Sau Trung Quốc, Ấn Độ thúc đẩy thương mại tự do với Australia

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có bài phát biểu hiếm hoi trước giới lập pháp Australia ở Canberra.

Hai nước đã cam kết thúc đẩy việc ký kết một hiệp định mậu dịch tự do. Thủ tướng Australia Tony Abbott thừa nhận quan hệ song phương trị giá 13 tỷ USD vào năm 2013 là “dưới mức tiềm năng” và hy vọng có một thỏa thuận thương mại trong năm 2015. Còn Ông Modi nói Ấn Độ “sẽ là câu trả lời cho các quý vị muốn tìm kiếm cơ hội kinh tế mới”.

Chuyến tàu đặc biệt chở những người ủng hộ ông Modi tới Sydney (ảnh: AFP(
Phát biểu của ông Modi xuất hiện chỉ một ngày khi Australia và Trung Quốc ký kết một thỏa thuận thương mại trọng yếu. Thương mại giữa Trung Quốc và Australia ước tính trên 150 tỷ đô la Australia vào năm 2013.

Sau khi chào đón Thủ tướng Ấn Độ vào ngày 18/11, ông Abbott nói: “Chúng tôi muốn tiến xa hơn nữa, và đây là lý do vì sao ưu tiên tiếp theo của Australia là một hiệp định đối tác kinh tế toàn diện với Ấn Độ”.

Ông Abbott nói tiếp: “Đã đến lúc hành động, phải giải quyết vấn đề này”.

Trong khi đó, ông Modi cho hay “sự phát triển của Ấn Độ, nhân khẩu và nhu cầu của nước này đem lại cơ hội dài lâu có một không hai cho Australia và tất cả các nước trong mạng lưới dân chủ… Không còn trường hợp nào khác nữa trên thế giới mang bản chất như thế này”.

Trong một diễn biến khác, công ty mỏ Ấn Độ Adani giành được ủng hộ từ chính phủ Ấn Độ và bang Queensland vào hôm 17/11 để tiến hành một dự án hầm mỏ, đường sắt và hải cảng trị giá 7 tỷ USD.

Adani ký bản ghi nhớ vay 1 tỷ USD từ ngân hàng nhà nước Ấn Độ để xây mỏ than ở Queensland, dự kiến vào cuối năm 2017.

Australia đã phê duyệt dự án về than bất chấp các quan ngại về nguy cơ tác động đến môi trường.

Ông Modi là lãnh đạo Ấn Độ đầu tiên thăm Australia trong 28 năm qua, và các nghị sĩ Australia đã đứng dậy dành một tràng pháo tay dài đón chào ông.

Hôm 17/11, ông được đón tiếp trọng thị ở Sydney, nơi ông phát biểu trước một cộng đồng đông đảo người Ấn tại công viên Olympic của thành phố này.

Tuần trước Thủ tướng Modi đến Australia để dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brisbane. Sau hội nghị, ông Modi nói với các lãnh đạo doanh nghiệp Australlia rằng họ sẽ thấy các cơ hội đầu tư tốt hơn ở Ấn Độ.

Một quan chức Australia đã khai trương một đoàn tàu đặc biệt mang tên Tốc hành Modi chở hơn 200 hành khách từ Melbourne đi Syney.

Bộ trưởng Đa văn hóa bang Victoria này nói rằng dù Ấn Độ có thể đánh bại Australia tại giải Cup Cricket Thế giới, thì chuyến thăm trên của Thủ tướng Modi vẫn có ý nghĩa rất lớn./. 

>> Xem thêm: Trung Quốc bành trướng thế lực ở châu Mỹ-Latin

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Trung Quốc không bao giờ dùng vũ lực để đạt mục đích của mình”
“Trung Quốc không bao giờ dùng vũ lực để đạt mục đích của mình”

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh chính sách này cũng được áp dụng khi giải quyết các tranh chấp trên biển.

“Trung Quốc không bao giờ dùng vũ lực để đạt mục đích của mình”

“Trung Quốc không bao giờ dùng vũ lực để đạt mục đích của mình”

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh chính sách này cũng được áp dụng khi giải quyết các tranh chấp trên biển.

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”
Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

VOV.VN - Chưa bao giờ quan hệ giữa 2 cường quốc láng giềng này lại toàn diện và đi vào thực chất như hiện nay.

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

VOV.VN - Chưa bao giờ quan hệ giữa 2 cường quốc láng giềng này lại toàn diện và đi vào thực chất như hiện nay.

Trung Quốc-Australia phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
Trung Quốc-Australia phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

VOV.VN - Trung Quốc và Australia vừa kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do song phương.

Trung Quốc-Australia phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Trung Quốc-Australia phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

VOV.VN - Trung Quốc và Australia vừa kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do song phương.

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương
Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Ấn Độ đã vạch ra các toan tính thâm hiểm của Trung Quốc đối với Biển Đông, Ấn Độ Dương và lãnh thổ Ấn Độ.

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Ấn Độ đã vạch ra các toan tính thâm hiểm của Trung Quốc đối với Biển Đông, Ấn Độ Dương và lãnh thổ Ấn Độ.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin
Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Mỹ truy nã 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc về tội tấn công mạng
Mỹ truy nã 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc về tội tấn công mạng

VOV.VN - Phía Mỹ muốn phân biệt rõ giữa tình báo chính trị và “trộm cướp tài sản trí tuệ”, và gửi thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc.

Mỹ truy nã 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc về tội tấn công mạng

Mỹ truy nã 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc về tội tấn công mạng

VOV.VN - Phía Mỹ muốn phân biệt rõ giữa tình báo chính trị và “trộm cướp tài sản trí tuệ”, và gửi thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc.

Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?
Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?

VOV.VN - Nhìn bề ngoài, vũ khí Trung Quốc khá hiện đại, không thua kém vũ khí của phương Tây. Thế nhưng thực tế như thế nào?

Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?

Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?

VOV.VN - Nhìn bề ngoài, vũ khí Trung Quốc khá hiện đại, không thua kém vũ khí của phương Tây. Thế nhưng thực tế như thế nào?