Triều Tiên: Cơ hội bình thường hóa quan hệ với Mỹ đang dần thu hẹp

VOV.VN - Ông Jo Chol-su cảnh báo, Mỹ sẽ phải trả đắt cho những đau khổ mà nước này đã gây ra cho người dân Triều Tiên, thông qua các biện pháp trừng phạt. 

Hôm qua, Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Jo Chol-su đã đưa ra nhận định rằng, cánh cửa cơ hội cho việc bình thường hóa quan hệ giữa nước này với Mỹ đang ngày càng bị thu hẹp, đồng thời cho biết Bình Nhưỡng đang chờ đợi các động thái tích cực từ Washington từ nay đến cuối năm.

Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới khi tham dự Hội nghị Không phổ biến hạt nhân tại thủ đô Moskva, Nga, Vụ trưởng Jo Chol-su nói: “Chúng tôi đã trao cho phía Mỹ khá nhiều thời gian và chúng tôi vẫn đang đợi câu trả lời từ Mỹ trước cuối năm nay. Chúng tôi vẫn hi vọng, mọi thứ sẽ phát triển theo hướng tích cực, song phải thừa nhận rằng, cánh cửa cho cơ hội đang khép lại dần mỗi ngày. Chúng tôi đã thấy các hành động thù địch trong các chính sách của Mỹ; chứng kiến các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Tất cả những điều này đã tạo ra sự căng thẳng liên tiếp trong khu vực”.

Ông Jo Chol-su cảnh báo, Mỹ sẽ phải trả đắt cho những đau khổ mà nước này đã gây ra cho người dân Triều Tiên, thông qua các biện pháp trừng phạt. Và rằng, tương lai bán đảo Triều Tiên đang phụ thuộc phần lớn vào động thái tiếp theo của Mỹ. Nếu Washington không đưa ra các bước đi hòa giải, hạn chế các bước đi thù địch, thì đó sẽ là 1 sai lầm lớn.

Trước đó, Vụ trưởng Triều Tiên đã có cuộc gặp với Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Mark Lambert bên lề hội nghị tại Nga. Cuộc gặp diễn ra trong 5 phút, vốn cũng có sự tham dự của cả trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon.

Các tuyên bố của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh tiến trình đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên bế tắc trong nhiều tháng qua. Mới đây nhất, cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa 2 bên tại Thụy Điển cũng đã thất bại, với việc Triều Tiên cáo buộc Mỹ đến “tay không” đàm phán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kịch bản thảm khốc khi chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên nổ ra
Kịch bản thảm khốc khi chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên nổ ra

VOV.VN - Chiến tranh hạt nhân là điều không mong muốn với hậu quả vô cùng thảm khốc cho cả hai bên. Trong cuộc chiến này, Mỹ có ưu thế hơn Triều Tiên.

Kịch bản thảm khốc khi chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên nổ ra

Kịch bản thảm khốc khi chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên nổ ra

VOV.VN - Chiến tranh hạt nhân là điều không mong muốn với hậu quả vô cùng thảm khốc cho cả hai bên. Trong cuộc chiến này, Mỹ có ưu thế hơn Triều Tiên.

Đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều đang ở đâu?
Đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều đang ở đâu?

VOV.VN - Hiện Mỹ vẫn khá “đủng đỉnh” với những chính sách cứng rắn của mình dành cho Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng đã tỏ ra mất dần đi sự kiên nhẫn.

Đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều đang ở đâu?

Đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều đang ở đâu?

VOV.VN - Hiện Mỹ vẫn khá “đủng đỉnh” với những chính sách cứng rắn của mình dành cho Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng đã tỏ ra mất dần đi sự kiên nhẫn.

Đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều: Mỹ liên tiếp trút những “gáo nước lạnh”?
Đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều: Mỹ liên tiếp trút những “gáo nước lạnh”?

VOV.VN - Đàm phán Mỹ-Triều “đã khó, càng thêm khó” khi Bình Nhưỡng cáo buộc Washington đang dội những “gáo nước lạnh” vào tiến trình đối thoại giữa 2 bên.

Đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều: Mỹ liên tiếp trút những “gáo nước lạnh”?

Đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều: Mỹ liên tiếp trút những “gáo nước lạnh”?

VOV.VN - Đàm phán Mỹ-Triều “đã khó, càng thêm khó” khi Bình Nhưỡng cáo buộc Washington đang dội những “gáo nước lạnh” vào tiến trình đối thoại giữa 2 bên.