Ngày hè, tình trạng thiếu máu càng trầm trọng

GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện huyết học - Truyền máu Trung ương đã khẳng định như vậy.

Tại Hội nghị gặp mặt phóng viên báo chí nhân hưởng ứng Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu 14/6, GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, trung bình mỗi ngày nước ta có khoảng 2.600 người hiến máu, nếu không có họ, nhiều bệnh nhân không được cứu sống, nhiều ca mổ phải trì hoãn, nhiều người mẹ không được cấp cứu kịp thời khỏi tai biến sản khoa... Không có những đơn vị máu của họ, nhiều kỹ thuật y tế không thể triển khai được. Người tình nguyện hiến máu thực sự là ân nhân, là anh hùng của những người bệnh.

GS.TS Nguyễn Anh Trí cho rằng: Hiện nay, tình trạng thiếu máu càng trầm trọng hơn vào những tháng hè, những ngày nghỉ lễ, Tết. Nhằm hưởng ứng Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu, đồng thời góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị trong mùa hè, ngày 14/6/2014 năm nay - Ngày hội “Mùa hè nhân ái” sẽ được tổ chức tại Hà Nội, dự kiến tiếp nhận khoảng 800-1.000 đơn vị máu. Ngoài ra, các hoạt động tôn vinh người hiến máu ở cấp Quốc gia cũng bao gồm nhiều nội dung như: “Hội ngộ 3 miền” tại Phú Thọ vào tối 12/6; “Trái tim nhân ái Việt Nam về với cội nguồn dân tộc” ngày 13/6; Lễ báo công dâng Bác; gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 14/6. Trọng tâm là lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu Việt Nam 2014 sẽ diễn ra chiều 14/6 tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: Năm nay, WHO và Hiệp hội Chữ Thập đỏ - Trăng lưỡi liền quốc tế (IFRC) phát động ngày 14/6 với chủ đề “Máu an toàn cho mẹ”. Mục đích nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về hiến máu an toàn và các chế phẩm máu cần thiết cho những trường hợp cấp cứu, điều trị thiếu máu, chảy máu ở  các bà mẹ trong quá trình mang thai và sinh con.

Tại Việt Nam, hưởng ứng ngày này, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện đã phát động chiến dịch với thông điệp “Máu an toàn cho bà mẹ, em bé và cho mỗi chúng ta” nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng và nhu cầu máu cấp thiết trong quá trình điều trị; nâng cao nhận thức về hiến máu an toàn phục vụ công tác điều trị và cấp cứu cho bà mẹ và trẻ em. Những đơn vị máu an toàn từ người hiến máu tình nguyện là món quà vô giá tiếp thêm sức mạnh cho “những người gieo mầm sự sống”, để trẻ em sinh ra được khỏe mạnh và hơn hết đó là sự kết nối dòng máu Việt của những con người Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Biên tập báo Tiền Phong hiến máu ở "Chủ Nhật đỏ"
Tổng Biên tập báo Tiền Phong hiến máu ở "Chủ Nhật đỏ"

VOV.VN -"Những giọt máu hồng hôm nay rời huyết quản. Là để xua đi nỗi đau, xua đi những bạo bệnh"

Tổng Biên tập báo Tiền Phong hiến máu ở "Chủ Nhật đỏ"

Tổng Biên tập báo Tiền Phong hiến máu ở "Chủ Nhật đỏ"

VOV.VN -"Những giọt máu hồng hôm nay rời huyết quản. Là để xua đi nỗi đau, xua đi những bạo bệnh"

Hình ảnh hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2014
Hình ảnh hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2014

VOV.VN -Lễ hội Xuân hồng năm nay dự kiến khoảng 10.000 người đăng ký, tiếp nhận được từ 6.000-7.000 đơn vị máu.

Hình ảnh hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2014

Hình ảnh hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2014

VOV.VN -Lễ hội Xuân hồng năm nay dự kiến khoảng 10.000 người đăng ký, tiếp nhận được từ 6.000-7.000 đơn vị máu.

Trao bằng khen cho y sĩ hiến máu cứu bệnh nhân
Trao bằng khen cho y sĩ hiến máu cứu bệnh nhân

VOV.VN - Tinh thần hết lòng phục vụ, cấp cứu người bệnh của y sĩ Đoàn Văn Hải là gương sáng về y đức để các cán bộ y tế noi theo.

Trao bằng khen cho y sĩ hiến máu cứu bệnh nhân

Trao bằng khen cho y sĩ hiến máu cứu bệnh nhân

VOV.VN - Tinh thần hết lòng phục vụ, cấp cứu người bệnh của y sĩ Đoàn Văn Hải là gương sáng về y đức để các cán bộ y tế noi theo.

Kỷ niệm 20 năm công tác vận động hiến máu tình nguyện
Kỷ niệm 20 năm công tác vận động hiến máu tình nguyện

VOV.VN - Sau 20 năm triển khai cuộc vận động hiến máu, đã thu được hơn 8,2 triệu đơn vị máu

Kỷ niệm 20 năm công tác vận động hiến máu tình nguyện

Kỷ niệm 20 năm công tác vận động hiến máu tình nguyện

VOV.VN - Sau 20 năm triển khai cuộc vận động hiến máu, đã thu được hơn 8,2 triệu đơn vị máu

Cần Thơ tổ chức Hiến máu tình nguyện
Cần Thơ tổ chức Hiến máu tình nguyện

VOV.VN - 3 tháng đầu năm 2014 toàn thành phố đã tiếp nhận gần 8.000 đơn vị máu

Cần Thơ tổ chức Hiến máu tình nguyện

Cần Thơ tổ chức Hiến máu tình nguyện

VOV.VN - 3 tháng đầu năm 2014 toàn thành phố đã tiếp nhận gần 8.000 đơn vị máu

Khuyến khích trường học vận động hiến máu tình nguyện
Khuyến khích trường học vận động hiến máu tình nguyện

Các trường học có thể tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, vận động giáo viên và học sinh tham gia hiến máu tình nguyện.

Khuyến khích trường học vận động hiến máu tình nguyện

Khuyến khích trường học vận động hiến máu tình nguyện

Các trường học có thể tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, vận động giáo viên và học sinh tham gia hiến máu tình nguyện.