TP HCM: Bệnh về hô hấp ở trẻ em gia tăng đột biến

VOV.VN -Những ngày gần đây, tại các bệnh viện Nhi ở thành phố Hồ Chí Minh, số trẻ em nhập viện để điều trị các bệnh về đường hô hấp tăng đột biến.

Tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 1, số trẻ nhập viện hiện nay tăng từ 25 đến 30% so với cùng kỳ năm trước. Bệnh nhi đông nên chỉ những trẻ nằm trong phòng cấp cứu của khoa mới được nằm riêng một giường, còn lại các bé phải nằm ghép từ 4 đến 6 trẻ mỗi giường.

Số lượng bệnh nhi nhập viện gia tăng
Còn tại Bệnh viện Nhi đồng 2, từ đầu tháng 8 đến nay, mỗi ngày, Khoa Hô hấp tiếp nhận trên 50 ca nhập viện liên quan đến bệnh về đường hô hấp. Hiện tại, Khoa đang điều trị cho 600 trẻ.

Số bệnh nhân điều trị nội và ngoại trú đều tăng nhanh. Trong tháng 5, khoa có hơn 3.200 trẻ điều trị nội trú thì đến tháng 7 lên đến gần 3.600 bệnh nhân, chủ yếu là trẻ em đến từ các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh.

Bác sỹ Đặng Thị Kim Huyên, Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, bệnh liên quan đến hô hấp nhiều, Khoa Hô hấp quá tải nên Bệnh viện phải lập 1 trạm ngay tại Khoa Khám bệnh để lọc bớt bệnh nhân. Những trường hợp nào bị viêm đường hô hấp nặng, nhất thiết cần sự chăm sóc của nhân viên y tế thì mới cho vào bệnh viện.

Bác sỹ Huyên cũng cho biết, nguyên nhân gia tăng này là do thời tiết giao mùa, dễ lây lan bệnh lý. Đây cũng là thời điểm sốt siêu vi dễ bùng phát, kéo theo các triệu chứng về hô hấp, đặc biệt là ở trẻ nhỏ.

Bác sỹ Đặng Thị Kim Huyên khuyến cáo: “Bố mẹ nếu thấy trẻ ho, sổ mũi thông thường có thể cho trẻ uống những loại siro thảo dược, đừng cho uống những loại thuốc ho không được chỉ định của bác sỹ. Cho trẻ nằm nghỉ ngơi ở những nơi thông thoáng, dễ chịu, cho trẻ ăn uống trẻ những thức ăn chấp nhận được”.

Các bậc phụ huynh cũng cần lưu ý, nếu trẻ có các dấu hiệu mắc bệnh về đường hô hấp, không nên cho trẻ đến trường học, để tránh lây lan cho các trẻ khác. Cha mẹ cũng cần theo dõi tình trạng bệnh của bé, nếu có nhiều dấu hiệu nặng cần phải đến ngay bệnh viện để kịp thời cứu chữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nắng nóng, gia tăng bệnh nhi viêm màng não
Nắng nóng, gia tăng bệnh nhi viêm màng não

VOV.VN -Số bệnh nhi bị viêm màng não tăng mạnh, khiến các bệnh viện càng thêm quá tải.

Nắng nóng, gia tăng bệnh nhi viêm màng não

Nắng nóng, gia tăng bệnh nhi viêm màng não

VOV.VN -Số bệnh nhi bị viêm màng não tăng mạnh, khiến các bệnh viện càng thêm quá tải.

Mối nguy hiểm khi bệnh nhi bị viêm não do siêu vi
Mối nguy hiểm khi bệnh nhi bị viêm não do siêu vi

VOV.VN -Viêm não do siêu vi được đánh giá là bệnh rất nặng, thường để lại các di chứng về vận động, ngôn ngữ, nặng nhất là phải sống đời sống thực vật.

Mối nguy hiểm khi bệnh nhi bị viêm não do siêu vi

Mối nguy hiểm khi bệnh nhi bị viêm não do siêu vi

VOV.VN -Viêm não do siêu vi được đánh giá là bệnh rất nặng, thường để lại các di chứng về vận động, ngôn ngữ, nặng nhất là phải sống đời sống thực vật.

Qua Facebook, bác sĩ Hà Nội giúp đồng nghiệp Cần Thơ mổ tim bệnh nhi
Qua Facebook, bác sĩ Hà Nội giúp đồng nghiệp Cần Thơ mổ tim bệnh nhi

Bệnh nhi gần 2 tuổi chỉ nặng 9,5 kg, có lỗ thông liên nhĩ lớn tới 20 mm. Kíp mổ ở Cần Thơ được PGS Nguyễn Lân Hiếu từ Hà Nội hỗ trợ qua điện thoại và Facebook 

Qua Facebook, bác sĩ Hà Nội giúp đồng nghiệp Cần Thơ mổ tim bệnh nhi

Qua Facebook, bác sĩ Hà Nội giúp đồng nghiệp Cần Thơ mổ tim bệnh nhi

Bệnh nhi gần 2 tuổi chỉ nặng 9,5 kg, có lỗ thông liên nhĩ lớn tới 20 mm. Kíp mổ ở Cần Thơ được PGS Nguyễn Lân Hiếu từ Hà Nội hỗ trợ qua điện thoại và Facebook