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cha mẹ cần chú ý đến hội chứng rối loạn tiểu tiện ở trẻ nhỏ
Cha mẹ cần chú ý đến hội chứng rối loạn tiểu tiện ở trẻ nhỏ

VOV.VN - Hội chứng này ảnh hưởng đặc biệt đến tâm lý của trẻ, làm trẻ mặc cảm và hạn chế giao tiếp khi đi học….

Cha mẹ cần chú ý đến hội chứng rối loạn tiểu tiện ở trẻ nhỏ

Cha mẹ cần chú ý đến hội chứng rối loạn tiểu tiện ở trẻ nhỏ

VOV.VN - Hội chứng này ảnh hưởng đặc biệt đến tâm lý của trẻ, làm trẻ mặc cảm và hạn chế giao tiếp khi đi học….

Rau mồng tơi tốt cho đường ruột, dưỡng da...
Rau mồng tơi tốt cho đường ruột, dưỡng da...

Theo Đông y, mồng tơi có vị chua ngọt, không độc, tính lạnh, có tác dụng giải độc, thanh nhiệt, hoạt tràng...

Rau mồng tơi tốt cho đường ruột, dưỡng da...

Rau mồng tơi tốt cho đường ruột, dưỡng da...

Theo Đông y, mồng tơi có vị chua ngọt, không độc, tính lạnh, có tác dụng giải độc, thanh nhiệt, hoạt tràng...

Củ cải trắng tốt cho dạ dày, đường ruột
Củ cải trắng tốt cho dạ dày, đường ruột

Củ cải trắng, thực phẩm được dùng nhiều trong ngày Tết. Nếu kết hợp nó với một số thứ khác còn có hiệu quả phòng chữa bệnh.

Củ cải trắng tốt cho dạ dày, đường ruột

Củ cải trắng tốt cho dạ dày, đường ruột

Củ cải trắng, thực phẩm được dùng nhiều trong ngày Tết. Nếu kết hợp nó với một số thứ khác còn có hiệu quả phòng chữa bệnh.

Ung thư ruột kết - nỗi lo của bệnh nhân tiểu đường
Ung thư ruột kết - nỗi lo của bệnh nhân tiểu đường

Đến thời điểm này vẫn chưa rõ nguyên nhân về mối liên hệ giữa hai căn bệnh nguy hiểm này.

Ung thư ruột kết - nỗi lo của bệnh nhân tiểu đường

Ung thư ruột kết - nỗi lo của bệnh nhân tiểu đường

Đến thời điểm này vẫn chưa rõ nguyên nhân về mối liên hệ giữa hai căn bệnh nguy hiểm này.

Mổ ruột thừa, cắt hai buồng trứng: sai hay đúng ?
Mổ ruột thừa, cắt hai buồng trứng: sai hay đúng ?

Bài viết của một bác sĩ về vụ mổ nội soi cắt ruột thừa viêm biến thành mổ hở cắt hai buồng trứng ở BV Đa khoa Cần Thơ

Mổ ruột thừa, cắt hai buồng trứng: sai hay đúng ?

Mổ ruột thừa, cắt hai buồng trứng: sai hay đúng ?

Bài viết của một bác sĩ về vụ mổ nội soi cắt ruột thừa viêm biến thành mổ hở cắt hai buồng trứng ở BV Đa khoa Cần Thơ