Sai lầm khi dùng nước muối sinh lý gây nguy hiểm cho trẻ

VOV.VN - Sai lầm của các mẹ khi dùng nước muối sinh lý sẽ gây hại nghiêm trọng tới trẻ nhỏ, cần loại bỏ ngay.

Nước muối (natri clorid) được pha chế với tỷ lệ 0,9%, tức 1 lít nước với 9g muối tinh khiết, được gọi là nước muối sinh lý và dùng được cho mọi lứa tuổi.
Theo các chuyên gia, nước muối sinh lý không thể dùng chung. Có 3 loại nước muối sinh lý là nước muối để nhỏ mắt, nhỏ mũi, loại cuối cùng súc miệng và rửa vết thương. Với dung dịch nước muối sinh lý nhỏ mắt phải đảm bảo rất khắt khe.
Dùng làm thuốc nhỏ/rửa mắt: Nên rửa mắt bằng nước muối sinh lý 0,9% dạng nhỏ mắt hàng ngày. Rửa mắt  làm trôi đi mầm bệnh, đẩy rỉ ra ngoài, làm ẩm và an dịu cho bề mặt nhãn cầu.
Nước muối sinh lý nhỏ mắt là loại riêng, được đóng chai nhỏ mua ở nhà thuốc. Chúng ta có thể sử dụng nước muối sinh lý nhỏ mắt để nhỏ mũi nhưng không thể sử dụng chai nước muối nhỏ mũi, xúc miệng, rửa vết thương để nhỏ mắt.
Dùng làm thuốc nhỏ/rửa mũi: Dùng nước muối sinh lý nhỏ trực tiếp hoặc dưới dạng khí dung có tác dụng làm sạch mũi – họng. Nước muối sinh lý dùng để rửa mũi được pha chế dạng 100ml, 500ml.
Loại nước muối đóng chai 0,5 lít – 1 lít là để súc miệng, rửa làm sạch vết thương, tuyệt đối không dùng cho mắt.
Riêng đối với dung dịch NaCl 0,9% là thuốc tiêm truyền (gọi tắt là dịch truyền) thì đây là dung dịch tốt nhất trong sử dụng vì phải đạt các tiêu chuẩn của thuốc dùng qua đường tĩnh mạch, đặc biệt là độ vô trùng tuyệt đối để tránh bị lây nhiễm bệnh.
Nước muối sinh lý là sản phẩm nhiều người mua để sử dụng nhỏ mắt, nhỏ mũi, súc miệng. Nhiều mẹ Việt có thói quen rửa mắt, mũi thường xuyên cho con bằng nước muối sinh lý với mục đích phòng các bệnh về mắt, hô hấp ở trẻ. Nhưng nếu quá lạm dụng có thể vô tình gây hại đến sức khỏe của con.
Nhiều mẹ quá cẩn thận, thường xuyên sử dụng nước muối sinh lý rửa mắt cho trẻ. Vì các mẹ tin rằng, nước muối sinh lý rất lành tính. Tuy nhiên, đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Theo các bác sĩ, chỉ nên sử dụng nước muối sinh lý nhỏ mắt cho trẻ sau sinh trong khoảng 1 tháng, sau đó chỉ dùng trong trường hợp trẻ có dấu hiệu bệnh về mắt. Nếu mắt trẻ bình thường, mẹ thường xuyên nhỏ có thể khiến cho mắt bị khô, viêm giác mạc, ảnh hưởng tới chức năng của mắt của trẻ sau này.
Tương tự như rửa mắt, nhiều mẹ lo sợ trẻ bị bệnh về đường hô hấp nên thường xuyên dùng nước muối sinh lý để rửa hốc mũi cho con mà không biết rằng việc làm này của mẹ gây hại nhiều hơn lợi cho trẻ. Các bác sĩ khuyên rằng, mẹ chỉ nên rửa mũi cho trẻ trong trường hợp trẻ bị bệnh như ho, sổ mũi... Còn bình thường, nếu mẹ thường xuyên nhỏ mũi cho con sẽ khiến mũi con bị rát, kích ứng mũi, chảy nước mũi, ảnh hưởng tới niêm mạc mũi, khô mũi rất khó chịu.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

7 cách làm trẻ sơ sinh nín khóc và vui vẻ trở lại
7 cách làm trẻ sơ sinh nín khóc và vui vẻ trở lại

VOV.VN - Khóc là một trong những phản ứng tự nhiên ở trẻ sơ sinh khi đói, lạnh, nóng hay làm nũng. Đây là những cách giúp trẻ nín khóc và vui vẻ trở lại.

7 cách làm trẻ sơ sinh nín khóc và vui vẻ trở lại

7 cách làm trẻ sơ sinh nín khóc và vui vẻ trở lại

VOV.VN - Khóc là một trong những phản ứng tự nhiên ở trẻ sơ sinh khi đói, lạnh, nóng hay làm nũng. Đây là những cách giúp trẻ nín khóc và vui vẻ trở lại.

Tránh 9 sai lầm này, bạn sẽ hấp thụ tối đa dinh dưỡng từ hoa quả
Tránh 9 sai lầm này, bạn sẽ hấp thụ tối đa dinh dưỡng từ hoa quả

VOV.VN - Hoa quả là thực phẩm tự nhiên rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, bạn nên tránh 9 sai lầm dưới đây khi ăn hoa quả.

Tránh 9 sai lầm này, bạn sẽ hấp thụ tối đa dinh dưỡng từ hoa quả

Tránh 9 sai lầm này, bạn sẽ hấp thụ tối đa dinh dưỡng từ hoa quả

VOV.VN - Hoa quả là thực phẩm tự nhiên rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, bạn nên tránh 9 sai lầm dưới đây khi ăn hoa quả.