Trẻ bị rối loạn hô hấp khi ngủ dễ trở nên hung hãn

Hội chứng rối loạn hô hấp khi ngủ càng nghiêm trọng sẽ càng tác động xấu đến tính khí và hành vi của trẻ

Các nhà khoa học thuộc trường đại học Y khoa Einstein - New Yook - Mỹ vừa công bố kết quả nghiên cứu cho thấy, rối loạn hô hấp trong khi ngủ không những làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ mà còn dẫn đến các rối loạn về hành vi, đặc biệt ở trẻ nhỏ.

Trong quá trình nghiên cứu ở 11.000 trẻ từ 0 đến 7 tuổi, các nhà khoa học tập trung điều tra về quá trình hô hấp của trẻ trong khi ngủ. Kết quả cho thấy,  những trẻ bị rối loạn hô hấp khi ngủ biểu hiện qua các hiện tượng như: ngáy, nghẹt mũi hay ngưng thở trong khi ngủ… dễ trở nên “hiếu động thái quá”, nóng nảy, đôi khi có hành động hung hãn và hay gặp những rắc rối trong cuộc sống.

Chuyên gia Karen Bonac, Trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: “Hội chứng rối loạn hô hấp khi ngủ càng nghiêm trọng sẽ càng tác động xấu đến tính khí và hành vi của trẻ. Đặc biệt, ở những em bị bệnh về tim mạch, béo phì , rối loạn hô hấp trong giấc ngủ sẽ  làm trầm trọng thêm căn bệnh”.

Từ lâu, nhiều người tin rằng, rối loại giấc ngủ thường song hành với tuổi tác. Có nghĩa là càng về già, người ta càng dễ bị rối loạn giấc ngủ, song nghiên cứu trên cho thấy, hội chứng này cũng thường xảy ra ở độ tuổi bắt đầu trưởng thành. Bởi trong giai đoạn này, hoocmôn tăng trưởng hoạt động mạnh dễ gây ra những rối loạn.

Hội chứng rối loạn hô hấp khi ngủ là những bất thường trong hệ hô hấp, trường hợp nặng có thể bị nghẹt khí quản. Những lần như vậy, chẳng những có hại cho giấc ngủ mà còn làm cho lượng ô-xy trong máu bị giảm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên