EC tăng cường lệnh trừng phạt đối với Belarus

VOV.VN - Hội đồng châu Âu cho rằng chính phủ Belarus chưa thả hết chính trị phạm cũng như chưa cải thiện các quy định pháp luật.

Hội đồng châu Âu hôm qua (29/10) quyết định mở rộng lệnh trừng phạt đối với Belarus thêm một năm với lý do nước này "chưa tôn trọng nghiêm túc các nguyên tắc dân chủ".

Trong tuyên bố hôm qua, Hội đồng châu Âu nhấn mạnh, căn cứ vào bản đánh giá hàng năm, Liên minh châu Âu quyết định kéo dài những biện pháp trừng phạt Belarus cho tới ngày 31/10/2014.

Lý do mà Liên minh châu Âu đưa ra là "chính phủ Belarus chưa  thả hết các tù nhân chính trị bị giam giữ, cũng như chưa cải thiện được các quy định pháp luật và các nguyên tắc dân chủ". Vì vậy, Hội đồng châu Âu quyết định kéo dài các biện pháp trừng phạt đến ngày 31/10/2014.

Liên minh châu Âu cho biết, lệnh trừng phạt chủ yếu nhằm vào các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp Belarus ủng hộ và được hưởng lợi từ chính quyền. Hiện nay, có 232 cá nhân và 25 tổ chức trong danh sách đen của Liên minh châu Âu. Những cá nhân và tổ chức này  sẽ bị cấm nhập cảnh và bị đóng băng tài sản ở châu Âu. Ngoài ra, Liên minh châu Âu còn áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế hà khắc đối với Belarus.

Belarus bị Liên minh châu Âu trừng phạt lần đầu tiên kể từ năm 1996, hai năm sau khi Tổng thống Alexander Lukashenko chính thức lên nắm quyền. Liên minh châu Âu cáo buộc chính quyền Belarus cố tình đàn áp phe đối lập chính trị và phủ nhận các quyền tự do cơ bản của người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Belarus kêu gọi EU khôi phục lòng tin
Belarus kêu gọi EU khôi phục lòng tin

(VOV) - Belarus tuyên bố sẵn sàng đối thoại với EU để chấm dứt bất đồng giữa hai bên.

Belarus kêu gọi EU khôi phục lòng tin

Belarus kêu gọi EU khôi phục lòng tin

(VOV) - Belarus tuyên bố sẵn sàng đối thoại với EU để chấm dứt bất đồng giữa hai bên.

Belarus phản đối nghị quyết của Nghị viện châu Âu
Belarus phản đối nghị quyết của Nghị viện châu Âu

(VOV) - Nghị quyết của Nghị viện châu Âu cho rằng cuộc bầu cử Quốc hội Belarus không phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Belarus phản đối nghị quyết của Nghị viện châu Âu

Belarus phản đối nghị quyết của Nghị viện châu Âu

(VOV) - Nghị quyết của Nghị viện châu Âu cho rằng cuộc bầu cử Quốc hội Belarus không phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Tổng thống Belarus phản đối phương Tây chỉ trích về bầu cử
Tổng thống Belarus phản đối phương Tây chỉ trích về bầu cử

(VOV) - Ông Lebedev khẳng định, cuộc bầu cử Quốc hội Belarus diễn ra công khai, dân chủ.

Tổng thống Belarus phản đối phương Tây chỉ trích về bầu cử

Tổng thống Belarus phản đối phương Tây chỉ trích về bầu cử

(VOV) - Ông Lebedev khẳng định, cuộc bầu cử Quốc hội Belarus diễn ra công khai, dân chủ.

Belarus lấy làm tiếc về đánh giá bầu cử của OSCE
Belarus lấy làm tiếc về đánh giá bầu cử của OSCE

(VOV) - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này nhấn mạnh, đánh giá của OSCE không nên mang động cơ chính trị.

Belarus lấy làm tiếc về đánh giá bầu cử của OSCE

Belarus lấy làm tiếc về đánh giá bầu cử của OSCE

(VOV) - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này nhấn mạnh, đánh giá của OSCE không nên mang động cơ chính trị.

Belarus phản đối trừng phạt của Mỹ
Belarus phản đối trừng phạt của Mỹ

(VOV) - Mỹ áp đặt trừng phạt với một công ty sản xuất vũ khí của Belarus vì lý do nước này cung cấp vũ khí cho Syria.

Belarus phản đối trừng phạt của Mỹ

Belarus phản đối trừng phạt của Mỹ

(VOV) - Mỹ áp đặt trừng phạt với một công ty sản xuất vũ khí của Belarus vì lý do nước này cung cấp vũ khí cho Syria.

Bầu cử Belarus: Phe đối lập tố gian lận
Bầu cử Belarus: Phe đối lập tố gian lận

(VOV) - Trong khi đó, đại diện Ủy ban Bầu cử Quốc hội Belarus cho rằng bầu cử đã diễn ra suôn sẻ và đúng luật.

Bầu cử Belarus: Phe đối lập tố gian lận

Bầu cử Belarus: Phe đối lập tố gian lận

(VOV) - Trong khi đó, đại diện Ủy ban Bầu cử Quốc hội Belarus cho rằng bầu cử đã diễn ra suôn sẻ và đúng luật.

Belarus: Ông Andreychenko được bầu lại làm Chủ tịch Quốc hội
Belarus: Ông Andreychenko được bầu lại làm Chủ tịch Quốc hội

Ông Vladimir Andreychenko đã được bầu lại làm Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội Belarus khóa mới diễn ra ngày 18/10

Belarus: Ông Andreychenko được bầu lại làm Chủ tịch Quốc hội

Belarus: Ông Andreychenko được bầu lại làm Chủ tịch Quốc hội

Ông Vladimir Andreychenko đã được bầu lại làm Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội Belarus khóa mới diễn ra ngày 18/10

Kết quả sơ bộ bầu cử quốc hội Belarus
Kết quả sơ bộ bầu cử quốc hội Belarus

(VOV) - Lực lượng đối lập kêu gọi quốc tế gây sức ép với chính phủ sau khi thất bại trong kế hoạch kêu gọi cử tri tẩy chay bầu cử.

Kết quả sơ bộ bầu cử quốc hội Belarus

Kết quả sơ bộ bầu cử quốc hội Belarus

(VOV) - Lực lượng đối lập kêu gọi quốc tế gây sức ép với chính phủ sau khi thất bại trong kế hoạch kêu gọi cử tri tẩy chay bầu cử.

Belarus hối thúc EU ngừng gây sức ép với nước này
Belarus hối thúc EU ngừng gây sức ép với nước này

(VOV) - Nước này sẵn sàng hợp tác tích cực với các nước châu Âu nhằm tăng cường an ninh và thịnh vượng toàn châu lục.

Belarus hối thúc EU ngừng gây sức ép với nước này

Belarus hối thúc EU ngừng gây sức ép với nước này

(VOV) - Nước này sẵn sàng hợp tác tích cực với các nước châu Âu nhằm tăng cường an ninh và thịnh vượng toàn châu lục.

Nga, Belarus dùng máy bay không người lái tuần tra biên giới
Nga, Belarus dùng máy bay không người lái tuần tra biên giới

(VOV) - Hai nước đang thực hiện một số dự án chung cùng với Latvia để cải thiện an ninh dọc biên giới chung giữa các nước này.

Nga, Belarus dùng máy bay không người lái tuần tra biên giới

Nga, Belarus dùng máy bay không người lái tuần tra biên giới

(VOV) - Hai nước đang thực hiện một số dự án chung cùng với Latvia để cải thiện an ninh dọc biên giới chung giữa các nước này.

Máy bay quân sự Anh sẽ bay vào không phận Nga, Belarus
Máy bay quân sự Anh sẽ bay vào không phận Nga, Belarus

VOV.VN - Một quan chức Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hành động này là một phần của Hiệp ước Bầu trời Mở quốc tế.

Máy bay quân sự Anh sẽ bay vào không phận Nga, Belarus

Máy bay quân sự Anh sẽ bay vào không phận Nga, Belarus

VOV.VN - Một quan chức Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hành động này là một phần của Hiệp ước Bầu trời Mở quốc tế.