Phương pháp mổ nào có thể chữa hết cận và loạn thị?

Với người cận, loạn thị thì có thể điều chỉnh bằng đeo kính gọng, kính áp tròng hoặc phẫu thuật bằng laze...

Cháu năm nay 23 tuổi, bị cận + loạn thị khoảng 7 năm và hiện tại 2 mắt cận + loạn ~ 6 độ. Bác sĩ cho cháu hỏi có phương pháp mổ nào hiện tại có thể chữa hết bị cận + loạn hay không? Và nếu có thì Bệnh viện nào có thể chữa được. Cháu xin cảm ơn! (thanhsec1@gmail.com)

Bác sỹ tư vấn: TS. BS. Phạm Ngọc Đông – BV Mắt Trung ương:

Với người cận, loạn thị thì có thể điều chỉnh bằng đeo kính gọng, kính áp tròng hoặc phẫu thuật bằng laze. Mỗi phương pháp điều trị đều có những ưu, nhược điểm nhất định.

Phẫu thuật laze có thể điều chỉnh mắt cận thị, loạn thị về mức chính thị (không cận, không loạn) với điều kiện tình trạng cận thị không tiến triển vì phẫu thuật chỉ điều chỉnh mức độ cận, loạn ở thời điểm phẫu thuật. Vì vậy, một trong những điều kiện để mổ lade điều trị cận, loạn thị là độ cận phải ổn định.

Nếu độ cận, loạn vẫn tiến triển sau khi phẫu thuật, bệnh nhân vẫn phải đeo kính trở lại.

Cháu có thể đến Khoa khúc xạ, Bệnh viện Mắt Trung ương để được khám và tư vấn cụ thể về phẫu thuật nhé.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên