Những nguyên nhân thường gặp khiến bạn bị nhiễm trùng đường tiểu
Chủ Nhật, 19:24, 17/12/2017
VOV.VN - Nhiễm trùng đường tiểu (UTI) có thể xảy ra ở mọi người bất kể tuổi tác và giới tính. Tuy nhiên, nữ giới có tỷ lệ bị bệnh cao hơn nam giới.
Quan hệ tình dục: Nhiều phụ nữ bị UTIs khi quan hệ tình dục thường xuyên do vi khuẩn từ ruột hoặc khoang âm đạo vào niệu đạo. Theo bác sĩ Lisa N. Hawes, bác sĩ chuyên khoa tiết niệu tại Fulton, Maryland, để giảm bớt nguy cơ bị nhiễm trùng đường tiểu, hãy đi tiểu trong vòng 30 phút sau khi quan hệ tình dục và giữ vệ sinh sạch sẽ. |
Táo bón: Khi bị táo bón, bàng quang của bạn trống rỗng, những vi khuẩn có nhiều thời gian để phát triển và gây nhiễm trùng. |
Tiểu đường không kiểm soát được: Khi lượng đường trong máu cao, đường dư thừa sẽ được loại bỏ qua nước tiểu. Điều này tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn. |
Nhịn tiểu: Nhịn tiểu trong 6 giờ hoặc nhiều hơn có thể làm cho UTI trở nên phổ biến hơn, vì vi khuẩn xâm nhập vào bàng quang và có rất nhiều thời gian để sinh sôi nảy nở giữa các khoảng trống. |
Mất nước: Uống nhiều nước không chỉ giữ nước cho cơ thể, mà còn ngăn ngừa UTI trong những tháng hè nóng bức. Stephanie Seitz, một bác sĩ của Naturopathic Medicine, nói: "Khi chúng ta uống nhiều nước, nước giúp tẩy sạch vi khuẩn có thể gây UTI." |
Tránh thai: Nếu bạn sử dụng biện pháp tránh thai, sự thay đổi hormone có thể dẫn đến sự thay đổi vi khuẩn thông thường trong âm đạo của bạn, điều này có thể làm tăng nguy cơ UTI. Việc sử dụng màng ngăn và chất diệt tinh trùng cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh của bạn. |
Băng vệ sinh là nơi vi khuẩn có thể phát triển rất dễ dàng. Vì vậy, trong kỳ kinh nguyệt, bạn nên giữ vệ sinh một cách tối đa. |
Sỏi thận làm tăng nguy cơ bị nhiễm trùng đường tiểu, bởi vì chúng có thể làm tắc nghẽn hệ thống tiết niệu và giữ nước tiểu, khiến cho vi khuẩn có nhiều thời gian để phát triển. |