Lên kế hoạch năm mới: Giúp cha mẹ sống trọn ước mơ

VOV.VN -Bên cạnh những “gạch đầu dòng” dành cho bản thân trong năm mới, rất nhiều bạn trẻ còn chia sẻ kế hoạch đồng hành cùng ước mơ của đấng sinh thành.

Vào thời điểm khởi đầu của năm, nếu dạo một vòng trên facebook và các trang mạng xã hội, có thể dễ dàng bắt gặp những danh sách thật dài các dự định muốn làm trong năm mới đầy hứng khởi. Điều thú vị là so với những năm trước, năm nay, bên cạnh những “gạch đầu dòng” dành cho bản thân, rất nhiều bạn trẻ còn chia sẻ kế hoạch đồng hành cùng ước mơ của đấng sinh thành.

Mục tiêu đầu năm: Những “gạch đầu dòng” đầy cuốn hút

Thắng (30 tuổi, nhân viên văn phòng, TP.HCM) cho biết, anh rất thích việc chia sẻ các dự định trong năm mới. “Không hẳn làm được 100%, nhưng khi lập mục tiêu mình sẽ có thêm động lực phấn đấu cho năm mới. Bên cạnh đó, việc đọc các mục tiêu của bạn bè chia sẻ trên facebook cũng khá thú vị”, anh chia sẻ.

Những năm trước, các “gạch đầu dòng” trên mạng xã hội đầu năm thường dành cho những dự định phát triển bản thân như tập thể dục, phát triển kỹ năng, thăng tiến trong công việc, học tập… Quỳnh Anh (22 tuổi, sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng) cho biết: “Thông thường, kế hoạch của tôi thường là học thêm một môn mới, nâng cao trình độ ngoại ngữ… Năm nay, tôi đặt ra ‘chỉ tiêu’ tốt nghiệp loại Khá và tìm được việc làm”.

Bên cạnh đó, với những bạn trẻ đã lập gia đình, kế hoạch đầu năm thường kèm theo một vài mục tiêu gắn liền với gia đình nhỏ của mình, như tiết kiệm mua nhà, mua xe hoặc lên danh sách các điểm du lịch mà vợ chồng sẽ đến trong năm tới…

Thùy Linh (28 tuổi, Hà Nội) tâm sự: “Vợ chồng tôi thường ngồi xuống cùng nhau dịp cuối năm, lập ra một vài mục tiêu chung. Có người đồng hành khiến tôi thấy mình hăm hở hơn…”.

Thêm một “gạch đầu dòng”: Cùng cha mẹ thực hiện ước mơ Tết này!

Thời gian gần đây, một clip xúc động chia sẻ về câu chuyện của Khoa, một chàng trai 23 tuổi đã giúp bố mẹ hoàn thành ước mơ tổ chức lễ kỉ niệm ngày cưới. Có lẽ đoạn clip đã khiến không ít người trẻ giật mình: Cha mẹ đã đồng hành trên hành trình hoàn thành mục tiêu trong nhiều năm của ta. Đã bao giờ ta tự hỏi mình: Cha mẹ có còn ước mơ, dự định nào chăng? Đã bao giờ ta chọn đồng hành cùng cha mẹ trên chặng đường thực hiện mơ ước ấy?

Được truyền cảm hứng từ thông điệp ước mơ không có tuổi, một “gạch đầu dòng” nữa dành cho cha mẹ đã được thêm vào để tạo nên hàng ngàn dự định đầy yêu thương cho năm mới. Trên trang uocmo.ensure.com.vn, bạn Võ Thị Kim Thoa chia sẻ, đây là lần đầu tiên trong đời bạn đặt ra cho mình và mẹ mục tiêu: “Con biết từ lâu ước mơ của mẹ là muốn về quê ngoại dù ở xa một lần. Tết này mẹ con mình sẽ cùng đi mẹ nhé!”. Hay bạn Hồng Vân có viết: “Con sẽ cùng Ensure gửi tới bố món quà tặng sức khỏe để Tết này con cùng bố và cả gia đình mình sẽ chạy xe máy vào nhà cậu chơi và đi du lịch biển Hải Hậu, Tĩnh Gia như những ngày trước bố nhé!”

Khảo sát tại Việt Nam tháng 8 vừa qua cho biết, 2/3 người Việt trên 50 tuổi gặp trở ngại về sức khỏe khi thực hiện ước mơ. Trong đó, thiếu hụt dinh dưỡng lại là một trong những vấn đề phổ biến, dẫn đến suy giảm sức khỏe, thách thức họ trong hành trình thực hiện điều mình mong muốn. Vì vậy, có thể nói, cách hỗ trợ cha mẹ thực hiện ước mơ thiết thực nhất chính là mang đến cho cha mẹ chế độ dinh dưỡng đầy đủ và cân đối. Được 100% người dùng đồng ý rằng họ cảm nhận sức khỏe tăng cường sau 90 ngày sử dụng (theo một khảo sát được thực hiện bởi công ty nghiên cứu thị trường IPSOS năm 2016), Ensure Gold là người bạn đồng hành lý tưởng giúp cha mẹ thực hiện ước mơ.

Ông Douglas Kuo, Tổng Giám đốc Abbott Việt Nam chia sẻ: “Là một công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu, sứ mệnh của Abbott là đem đến cho mọi người cuộc sống trọn vẹn nhất thông qua việc cải thiện sức khỏe. Ước mơ mang đến động lực cho mọi người, là cảm hứng để họ khám phá tiềm năng của bản thân, và ước mơ thì không có tuổi. Với sự hỗ trợ từ nguồn dinh dưỡng cân bằng và hợp lý, mọi người trong gia đình có thể cùng giúp đỡ nhau thực hiện những ước mơ của mỗi người”.

Với năm mới đang đến gần, trong danh sách những mục tiêu đầy ắp sự hăm hở và trẻ trung, những người con đừng quên lắng mình lại vài giây, nâng niu chọn một món quà Sức Khỏe gửi đến đấng sinh thành bởi “Ước mơ không có tuổi, nhưng người lớn tuổi cần sức khoẻ để thực hiện ước mơ!”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên