Phát hiện một trường hợp hiếm gặp nhiễm lao tại lách

VOV.VN -  Một trường hợp nhiễm lao ở lá lách vừa được phát hiện tại Bệnh viện Thủ Đức, TP HCM. Đây là trường hợp rất hiếm gặp trên  thế giới. 

Bệnh nhân V. T. L, 39 tuổi đến khám tại Khoa Ung bướu và Ngoại tổng quát của Bệnh viện quận Thủ Đức vì bị đau bụng và sốt kéo dài.

Lá lách của bệnh nhân V. T. L có nhiều nốt áp xe do bị vi trùng lao tấn công.

Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có nhiều nốt áp xe nhỏ tại lách. Bệnh nhân được điều trị tích cực bằng các loại kháng sinh phối hợp nhưng không giảm. Đến khi các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt lá lách cho bệnh nhân, mới phát hiện bệnh nhân bị nhiễm vi trùng lao tại lách. 

 Bác sĩ Nguyễn Triệu Vũ, Trưởng khoa Ung bướu và Ngoại tổng quát, Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết: “Lao tại lách là bệnh lý cực kỳ hiếm gặp với vài ca được ghi nhận trên toàn thế giới nên việc xử trí khá khó khăn.

Một số bệnh nhân do nóng ruột nên liên tục đến khám tại nhiều bệnh viện khác nhau khiến cho bác sĩ không theo dõi liên tục được cũng như sử dụng kháng sinh kéo dài, không kiểm soát dễ làm vi trùng kháng thuốc và bệnh nặng thêm.” 

Lao là một trong những bệnh truyền nhiễm lâu đời và khó trị nhất hiện nay. Trước đây, vi trùng lao sau khi xâm nhập qua đường hô hấp và đường tiêu hóa thường vào phổi gây lao phổi hoặc lao ruột với các triệu chứng như ho kéo dài, sốt, sụt cân, tiêu chảy. Thời gian gần đây, các bác sĩ ghi nhận số bệnh nhân bị lao tại các vị trí hiếm gặp như da, hạch, ổ bụng... tăng lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứ 20 phút có một người Việt Nam chết vì bệnh lao
Cứ 20 phút có một người Việt Nam chết vì bệnh lao

Tổ chức Y tế Thế giới xếp Việt Nam đứng thứ 12/22 nước có số lượng bệnh nhân lao cao.

Cứ 20 phút có một người Việt Nam chết vì bệnh lao

Cứ 20 phút có một người Việt Nam chết vì bệnh lao

Tổ chức Y tế Thế giới xếp Việt Nam đứng thứ 12/22 nước có số lượng bệnh nhân lao cao.

Bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân nên điều trị dứt điểm bệnh lao
Bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân nên điều trị dứt điểm bệnh lao

(VOV) -BS Đào Thị Hà: Lao kháng thuốc là một thể bệnh nguy hiểm, nguyên nhân chính do bệnh nhân không tuân thủ quy trình điều trị.

Bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân nên điều trị dứt điểm bệnh lao

Bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân nên điều trị dứt điểm bệnh lao

(VOV) -BS Đào Thị Hà: Lao kháng thuốc là một thể bệnh nguy hiểm, nguyên nhân chính do bệnh nhân không tuân thủ quy trình điều trị.

Người chết do bệnh lao cao gần gấp đôi do tai nạn giao thông
Người chết do bệnh lao cao gần gấp đôi do tai nạn giao thông

VOV.VN -Mỗi năm, cả nước có khoảng 130.000 người mắc lao mới; đặc biệt có đến 18.000 người tử vong do bệnh lao.

Người chết do bệnh lao cao gần gấp đôi do tai nạn giao thông

Người chết do bệnh lao cao gần gấp đôi do tai nạn giao thông

VOV.VN -Mỗi năm, cả nước có khoảng 130.000 người mắc lao mới; đặc biệt có đến 18.000 người tử vong do bệnh lao.

Nỗi lo bệnh lao đa kháng thuốc
Nỗi lo bệnh lao đa kháng thuốc

VOV.VN -Người nhiễm vi khuẩn lao từ một bệnh nhân lao đa kháng thuốc sẽ phải sử dụng nhiều loại thuốc cùng 1 lúc, điều trị lâu dài, tốn kém.

Nỗi lo bệnh lao đa kháng thuốc

Nỗi lo bệnh lao đa kháng thuốc

VOV.VN -Người nhiễm vi khuẩn lao từ một bệnh nhân lao đa kháng thuốc sẽ phải sử dụng nhiều loại thuốc cùng 1 lúc, điều trị lâu dài, tốn kém.