Biểu tình lớn gia tăng bất ổn chính trị ở Thái Lan

VOV.VN - Hàng trăm nghìn người đã tham gia vào 2 cuộc biểu tình lớn của những người chống Chính phủ và ủng hộ Chính phủ.

Tối 24/11, tại Thủ đô Bangkok (Thái Lan) đã diễn ra hai cuộc biểu tình quy mô lớn làm gia tăng bất ổn chính trị ở Thái Lan.

Tại khu vực Quảng trường Dân chủ, cuộc biểu tình chống Chính phủ do đảng Dân chủ đối lập tổ chức, có sự tham gia của hàng trăm nghìn người và trong ngày hôm nay (25/11), những người biểu tình đã bắt đầu cuộc diễu hành trên 13 tuyến phố, tới các công sở quan trọng của Nhà nước và trụ sở một số hãng truyền hình.

Biểu tình của phe Áo Đỏ tại sân vận động Rajamangkhla, Bangkok tối 24/11 (Ảnh: Prachathai)

Trong khi đó, tại sân vận động quốc gia Rajamangkhla, hàng chục nghìn người đã tham gia cuộc biểu tình do "Mặt trận dân chủ chống độc tài" (tức phe Áo Đỏ) tổ chức nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với Chính phủ.

Các cuộc biểu tình nêu trên đều diễn ra hòa bình, chưa xảy ra đối đầu hay gây mất an ninh trật tự. Lực lượng cảnh sát Thái Lan vẫn đang kiểm soát được diễn biến của biểu tình.

Cùng ngày, Nhà Vua Thái Lan bày tỏ lo ngại diễn biến tình hình chính trị của đất nước, đồng thời yêu cầu các phe phái cần giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp thương lượng.

Sáng 25/11, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã triệu tập cuộc họp Nội các để xem xét việc gia hạn áp dụng Luật An ninh nội địa ở Thủ đô Bangkok nhằm đối phó với biểu tình, tăng cường công tác bảo vệ Phủ Thủ tướng và trụ sở Quốc hội.

Chính phủ Thái Lan lo ngại biểu tình lớn và kéo dài, có thể vượt ngoài tầm kiểm soát dẫn tới rối loạn trật tự xã hội, ảnh hưởng tới phát triển kinh tế; đặc biệt trong bối cảnh chính trường Thái Lan đang phát sinh nhiều nhân tố bất ổn mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan tăng cường an ninh tại Phủ Thủ tướng
Thái Lan tăng cường an ninh tại Phủ Thủ tướng

VOV.VN - Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia đã chỉ đạo tăng cường hơn 7.000 cảnh sát bảo vệ khu vực Phủ Thủ tướng và trụ sở Quốc hội.

Thái Lan tăng cường an ninh tại Phủ Thủ tướng

Thái Lan tăng cường an ninh tại Phủ Thủ tướng

VOV.VN - Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia đã chỉ đạo tăng cường hơn 7.000 cảnh sát bảo vệ khu vực Phủ Thủ tướng và trụ sở Quốc hội.

Nhiều tổ chức kinh tế-xã hội Thái Lan phản đối biểu tình
Nhiều tổ chức kinh tế-xã hội Thái Lan phản đối biểu tình

VOV.VN - Nhiều tổ chức kinh tế - xã hội ở Thái Lan tiếp tục bày tỏ thái độ phản đối cuộc biểu tình do Đảng Dân chủ đối lập phát động.

Nhiều tổ chức kinh tế-xã hội Thái Lan phản đối biểu tình

Nhiều tổ chức kinh tế-xã hội Thái Lan phản đối biểu tình

VOV.VN - Nhiều tổ chức kinh tế - xã hội ở Thái Lan tiếp tục bày tỏ thái độ phản đối cuộc biểu tình do Đảng Dân chủ đối lập phát động.

Biểu tình tại Thái Lan sẽ kéo dài tới cuối tháng
Biểu tình tại Thái Lan sẽ kéo dài tới cuối tháng

VOV.VN - Hiện các cuộc biểu tình của các nhóm phản đối chính phủ tại Thái Lan đang có xu hướng giảm dần sau khi các yêu cầu được đáp ứng.

Biểu tình tại Thái Lan sẽ kéo dài tới cuối tháng

Biểu tình tại Thái Lan sẽ kéo dài tới cuối tháng

VOV.VN - Hiện các cuộc biểu tình của các nhóm phản đối chính phủ tại Thái Lan đang có xu hướng giảm dần sau khi các yêu cầu được đáp ứng.

Thái Lan tăng cường kiểm soát biểu tình
Thái Lan tăng cường kiểm soát biểu tình

VOV.VN - Hiện Thái Lan có 10.000 cảnh sát tăng cường kiểm soát an ninh trật tự, giao thông liên quan các cuộc biểu tình.

Thái Lan tăng cường kiểm soát biểu tình

Thái Lan tăng cường kiểm soát biểu tình

VOV.VN - Hiện Thái Lan có 10.000 cảnh sát tăng cường kiểm soát an ninh trật tự, giao thông liên quan các cuộc biểu tình.

Dân Thái Lan góp ý chấm dứt bất ổn chính trị
Dân Thái Lan góp ý chấm dứt bất ổn chính trị

VOV.VN - 86,5% ý kiến được hỏi đề nghị các phe phái phải coi trọng lợi ích chung, hình ảnh và danh tiếng của đất nước.

Dân Thái Lan góp ý chấm dứt bất ổn chính trị

Dân Thái Lan góp ý chấm dứt bất ổn chính trị

VOV.VN - 86,5% ý kiến được hỏi đề nghị các phe phái phải coi trọng lợi ích chung, hình ảnh và danh tiếng của đất nước.

Đảng cầm quyền Thái Lan không bị giải tán
Đảng cầm quyền Thái Lan không bị giải tán

VOV.VN - Việc này làm giảm thiểu căng thẳng chính trị hiện nay tại Thái Lan

Đảng cầm quyền Thái Lan không bị giải tán

Đảng cầm quyền Thái Lan không bị giải tán

VOV.VN - Việc này làm giảm thiểu căng thẳng chính trị hiện nay tại Thái Lan

Căng thẳng chính trị Thái Lan có dấu hiệu gia tăng
Căng thẳng chính trị Thái Lan có dấu hiệu gia tăng

VOV.VN - Báo chí Thái Lan cảnh báo tình hình căng thẳng chính trị ở nước này có dấu hiệu gia tăng trong những ngày cuối tháng 11 tới.

Căng thẳng chính trị Thái Lan có dấu hiệu gia tăng

Căng thẳng chính trị Thái Lan có dấu hiệu gia tăng

VOV.VN - Báo chí Thái Lan cảnh báo tình hình căng thẳng chính trị ở nước này có dấu hiệu gia tăng trong những ngày cuối tháng 11 tới.

Thái Lan tăng cường an ninh tại Bangkok
Thái Lan tăng cường an ninh tại Bangkok

VOV.VN -Ngày 11/11, an ninh tại thủ đô Bangkok được siết chặt, nhằm đối phó với 4 cuộc biểu tình đang đồng thời diễn ra.

Thái Lan tăng cường an ninh tại Bangkok

Thái Lan tăng cường an ninh tại Bangkok

VOV.VN -Ngày 11/11, an ninh tại thủ đô Bangkok được siết chặt, nhằm đối phó với 4 cuộc biểu tình đang đồng thời diễn ra.