100 người di cư có thể đã chết trong vụ lật thuyền tại Địa Trung Hải

VOV.VN -Giới chức Italy thông báo nhiều khả năng khoảng 100 người di cư mất tích trong vụ lật thuyền tối 14/1 tại một vùng biển ở Địa Trung Hải đã thiệt mạng.

Hiện lực lượng bảo vệ bờ biển Italy phối hợp với cảnh sát tuần tra Tây Ban Nha và Pháp cùng các tàu buôn, máy bay trực thăng đang tham gia tìm kiếm người mất tích tại khu vực biển giữa Italy và Libya. Tuy nhiên, thời tiết xấu và đêm tối đang cản trở công tác cứu nạn. Đã có 13 thi thể được tìm thấy cách nơi xảy ra lật thuyền khoảng 50km. 

Giới chức Italy cho biết, gió to và sóng lớn đã làm chiếc thuyền quá tải chở 110 người di cư bị lật úp. Đến nay, chỉ có 4 người may mắn được cứu sống. Đây là vụ đắm thuyền nghiêm trọng nhất trong năm nay tại Địa Trung Hải, nơi vẫn bị coi là tuyến đường chết chóc nhất đối với những người vượt biên sang châu Âu.

Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cảnh báo, lợi dụng sự tuyệt vọng, đau khổ và bế tắc cuộc sống của người di cư, bọn buôn người đang gia tăng các thủ đoạn lừa đảo, ép họ làm những công việc phi pháp và nhồi nhét họ trên những con thuyền cũ kỹ, ọp ẹp vượt biên sang châu Âu.

Năm ngoái, đã có ít nhất 5.000 người thiệt mạng tại Địa Trung Hải. Để đối phó với cuộc khủng hoảng tị nạn hiện nay, nhiều nước châu Âu đang tăng cường các biện pháp cấm nhập cư và trục xuất người tị nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh giải cứu người tị nạn ở Địa Trung Hải
Chùm ảnh giải cứu người tị nạn ở Địa Trung Hải

VOV.VN - Dù số người nhập cư vào châu Âu năm 2016 có giảm so với năm trước, song tác động nặng nề của làn sóng di cư vẫn làm đau đầu giới lãnh đạo EU.

Chùm ảnh giải cứu người tị nạn ở Địa Trung Hải

Chùm ảnh giải cứu người tị nạn ở Địa Trung Hải

VOV.VN - Dù số người nhập cư vào châu Âu năm 2016 có giảm so với năm trước, song tác động nặng nề của làn sóng di cư vẫn làm đau đầu giới lãnh đạo EU.

Mig-29K Nga rơi xuống Địa Trung Hải khi đang hạ cánh xuống tàu sân bay
Mig-29K Nga rơi xuống Địa Trung Hải khi đang hạ cánh xuống tàu sân bay

VOV.VN - Một chiếc chiến đấu cơ Mig-29K của Nga đã rơi xuống biển Địa Trung Hải khi đang hạ cánh xuống tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov ngày 14/11.

Mig-29K Nga rơi xuống Địa Trung Hải khi đang hạ cánh xuống tàu sân bay

Mig-29K Nga rơi xuống Địa Trung Hải khi đang hạ cánh xuống tàu sân bay

VOV.VN - Một chiếc chiến đấu cơ Mig-29K của Nga đã rơi xuống biển Địa Trung Hải khi đang hạ cánh xuống tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov ngày 14/11.

Italy giải cứu hơn 1.300 người di cư trên Địa Trung Hải
Italy giải cứu hơn 1.300 người di cư trên Địa Trung Hải

VOV.VN - Italy ngày 5/12 cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển trong 2 ngày đã cứu sống được 1.300 người tị nạn và trục vớt được 16 thi thể trên Địa Trung Hải.

Italy giải cứu hơn 1.300 người di cư trên Địa Trung Hải

Italy giải cứu hơn 1.300 người di cư trên Địa Trung Hải

VOV.VN - Italy ngày 5/12 cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển trong 2 ngày đã cứu sống được 1.300 người tị nạn và trục vớt được 16 thi thể trên Địa Trung Hải.

Khám phá các tàu chiến Hải quân Nga vào Địa Trung Hải để đánh IS
Khám phá các tàu chiến Hải quân Nga vào Địa Trung Hải để đánh IS

VOV.VN - Tổ hợp tàu chiến của Nga triển khai ở Địa Trung Hải để không kích IS gồm những tàu nào và các loại vũ khí nào?

Khám phá các tàu chiến Hải quân Nga vào Địa Trung Hải để đánh IS

Khám phá các tàu chiến Hải quân Nga vào Địa Trung Hải để đánh IS

VOV.VN - Tổ hợp tàu chiến của Nga triển khai ở Địa Trung Hải để không kích IS gồm những tàu nào và các loại vũ khí nào?

Liên Hợp Quốc: Số người thiệt mạng kỷ lục trên biển Địa Trung Hải
Liên Hợp Quốc: Số người thiệt mạng kỷ lục trên biển Địa Trung Hải

VOV.VN -Số người thiệt mạng trên biển Địa Trung Hải trong năm 2016 đã tăng lên mức kỷ lục là hơn 5 nghìn người, tăng gần 25% so với năm 2015.

Liên Hợp Quốc: Số người thiệt mạng kỷ lục trên biển Địa Trung Hải

Liên Hợp Quốc: Số người thiệt mạng kỷ lục trên biển Địa Trung Hải

VOV.VN -Số người thiệt mạng trên biển Địa Trung Hải trong năm 2016 đã tăng lên mức kỷ lục là hơn 5 nghìn người, tăng gần 25% so với năm 2015.