Năm 2018, vaccine sốt xuất huyết có thể được sử dụng ở Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam là một trong 5 quốc gia tại Châu Á đang tham gia giai đoạn 3 của tiến trình thử nghiệm vắc xin phòng bệnh sốt xuất huyết.

Dự kiến cuối năm nay, việc thử nghiệm sẽ hoàn thành. Nếu đạt yêu cầu về tính an toàn và hiệu quả bảo vệ, vaccine này có thể sẽ được lưu hành tại Việt Nam trong năm 2018, giúp chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây.

Năm 2017, dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh tại Việt Nam, với nhiều ca bệnh cùng số người chết. (Ảnh: Bình Minh)

Vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết là công trình nghiên cứu của Công ty Sanofi Pasteur (Pháp). Đây là loại vaccine mới và duy nhất trên thế giới về phòng bệnh sốt xuất huyết. Các nghiên cứu cho thấy, loại vaccine này có thể làm giảm trên 90% số ca bệnh sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất. Hiện đã có 17 quốc gia cho phép lưu hành loại vaccine này.

Tại nước ta, nhà sản xuất phối hợp với Viện Pasteur TP.HCM đang trong quá trình thử nghiệm giai đoạn 3 với hơn 2.300 trẻ em từ 2 đến 14 tuổi ở Mỹ Tho (Tiền Giang) và Long Xuyên (An Giang) tình nguyện tham gia. Mỗi trẻ được tiêm 3 mũi vaccine, mỗi mũi cách nhau 6 tháng.

Việc thử nghiệm vaccine sốt xuất huyết đã được chuẩn bị từ năm 2009. Dự kiến, cuộc thử nghiệm lần 3 kết thúc vào cuối năm nay. Nếu kết quả đạt yêu cầu về tính an toàn và hiệu quả bảo vệ thì trong năm 2018, có thể vaccine này sẽ được lưu hành tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: “Đây là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng bệnh sốt xuất huyết, nhất là khi dịch bệnh này đang có xu hướng gia tăng trên thế giới cũng như tại nước ta trong những năm gần đây. Tổ chức Y tế thế giới nhận định trong vòng 30 năm qua, số ca mắc sốt xuất huyết tăng gấp 30 lần. Loại muỗi gây bệnh này sinh nở và đảm bảo tính duy trì nòi giống rất cao. Trứng muỗi mỗi lần gặp nước chỉ nở khoảng 70%, lần sau nở tiếp 70%. Bốn lần gặp nước, trứng mới nở hết và nó toàn chọn những chỗ mà không ai ngờ tới để đẻ trứng. Trứng muỗi lại bám vào các thành dụng cụ chứa nước nên nếu đổ nước trong dụng cụ đi chưa chắc đã hết nguy cơ trứng nở ra bọ gậy. Khi dụng cụ có nước trở lại, trứng vẫn nở vì nó có thể duy trì tới sáu tháng, kể cả trong thời tiết lạnh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục giảm
Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục giảm

VOV.VN - Theo Sở Y tế Hà Nội, tuần qua, toàn thành phố ghi nhận hơn 2.600 bệnh nhân sốt xuất huyết, giảm hơn 300 trường hợp so với tuần trước đó.

Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục giảm

Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục giảm

VOV.VN - Theo Sở Y tế Hà Nội, tuần qua, toàn thành phố ghi nhận hơn 2.600 bệnh nhân sốt xuất huyết, giảm hơn 300 trường hợp so với tuần trước đó.

Ăn theo dịch sốt xuất huyết, thuốc diệt muỗi giả bày bán tràn lan
Ăn theo dịch sốt xuất huyết, thuốc diệt muỗi giả bày bán tràn lan

VOV.VN - Do nhu cầu tăng cao, trên thị trường đã xuất hiện nhiều loại thuốc diệt muỗi giả nhãn hiệu trà trộn vào các cửa hàng và được bán công khai, tràn lan.

Ăn theo dịch sốt xuất huyết, thuốc diệt muỗi giả bày bán tràn lan

Ăn theo dịch sốt xuất huyết, thuốc diệt muỗi giả bày bán tràn lan

VOV.VN - Do nhu cầu tăng cao, trên thị trường đã xuất hiện nhiều loại thuốc diệt muỗi giả nhãn hiệu trà trộn vào các cửa hàng và được bán công khai, tràn lan.

Hà Nội lo ngại sốt xuất huyết gia tăng khi sinh viên nhập học
Hà Nội lo ngại sốt xuất huyết gia tăng khi sinh viên nhập học

VOV.VN - Khoảng 1 triệu  sinh viên sinh hoạt ở những nơi điều kiện vệ sinh môi trường chưa tốt chính là nguy cơ làm gia tăng sốt xuất huyết.

Hà Nội lo ngại sốt xuất huyết gia tăng khi sinh viên nhập học

Hà Nội lo ngại sốt xuất huyết gia tăng khi sinh viên nhập học

VOV.VN - Khoảng 1 triệu  sinh viên sinh hoạt ở những nơi điều kiện vệ sinh môi trường chưa tốt chính là nguy cơ làm gia tăng sốt xuất huyết.

Đỉnh dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội sẽ kéo dài đến tháng 11
Đỉnh dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội sẽ kéo dài đến tháng 11

VOV.VN - Các chuyên gia y tế nhận định, theo chu kỳ hàng năm, đỉnh dịch sẽ kéo dài đến tháng 11.

Đỉnh dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội sẽ kéo dài đến tháng 11

Đỉnh dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội sẽ kéo dài đến tháng 11

VOV.VN - Các chuyên gia y tế nhận định, theo chu kỳ hàng năm, đỉnh dịch sẽ kéo dài đến tháng 11.

Sốt xuất huyết Hà Nội giảm nhưng chưa bền vững
Sốt xuất huyết Hà Nội giảm nhưng chưa bền vững

VOV.VN - Số ca mắc sốt xuất huyết ở Thủ đô đã giảm 18%, nhưng vẫn còn 20% số gia đình vẫn có bọ gậy.

Sốt xuất huyết Hà Nội giảm nhưng chưa bền vững

Sốt xuất huyết Hà Nội giảm nhưng chưa bền vững

VOV.VN - Số ca mắc sốt xuất huyết ở Thủ đô đã giảm 18%, nhưng vẫn còn 20% số gia đình vẫn có bọ gậy.

Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ bùng phát mạnh trở lại
Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ bùng phát mạnh trở lại

VOV.VN - Hơn 2 tuần qua, dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội đã giảm khoảng 18%, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát mạnh trở lại.

Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ bùng phát mạnh trở lại

Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ bùng phát mạnh trở lại

VOV.VN - Hơn 2 tuần qua, dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội đã giảm khoảng 18%, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát mạnh trở lại.