Nằm ngủ như thế nào khi mang thai?

Nằm ngủ ở tư thế nghiêng bên trái giúp máu chảy tới thai nhi

Các nhà khoa học thuộc Đại học Auckland (New Zealand) cho biết, thai phụ ngủ ở tư thế nằm nghiêng bên trái trong những tháng cuối thai kỳ có thể giúp tránh được nguy cơ thai chết yểu.

Theo các chuyên gia, nằm ngủ ở tư thế nghiêng bên trái giúp máu chảy tới thai nhi vì mạch máu chính của mẹ không bị tử cung to nặng gây cản trở. “Có nhiều tác nhân liên quan tới việc thai nhi bị chết yểu, trong đó có béo phì, tuổi thai phụ lớn, tình trạng nhau thai... Và nghiên cứu kể trên xét đến một tác nhân tiềm tàng khác. Tuy nhiên, cần nghiên cứu thêm trước khi đưa ra kết luận chắc chắn về tư thế ngủ”, BBC dẫn lời chuyên gia Daghni Rajasingam thuộc trường Cao đẳng Sản phụ khoa Hoàng gia Anh cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên