Nắng nóng, bệnh viện Nghệ An có ngày tiếp nhận 1.000 ca đến khám

VOV.VN - Số trẻ khám và điều trị tăng đột biến, nên có những thời điểm bệnh viện trong tình trạng quá tải có ngày, bệnh viện tiếp nhận tới 1.000 ca.

Nắng nóng với nền nhiệt độ tăng cao trong những ngày qua, khiến trẻ em và người già  tại nhiều địa phương, nhất là các tỉnh miền Trung phải nhập viện vì mắc các bệnh đường hô hấp, sốt cao...Tại tỉnh Nghệ An nắng nóng đã khiến nhiều trẻ em phải nhập viện.

 Tại Bệnh viện Nhi Nghệ An, tình trạng trẻ em nhập viện do mắc các bệnh viêm đường hô hấp, viêm phổi, viêm phế quản, sốt cao...tăng từ 20% đến 40% so với những ngày trước đó. Thậm chí có ngày, bệnh viện tiếp nhận tới 1.000 ca. Nhiều trẻ phải nhập viện vì sốt cao. Số trẻ khám và điều trị tăng đột biến, nên có những thời điểm bệnh viện trong tình trạng quá tải.

Để tránh tình trạng bệnh nhân phải nằm ghép giường, Bệnh viện Nhi Nghệ An khuyến cáo và hướng dẫn để những bệnh nhi mắc bệnh nhẹ và nhà ở gần sẽ điều trị tại Bệnh viện ban ngày và tối về nhà để tránh bị lây chéo...Bác sĩ Trần Ngọc Lưu, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viên Nhi Nghệ An cho biết: Chúng tôi huy động tất cả mọi nguồn lực kể cả nhân lực, vật lực để đảm bảo đủ khám chữa bệnh cho trẻ em. Thứ nhất là chúng tôi bố trí khám bệnh sớm hơn so với quy định để các cháu đi khám sớm về sớm và buổi chiều ngoài vấn đề trực ra thì chúng tôi cũng bố trí khám để giải quyết các bệnh nhân trong ngày. Trong vấn đề điều trị nội trú, chúng tôi phân luồng, phân bệnh để các bệnh nhân về đúng khoa, đảm bảo cho bệnh nhân không phải nằm ghép trên một giường.
Tại tỉnh Nghệ An nắng nóng đã khiến nhiều trẻ em phải nhập viện.

Nguyên nhân trẻ em mắc bệnh gia tăng là do thời tiết nắng nóng, oi bức nhiều nơi nhiệt độ lên đến gần 40 độ C.

Dự báo, nắng nóng còn tiếp tục trên diện rộng trong mấy ngày tới. Để phòng bệnh cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, trong những ngày nắng nóng này, các bậc phụ huynh cần chú ý giữ vệ sinh cho trẻ, uống nhiều nước, ăn chín uống sôi và tuyệt đối không để trẻ chơi đùa ở ngoài nắng. Khi thấy trẻ ho nhiều, sốt cao phải đưa tới bệnh viện để điều trị./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào Cai xảy ra 11 vụ cháy rừng trong đợt nắng nóng
Lào Cai xảy ra 11 vụ cháy rừng trong đợt nắng nóng

VOV.VN - Từ đầu mùa khô đến nay, tỉnh Lào Cai đã xảy ra 11 vụ cháy rừng, làm thiệt hại hơn 11 ha rừng tự nhiên và rừng trồng.

Lào Cai xảy ra 11 vụ cháy rừng trong đợt nắng nóng

Lào Cai xảy ra 11 vụ cháy rừng trong đợt nắng nóng

VOV.VN - Từ đầu mùa khô đến nay, tỉnh Lào Cai đã xảy ra 11 vụ cháy rừng, làm thiệt hại hơn 11 ha rừng tự nhiên và rừng trồng.

Cuộc sống người Hà Nội đảo lộn vì nắng nóng
Cuộc sống người Hà Nội đảo lộn vì nắng nóng

VOV.VN - Nắng nóng là nguyên nhân làm gia tăng các bệnh hô hấp của trẻ nhỏ và bệnh huyết áp đối với người cao tuổi

Cuộc sống người Hà Nội đảo lộn vì nắng nóng

Cuộc sống người Hà Nội đảo lộn vì nắng nóng

VOV.VN - Nắng nóng là nguyên nhân làm gia tăng các bệnh hô hấp của trẻ nhỏ và bệnh huyết áp đối với người cao tuổi

Miền Bắc nắng nóng, có nơi trên 40 độ C
Miền Bắc nắng nóng, có nơi trên 40 độ C

VOV.VN - Hôm nay (27/5), các tỉnh ven biển Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Miền Bắc nắng nóng, có nơi trên 40 độ C

Miền Bắc nắng nóng, có nơi trên 40 độ C

VOV.VN - Hôm nay (27/5), các tỉnh ven biển Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Hà Nội hoãn toàn bộ lịch cắt điện ngày nắng nóng
Hà Nội hoãn toàn bộ lịch cắt điện ngày nắng nóng

VOV.VN - Đại diện Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết, do thời tiết nắng nóng nên đơn vị đã hoãn cắt điện ở nhiều quận, huyện ở Hà Nội.

Hà Nội hoãn toàn bộ lịch cắt điện ngày nắng nóng

Hà Nội hoãn toàn bộ lịch cắt điện ngày nắng nóng

VOV.VN - Đại diện Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết, do thời tiết nắng nóng nên đơn vị đã hoãn cắt điện ở nhiều quận, huyện ở Hà Nội.