Yên Bái: Bệnh sốt mò quay trở lại

VOV.VN -Tác nhân gây bệnh sốt mò tồn tại ngoài thiên nhiên, ấu trùng mò truyền ngẫu nhiên sang người qua vết đốt của chúng.

Tính từ đầu tháng 4/2014 đến nay, tại tỉnh Yên Bái đã có gần 80 bệnh nhân sốt mò đến điều trị tại các bệnh viện. Bệnh nhân sốt mò chủ yếu tập trung ở khu vực phía Tây của tỉnh gồm các huyện: Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ.

Bác sĩ thăm khám bệnh nhân bị sốt mò (Ảnh minh họa. Nguồn Công an TP Đà Nẵng)

Bệnh sốt mò là một bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm C. Tác nhân gây bệnh tồn tại ngoài thiên nhiên, ấu trùng mò truyền ngẫu nhiên sang người qua vết đốt của chúng. Mò thường sống ở các bụi cây, bụi cỏ ẩm hoặc trong các hang đá có các loài gậm nhấm sống, đây vừa là vật chủ, vừa là trung gian truyền bệnh. 

Theo các chuyên gia, do bệnh chưa có vaccine phòng tránh nên mọi người cần tránh đi vào vùng sốt. Người sống trong vùng sốt mò cần áp dụng biện pháp để chống ấu trùng mò đốt như mặc quần áo kín, mặc quần áo có ngâm tẩm các hóa chất chống côn trùng, bôi các hóa chất xua côn trùng lên các vùng da hở. Kiểm soát quần thể mò bằng cách tiêu diệt chuột, sử dụng hóa chất diệt côn trùng, diệt cỏ hoặc đốt cỏ...

Tại Yên Bái từ rất lâu đã không xuất hiện các bệnh nhân bị sốt mò. Bệnh mới chỉ quay trở lại từ tháng 4 năm nay. Hiện các bệnh nhân được điều trị đã ổn định sức khỏe.

Theo Bác sỹ Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Yên Bái, ngành y tế tỉnh đã mời các chuyên gia ở Viện Sốt rét-ký sinh trùng-công trùng Trung ương lên tìm hiểu và đưa ra các biện pháp cho căn bệnh này. Từ ngày 28/10, các chuyên gia đã tổ chức tập huấn cho cán bộ Trung tâm y tế dự phòng tỉnh cũng như cán bộ y tế tuyến huyện, tuyến xã của các huyện có bệnh sốt mò lưu hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách xử lý khi bị côn trùng đốt
Cách xử lý khi bị côn trùng đốt

 Nếu bị côn trùng cắn nặng, ngứa nhiều và đau nhức, cần rửa sạch vùng bị cắn, đốt, chườm lạnh...

Cách xử lý khi bị côn trùng đốt

Cách xử lý khi bị côn trùng đốt

 Nếu bị côn trùng cắn nặng, ngứa nhiều và đau nhức, cần rửa sạch vùng bị cắn, đốt, chườm lạnh...

Xuất hiện 2 ổ dịch sởi và sốt phát ban tại Hòa Bình và Sơn La
Xuất hiện 2 ổ dịch sởi và sốt phát ban tại Hòa Bình và Sơn La

Tại 2 địa phương này người dân chưa có điều kiện được tiêm phòng sởi đầy đủ nên nền miễn dịch thấp

Xuất hiện 2 ổ dịch sởi và sốt phát ban tại Hòa Bình và Sơn La

Xuất hiện 2 ổ dịch sởi và sốt phát ban tại Hòa Bình và Sơn La

Tại 2 địa phương này người dân chưa có điều kiện được tiêm phòng sởi đầy đủ nên nền miễn dịch thấp

Bầy ong dữ đốt dồn dập khiến cha chết, con trai thập tử nhất sinh
Bầy ong dữ đốt dồn dập khiến cha chết, con trai thập tử nhất sinh

VOV.VN - Trong lúc cuốc đất, hai cha con ông Là vô tình vấp phải một ổ ong độc làm tổ dưới đất, ngay gốc cây cà phê và bị chúng đồng loạt tấn công tới tấp.

Bầy ong dữ đốt dồn dập khiến cha chết, con trai thập tử nhất sinh

Bầy ong dữ đốt dồn dập khiến cha chết, con trai thập tử nhất sinh

VOV.VN - Trong lúc cuốc đất, hai cha con ông Là vô tình vấp phải một ổ ong độc làm tổ dưới đất, ngay gốc cây cà phê và bị chúng đồng loạt tấn công tới tấp.

Xử trí vết cắn của côn trùng
Xử trí vết cắn của côn trùng

Để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn vết thương do côn trùng cắn, chúng ta phải xử lý càng sớm càng tốt.

Xử trí vết cắn của côn trùng

Xử trí vết cắn của côn trùng

Để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn vết thương do côn trùng cắn, chúng ta phải xử lý càng sớm càng tốt.

2 chị em ruột bị ong rừng đốt trong cơn nguy kịch
2 chị em ruột bị ong rừng đốt trong cơn nguy kịch

VOV.VN -Bệnh viện Phụ sản –Nhi Đà Nẵng vừa tiếp nhận 2 chị em người Cơ Tu, ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang bị ong rừng đốt, đang trong cơn nguy kịch.

2 chị em ruột bị ong rừng đốt trong cơn nguy kịch

2 chị em ruột bị ong rừng đốt trong cơn nguy kịch

VOV.VN -Bệnh viện Phụ sản –Nhi Đà Nẵng vừa tiếp nhận 2 chị em người Cơ Tu, ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang bị ong rừng đốt, đang trong cơn nguy kịch.

Tử vong vì ăn côn trùng lạ
Tử vong vì ăn côn trùng lạ

Do ăn loại sâu hay ăn lá lúa và rau cải, mình có màu đỏ, khiến 1 người chết và 1 hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Tử vong vì ăn côn trùng lạ

Tử vong vì ăn côn trùng lạ

Do ăn loại sâu hay ăn lá lúa và rau cải, mình có màu đỏ, khiến 1 người chết và 1 hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Làm gì khi trẻ bị côn trùng đốt?
Làm gì khi trẻ bị côn trùng đốt?

Những vết cắn của côn trùng gây ngứa, sưng, viêm tấy và gây ra một số bệnh ngoài da

Làm gì khi trẻ bị côn trùng đốt?

Làm gì khi trẻ bị côn trùng đốt?

Những vết cắn của côn trùng gây ngứa, sưng, viêm tấy và gây ra một số bệnh ngoài da