1/3 số phụ nữ ở châu Âu từng là nạn nhân của bạo lực

VOV.VN - Kết quả điều tra tiết lộ tình trạng bạo lực “lan rộng và không được thông báo đầy đủ một cách có hệ thống” trong suốt những năm qua.

Trung bình cứ 3 phụ nữ châu Âu thì có 1 người bị hành hung hoặc lạm dụng tình dục từ năm 15 tuổi. Thông tin khiến dư luận bàng hoàng này là báo cáo mới nhất của Cơ quan quyền cơ bản của Liên minh châu Âu (FRA) công bố ngày 5/3 nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tới.

Giám đốc Cơ quan quyền cơ bản của Liên minh châu Âu Morten Kjaerum cho biết, cơ quan này đã phỏng vấn hơn 42.000 phụ nữ tuổi từ 18 đến 72 trên cả 28 nước thành viên của khối. Kết quả điều tra tiết lộ tình trạng bạo lực “lan rộng và không được thông báo đầy đủ một cách có hệ thống” trong suốt những năm qua.

Cứ 3 phụ nữ châu Âu thì có 1 người bị hành hung hoặc lạm dụng tình dục từ năm 15 tuổi
(Ảnh: AFP)

Cũng theo báo cáo này, cứ 10 phụ nữ ở châu Âu thì có 1 người từng là nạn nhân của bạo lực tình dục từ khi 15 tuổi, và cứ 20 người thì có 1 người bị cưỡng bức trong khi hơn 1/5 phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình, bị chồng hành hung về thể xác hoặc tình dục. Báo cáo của Cơ quan quyền cơ bản của Liên minh châu Âu cho thấy Balan là nước có ít trường hợp phụ nữ bị xâm hại nhất, 19%, trong khi Đan Mạch là nước có tỷ lệ cao nhất với hơn một nửa (52%) phụ nữ từng là nạn nhân của bạo lực từ khi 15 tuổi.

Tuy nhiên, ông Morten Kjaerum cho biết, chỉ có 13 % đến 14% phụ nữ báo cáo những trường hợp bị xâm hại nghiêm trọng nhất với cảnh sát. Ông Kjaerum nhấn mạnh, “bạo lực đối với phụ nữ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và cuộc sống của họ cũng như xâm phạm các quyền cơ bản của con người mà Liên minh châu Âu không thể bỏ qua”.

Qua đó, Cơ quan quyền cơ bản của Liên minh châu Âu nhắc lại lời kêu gọi tất cả các nước thành viên thông qua Công ước Istanbul của Hội đồng châu Âu về bảo vệ phụ nữ, đồng thời kêu gọi các tổ chức và cá nhân chống lại bạo lực đối với phụ nữ.

Báo cáo của Cơ quan quyền cơ bản Liên minh châu Âu có kết quả tương tự với 1 nghiên cứu nhỏ của Tổ chức Y tế thế giới thực hiện năm 2013, trong đó chỉ ra rằng, bạo lực thể xác và tình dục là một vấn đề y tế công cộng ảnh hưởng tới hơn 1/3 phụ nữ trên toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Anh được trao giải thúc đẩy quyền của phụ nữ
Ngoại trưởng Anh được trao giải thúc đẩy quyền của phụ nữ

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh đã đưa vấn đề chống bạo lực tình dục tại các vùng xung đột vũ trang làm ưu tiên trong chính sách đối ngoại.

Ngoại trưởng Anh được trao giải thúc đẩy quyền của phụ nữ

Ngoại trưởng Anh được trao giải thúc đẩy quyền của phụ nữ

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh đã đưa vấn đề chống bạo lực tình dục tại các vùng xung đột vũ trang làm ưu tiên trong chính sách đối ngoại.

Nghề “đẻ thuê” - cơ hội thoát nghèo của phụ nữ Ấn Độ
Nghề “đẻ thuê” - cơ hội thoát nghèo của phụ nữ Ấn Độ

VOV.VN - Nhận một ca đẻ thuê, phụ nữ Ấn Độ sẽ có thu nhập bằng số tiền cả đời họ dành dụm từ làm nông nghiệp.

Nghề “đẻ thuê” - cơ hội thoát nghèo của phụ nữ Ấn Độ

Nghề “đẻ thuê” - cơ hội thoát nghèo của phụ nữ Ấn Độ

VOV.VN - Nhận một ca đẻ thuê, phụ nữ Ấn Độ sẽ có thu nhập bằng số tiền cả đời họ dành dụm từ làm nông nghiệp.

Phụ nữ Saudi Arabia chiến đấu đòi quyền... được lái xe
Phụ nữ Saudi Arabia chiến đấu đòi quyền... được lái xe

VOV.VN -Dù chưa giành được thắng lợi, nhưng các nhà tổ chức chiến dịch cho biết họ sẽ không đầu hàng.

Phụ nữ Saudi Arabia chiến đấu đòi quyền... được lái xe

Phụ nữ Saudi Arabia chiến đấu đòi quyền... được lái xe

VOV.VN -Dù chưa giành được thắng lợi, nhưng các nhà tổ chức chiến dịch cho biết họ sẽ không đầu hàng.

Cứ 3 phụ nữ trên thế giới thì có hơn 1 người bị bạo hành
Cứ 3 phụ nữ trên thế giới thì có hơn 1 người bị bạo hành

VOV.VN - Tại nhiều nước trên thế giới, người dân xuống đường biểu tình yêu cầu xóa bỏ tình trạng bạo lực đối với phụ nữ.

Cứ 3 phụ nữ trên thế giới thì có hơn 1 người bị bạo hành

Cứ 3 phụ nữ trên thế giới thì có hơn 1 người bị bạo hành

VOV.VN - Tại nhiều nước trên thế giới, người dân xuống đường biểu tình yêu cầu xóa bỏ tình trạng bạo lực đối với phụ nữ.

Saudi Arabia lại bắt giữ phụ nữ dám lái xe ô tô
Saudi Arabia lại bắt giữ phụ nữ dám lái xe ô tô

VOV.VN - Hai phụ nữ nước này đã bị chặn lại và đưa về ngồi ở đồn cảnh sát vài tiếng đồng hồ trước khi được 1 người chồng đến “cứu”.

Saudi Arabia lại bắt giữ phụ nữ dám lái xe ô tô

Saudi Arabia lại bắt giữ phụ nữ dám lái xe ô tô

VOV.VN - Hai phụ nữ nước này đã bị chặn lại và đưa về ngồi ở đồn cảnh sát vài tiếng đồng hồ trước khi được 1 người chồng đến “cứu”.

Giải cứu 3 phụ nữ làm nô lệ 30 năm tại London
Giải cứu 3 phụ nữ làm nô lệ 30 năm tại London

VOV.VN - Cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu về lạm dụng tình dục.

Giải cứu 3 phụ nữ làm nô lệ 30 năm tại London

Giải cứu 3 phụ nữ làm nô lệ 30 năm tại London

VOV.VN - Cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu về lạm dụng tình dục.

Tại Anh tuổi thọ nam giới cao hơn phụ nữ
Tại Anh tuổi thọ nam giới cao hơn phụ nữ

VOV.VN - Nhiều nhà khoa học cho rằng phụ nữ có tuổi thọ cao hơn đàn ông. Nhưng thực tế ở Anh đã chứng minh điều ngược lại.

Tại Anh tuổi thọ nam giới cao hơn phụ nữ

Tại Anh tuổi thọ nam giới cao hơn phụ nữ

VOV.VN - Nhiều nhà khoa học cho rằng phụ nữ có tuổi thọ cao hơn đàn ông. Nhưng thực tế ở Anh đã chứng minh điều ngược lại.