Qua Facebook, bác sĩ Hà Nội giúp đồng nghiệp Cần Thơ mổ tim bệnh nhi

Bệnh nhi gần 2 tuổi chỉ nặng 9,5 kg, có lỗ thông liên nhĩ lớn tới 20 mm. Kíp mổ ở Cần Thơ được PGS Nguyễn Lân Hiếu từ Hà Nội hỗ trợ qua điện thoại và Facebook 

Bác sĩ Nguyễn Đình Đại Khánh, Trưởng Khoa Can thiệp Tim mạch và Chẩn đoán hình ảnh tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết bé gái sinh năm 2014 nhập viện với chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh thông liên nhĩ thể thứ phát.

Kết quả siêu âm tim cho thấy lỗ thông liên nhĩ khoảng 20 mm, rất lớn so với một bệnh nhi chỉ cân nặng 9,5 kg. Bệnh nhi đã có biến chứng giãn các buồng tim phải, tăng áp lực động mạch phổi và dấu hiệu suy tim. Đa số trường hợp này khó can thiệp thành công mà phải tiến hành mổ hở. 

Các bác sĩ dùng bóng sizing balloon để đo kích thước lỗ thông.

Các bác sĩ dùng bóng sizing balloon để đo kích thước lỗ thông.

Khả năng thành công chỉ khoảng 60% nếu thực hiện can thiệp bít lỗ thông bằng dụng cụ qua da, song không muốn con trải qua ca mổ lớn nên người nhà tha thiết mong được bác sĩ tiến hành can thiệp. Từng có kinh nghiệm thực hiện nhiều ca can thiệp dưới sự hướng dẫn của các giáo sư đầu ngành, bác sĩ Khánh liên hệ phó giáo sư Nguyễn Lân Hiếu, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để xin ý kiến. 

Sau khi gửi hình ảnh bệnh nhi qua Facebook và trao đổi qua điện thoại cùng phó giáo sư Hiếu, kíp bác sĩ Cần Thơ tự tin bước vào ca mổ. Trong phòng can thiệp, ê kíp tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ xa trong việc lựa chọn dụng cụ cũng như có những bước xử lý phù hợp.  

"Quá trình can thiệp chỉ diễn ra hơn một giờ nhưng có nhiều khâu cần phải thận trọng, như phải chọn đúng kích cỡ dụng cụ để bít lỗ thông qua da, tránh thao tác thừa khi thực hiện để mang lại hiệu quả cao nhất cho bệnh nhân", bác sĩ Khánh chia sẻ.

Cùng với ca trên, liên tục trong 6 giờ, ê kíp của vị bác sĩ 34 tuổi còn thực hiện 3 ca phức tạp khác. Trong đó có nữ bệnh nhân 43 tuổi ngụ Vĩnh Long với chẩn đoán thông liên nhĩ lỗ thứ phát, tăng áp lực động mạch phổi nặng, được đóng dù amplatzer ASO 40. Hai ca còn lại đều được chẩn đoán còn ống động mạch (PDA). Các bệnh nhân sau mổ đang hồi phục tốt và chuẩn bị được xuất viện.

Theo bác sĩ Khánh, việc thực hiện can thiệp tim mạch thành công những trường hợp này đánh dấu sự phát triển lớn về mặt kỹ thuật, giúp bệnh nhân ở đồng bằng sông Cửu Long đỡ phải di chuyển xa xôi lên TP HCM chữa trị, giảm áp lực quá tải chuyên khoa tim mạch tuyến trên. Can thiệp tim có nhiều ưu điểm như không để lại sẹo, thời gian nằm viện ngắn, giảm chi phí, giúp bệnh nhân tránh được cuộc mổ lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu: Làm từ thiện phải có cái tâm
Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu: Làm từ thiện phải có cái tâm

(VOV) -  Những bước chân thầm lặng của anh vẫn ngày ngày đến với bệnh nhân, viết tiếp về huyền thoại gia đình Nguyễn Lân tài hoa, danh giá.

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu: Làm từ thiện phải có cái tâm

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu: Làm từ thiện phải có cái tâm

(VOV) -  Những bước chân thầm lặng của anh vẫn ngày ngày đến với bệnh nhân, viết tiếp về huyền thoại gia đình Nguyễn Lân tài hoa, danh giá.