Những người nổi tiếng bị nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV

VOV.VN - Họ đều là những diễn viên, những ca sĩ, vận động viên... nổi tiếng và tài năng nhưng đều qua đời vì căn bệnh thế kỉ.

Charlie Sheen
Vào tháng 11 năm 2015, nam diễn viên này đã tiết lộ rằng mình đã sống chung với căn bệnh thế kỷ ít nhất 4 năm. Anh ấy nói không biết tại sao mình lại mắc căn bệnh này và anh ấy thừa nhận đã trả cho người khác hơn 10 triệu đô la để giữ bí mật chuyện này.
Eazy-E
Rapper này từ nhóm NWA đã qua đời vào năm 1995 khi 31 tuổi, chỉ vài tuần sau khi biết mình bị AIDS, Eazy-E được chẩn đoán bị AIDS khi tới bệnh viện điều trị hen suyễn. Anh không nói anh đã nhận nó như thế nào, nhưng anh nói với LA Times: "Tôi có bảy đứa con với sáu bà mẹ khác nhau. Có lẽ đây thành công lớn nhất của tôi". Rất may mắn, người vợ mà anh đã kết hôn trước khi qua đời, và đứa con trai mới sinh đã không bị nhiễm virus HIV.
Isaac Asimov
AIDS giết chết nhà văn khoa học viễn tưởng huyền thoại vào năm 1992 . Ông bị nhiễm HIV từ truyền máu trong suốt cuộc phẫu thuật tim vào năm 1983. Nó không được tiết lộ công khai cho đến khi cuốn sách "It's Been a Good Life" được xuất bản năm 2002. Asimov viết cuốn sách trước khi ông qua đời và vợ ông hiệu chỉnh sau khi ông mất.
Danny Pintauro
Nam diễn viên nổi tiếng với vai diễn trong sitcom "Ai The Boss?", Pintauro đã nhiễm HIV từ năm 2003. Danny Pintauro công bố việc mình đã chung sống với bệnh HIV trong suốt 12 năm kể từ khi bị lây nhiễm qua quan hệ tình dục bằng miệng do tổn thương ở miệng.
Andy Bell
Ngay trước Giáng sinh năm 2004, ca sĩ chính của ban nhạc Erasure nói anh và bạn trai của anh ấy dương tính với HIV. Anh nói với tạp chí HIV Plus rằng anh đã biết hơn 6 năm nhưng đã che dấu điều đó bởi vì anh không cảm thấy sẵn sàng. Bạn trai của anh ấy đồng thời là quản lý của ban nhạc - Paul Hickey đã viết về cuộc chiến của họ với HIV trong cuốn sách "Sometimes: A Life of Love, Loss & Erasure. Hickey qua đời vào năm 2012.
Magic Johnson
Huyền thoại bóng rổ tuyên bố ông nhiễm HIV vào tháng 10 năm 1991. Tin tức này là một lời cảnh tỉnh cho những người đàn ông nghĩ rằng họ không có nguy cơ mắc bệnh.Sau khi nghỉ chơi bóng, ông đã làm việc để giáo dục mọi người về HIV và AIDS.
Chuck Panozzo
Năm 2002, công bố mình bị nhiễm HIV và là người đồng tính. Panozzo thường xuyên tham gia các chiến dịch nâng cao nhận thức về người mắc bệnh AIDS và quyền người đồng tính và là phát ngôn viên của Chiến dịch Nhân quyền và nói về các vấn đề về HIV/AIDS.
Arthur Ashe
Người đàn ông đã giúp phá vỡ rào cản chủng tộc trong quần vợt chuyên nghiệp tiết lộ ông đã bị AIDS vào tháng 4 năm 1992. Ông bị nhiễm HIV từ truyền máu liên quan đến phẫu thuật tim. Ông dùng những tháng cuối đời để nâng cao nhận thức về HIV / AIDS và nói về điều đó trên diễn đàn của Liên hợp quốc. Ông qua đời vì những biến chứng của AIDS vào tháng 2 năm 1993.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát động Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS
Phát động Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

VOV.VN - Việt Nam là quốc gia có số người nhiễm HIV đứng thứ 5 ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. 

Phát động Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Phát động Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

VOV.VN - Việt Nam là quốc gia có số người nhiễm HIV đứng thứ 5 ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. 

Những ngôi sao từng khổ sở vì trầm cảm
Những ngôi sao từng khổ sở vì trầm cảm

VOV.VN - Trầm cảm là nguyên nhân khiến nhiều ngôi sao tự kết liễu đời mình hoặc rơi vào trạng thái nguy hiểm một thời gian dài.

Những ngôi sao từng khổ sở vì trầm cảm

Những ngôi sao từng khổ sở vì trầm cảm

VOV.VN - Trầm cảm là nguyên nhân khiến nhiều ngôi sao tự kết liễu đời mình hoặc rơi vào trạng thái nguy hiểm một thời gian dài.