Cận 1,5D có nhất thiết phải mổ không?

Cháu bị cận thị 1,5 diop đã gần 7 năm rồi và không tăng số. Cháu có nhất thiết phải mổ không? 

Thưa các bác sỹ, mắt cháu sau khi khám ngày 06/05/2011 bác sỹ kết luận bị cận thị 1,5 diop. Cháu bị cận gần 7 năm rồi và sau lần khám này thì số diop vẫn không tăng. Khi đi khám mắt tại các nơi ở HP (Bệnh viện Mắt HP) thì các bác sỹ khuyên hạn chế đeo kính, chỉ khi nào xem tivi hoặc dùng máy tính, khi cần nhìn xa; khi đọc sách cần đủ ánh sáng và không cần đeo kính. Cháu đọc các bài báo trên internet nói về việc mổ mắt, tuy nhiều trường hợp thành công nhưng không phải là không có nhược điểm. Hiện tại cháu xin hỏi trường hợp của cháu với độ cận 1,5 diop (mắt phải), 1 diop (mắt trái) có nhất thiết phải mổ không? Cháu xin lời khuyên về mặt sức khỏe. Và hãy cho cháu lời khuyên về việc sử dụng kính đúng ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn. (phamngockienhp@...com)

Bác sỹ tư vấn: TS. BS. Phạm Ngọc Đông – BV Mắt Trung ương:

Nếu cháu bị cận 1,5 D và số kính ổn định như vậy là tốt. Người cận thị gặp khó khăn khi nhìn xa hơn là nhìn gần, vì vậy, cháu rất nên đeo kính khi nhìn xa (khi đi đường, xem tivi…). Ở mức độ cận của cháu, Việc nhìn gần  ít bị ảnh hưởng hơn.

Rõ ràng bất kì một phẫu thuật nào đều có những nguy cơ có hại khác (giống như tác dụng phụ của thuốc). Với trường hợp của cháu thì không nhất thiết phải mổ. Cháu vẫn có thể đeo kính và sinh hoạt, làm việc bình thường như những người khác.

Với mức cận này, cháu nên đeo kính thường xuyên, nhất là khi nhìn xa để có thị lực hữu ích tốt nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên