Nhật Bản: Mỗi năm có tới 15 nghìn người chết vì hút thuốc thụ động

VOV.VN -15 nghìn người bị chết vì nguyên nhân hút thuốc thụ động, trong đó chủ yếu do mắc các bệnh như ung thư phổi, gan, tim mạch, hoặc đột quỵ…

Theo kết quả nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học thuộc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, mỗi năm ở nước này có khoảng 15 nghìn người bị chết vì nguyên nhân hút thuốc thụ động, trong đó chủ yếu do mắc các bệnh như ung thư phổi, gan, tim mạch, hoặc đột quỵ…

Ảnh minh họa

Theo thống kê của Nhóm nghiên cứu, trong số 15 nghìn người này có khoảng 8 nghìn người, tức là hơn một nửa chết do đột quỵ, 4.460 người chết do bệnh tim và thiếu máu cục bộ và gần 2.500 người người chết do bệnh ung thư phổi. Nghiên cứu này cũng cho biết có 70 trường hợp trẻ sơ sinh bị đột tử do các hội chứng xuất phát từ nguyên nhân thuốc lá.

Cũng theo kết quả nghiên cứu của nhóm, khoảng 4 nghìn phụ nữ và 3.700 nam giới có thể sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng do hút thuốc thụ động tại nơi làm việc, trong khi có 840 nam giới và 6.320 phụ nữ bị ảnh hưởng do tiếp xúc tại nhà.

Các nhà nghiên cứu, hút thuốc lá thụ động là hít phải (hay còn gọi là phơi nhiễm) khói thuốc từ đầu điếu thuốc đang cháy hoặc khói thuốc do người hút thuốc phả ra. Khói thuốc thụ động chứa hàng nghìn các hóa chất, trong đó ít nhất là 250 chất gây ung thư hay chất độc hại, có thể gây nên nhiều bệnh nguy hiểm ở cả người lớn và trẻ em./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hành khách hút thuốc, chống đối tiếp viên trên chuyến bay
Hành khách hút thuốc, chống đối tiếp viên trên chuyến bay

VOV.VN - Nam hành khách bị phát hiện hút thuốc trong toilet và liên tiếp chống đối nhân viên hàng không khi bị nhắc nhở.

Hành khách hút thuốc, chống đối tiếp viên trên chuyến bay

Hành khách hút thuốc, chống đối tiếp viên trên chuyến bay

VOV.VN - Nam hành khách bị phát hiện hút thuốc trong toilet và liên tiếp chống đối nhân viên hàng không khi bị nhắc nhở.

Thanh niên Việt Nam thể lực kém, hút thuốc lắm, bia rượu nhiều
Thanh niên Việt Nam thể lực kém, hút thuốc lắm, bia rượu nhiều

Ngoài thể lực kém, thanh niên Việt Nam còn kém xa thanh niên Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc về chiều cao. Đã vậy còn hút thuốc và uống rượi nhiều.

Thanh niên Việt Nam thể lực kém, hút thuốc lắm, bia rượu nhiều

Thanh niên Việt Nam thể lực kém, hút thuốc lắm, bia rượu nhiều

Ngoài thể lực kém, thanh niên Việt Nam còn kém xa thanh niên Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc về chiều cao. Đã vậy còn hút thuốc và uống rượi nhiều.

Chất xơ giúp giảm bệnh phổi ở người hút thuốc
Chất xơ giúp giảm bệnh phổi ở người hút thuốc

Chất xơ đã được biết đến từ lâu với nhiều tác dụng như ngăn ngừa bệnh tim, tiểu đường, vài chứng ung thư. 

Chất xơ giúp giảm bệnh phổi ở người hút thuốc

Chất xơ giúp giảm bệnh phổi ở người hút thuốc

Chất xơ đã được biết đến từ lâu với nhiều tác dụng như ngăn ngừa bệnh tim, tiểu đường, vài chứng ung thư. 

Một hành khách bị phạt 4 triệu đồng vì hút thuốc trên máy bay
Một hành khách bị phạt 4 triệu đồng vì hút thuốc trên máy bay

Cảng vụ Hàng không miền Bắc vừa xử phạt 4 triệu đồng với một hành khách ở Hà Nội vì cố tình hút thuốc trên máy bay.

Một hành khách bị phạt 4 triệu đồng vì hút thuốc trên máy bay

Một hành khách bị phạt 4 triệu đồng vì hút thuốc trên máy bay

Cảng vụ Hàng không miền Bắc vừa xử phạt 4 triệu đồng với một hành khách ở Hà Nội vì cố tình hút thuốc trên máy bay.