Nhật Bản tạo công thức tính toán nguy cơ đột quỵ

(VOV) -Theo các nhà khoa học, 7 yếu tố có liên quan đến đột quỵ, trong đó có hút thuốc lá, béo phì, tiểu đường, cao huyết áp.

Mới đây, các nhà khoa học Nhật Bản tuyên bố đã tạo ra công thức tính toán nguy cơ xảy ra một cơn đột quỵ ở người dựa trên các dữ liệu về sức khỏe cũng như thói quen hằng ngày.

Các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm ung thư quốc gia của Nhật Bản đã tiến hành cuộc nghiên cứu trên 15.000 tình nguyện viên. Kết quả, họ đã xác định được 7 yếu tố có liên quan đến đột quỵ, trong đó có hút thuốc lá, béo phì, tiểu đường, cao huyết áp. Mỗi yếu tố sẽ được cho một mức điểm khác nhau. Các nhà nghiên cứu đã so sánh số điểm trên với một biểu đồ, trong đó, nguy cơ bị đột quỵ được thể hiện ở 14 giai đoạn khác nhau và tăng dần từ dưới 1% đến trên 20%.

Theo các nhà khoa học, những người ở độ tuổi từ 40 đến 60 và đạt 37 điểm sẽ có nguy cơ bị đột quỵ trong vòng 10 năm với tỷ lệ từ 12% đến 15%. Ngoài ra, dựa vào số điểm này, các nhà khoa học cũng có thể đánh giá được tình trạng mạch máu của các tình nguyên viên.

Theo các nhà nghiên cứu, biểu đồ  sẽ giúp mọi người làm giảm nguy cơ đột quỵ bằng cách thay đổi thói quen lối sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thực phẩm tốt nhất cho bữa sáng
Thực phẩm tốt nhất cho bữa sáng

Một số thực phẩm tốt nhất cho bữa sáng mà bạn nên chọn cho gia đình mình dưới đây: 

Thực phẩm tốt nhất cho bữa sáng

Thực phẩm tốt nhất cho bữa sáng

Một số thực phẩm tốt nhất cho bữa sáng mà bạn nên chọn cho gia đình mình dưới đây: 

Protein cải thiện khả năng thụ thai cho nam giới vô sinh
Protein cải thiện khả năng thụ thai cho nam giới vô sinh

(VOV)- Protein tinh dịch giúp khởi động tất cả các quy trình sinh học cần thiết để phát triển phôi thai.

Protein cải thiện khả năng thụ thai cho nam giới vô sinh

Protein cải thiện khả năng thụ thai cho nam giới vô sinh

(VOV)- Protein tinh dịch giúp khởi động tất cả các quy trình sinh học cần thiết để phát triển phôi thai.

Báo động tỷ lệ trẻ em bị tự kỷ tăng nhanh tại Mỹ
Báo động tỷ lệ trẻ em bị tự kỷ tăng nhanh tại Mỹ

Đến năm 2012, trung bình cứ 50 trẻ em Mỹ ở độ tuổi từ 6-17 có 1 trẻ bị bệnh tự kỷ ở các cấp độ khác nhau.

Báo động tỷ lệ trẻ em bị tự kỷ tăng nhanh tại Mỹ

Báo động tỷ lệ trẻ em bị tự kỷ tăng nhanh tại Mỹ

Đến năm 2012, trung bình cứ 50 trẻ em Mỹ ở độ tuổi từ 6-17 có 1 trẻ bị bệnh tự kỷ ở các cấp độ khác nhau.