Nguy cơ tiểu đường do thiếu kali

Việc thiếu hụt hàm lượng kali trong máu do các loại thuốc lợi tiểu dùng để trị chứng tăng huyết áp gây ra có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

UPI đưa tin các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho biết những loại thuốc lợi tiểu làm mất nước nhiều và cũng làm mất đi nhiều hóa chất quan trọng như kali, vì thế, những ai dùng thuốc lợi tiểu thường được khuyên ăn thêm chuối và những thực phẩm giàu kali khác.

Để có kết luận trên, các nhà khoa học đã nghiên cứu dữ liệu của 3.790 người trên 60 tuổi trong một cuộc thử nghiệm được tiến hành từ năm 1985 – 1991. Theo các chuyên gia, lượng kali đầy đủ trong cơ thể còn giúp chống nhịp tim bất thường, một trạng thái vốn do thiếu kali gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên