17 nước cam kết chặn tàu vận chuyển dầu mỏ tinh chế cho Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc và 14 quốc gia khác vừa cam kết ngăn chặn và trừng trị những tàu vận chuyển trái phép dầu mỏ tinh chế cho Triều Tiên.

Đây là nội dung của tuyên bố chung do 17 quốc gia tham gia vào Sáng kiến An ninh Không Phổ biến (PSI) do Mỹ dẫn đầu công bố ngày hôm qua (13/1). Tuyên bố cũng nhấn mạnh cần một cơ chế giải quyết các mối đe dọa đặt ra do tình trạng phổ biến vũ khí hủy diệt gây ra.

Một con tàu bị nghi chở dầu cung cấp cho Triều Tiên. Ảnh: AP.

Các nước kí vào tuyên bố chung cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện đầy dủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Triều Tiên, trong đó kêu gọi thanh sát nghiêm ngặt, phát hiện và thu giữ các vật liệu bị cấm chuyển giao cho Triều Tiên.

Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp giữa các nước trong việc ngăn chặn Triều Tiên lẩn tránh lệnh cấm vận, cho rằng, sự hợp tác là cần thiết để buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Tuyên bố được đưa ra trước thềm Hội nghị cấp Ngoại trưởng của các nước phương Tây diễn ra tại Canada vào ngày 16/1 bàn về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Giới quan sát nghi ngờ về hiệu quả của các biện pháp mà hội nghị tại Canada có thể đưa ra trong việc gây sức ép lên Triều Tiên bởi Trung Quốc, Nga không được mời tham dự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc và Triều Tiên thành lập đội tuyển chung tại Olympic 2018
Hàn Quốc và Triều Tiên thành lập đội tuyển chung tại Olympic 2018

VOV.VN - Việc thành lập đội tuyển chung giữa Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ được thảo luận tại cuộc họp của Ủy ban Olympic quốc tế.

Hàn Quốc và Triều Tiên thành lập đội tuyển chung tại Olympic 2018

Hàn Quốc và Triều Tiên thành lập đội tuyển chung tại Olympic 2018

VOV.VN - Việc thành lập đội tuyển chung giữa Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ được thảo luận tại cuộc họp của Ủy ban Olympic quốc tế.

Thế giới 7 ngày: Tiền đề cho hòa bình thắp sáng Bán đảo Triều Tiên
Thế giới 7 ngày: Tiền đề cho hòa bình thắp sáng Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc đối thoại cấp cao liên Triều đầu tiên trong hơn 2 năm qua được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề thuận lợi giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Thế giới 7 ngày: Tiền đề cho hòa bình thắp sáng Bán đảo Triều Tiên

Thế giới 7 ngày: Tiền đề cho hòa bình thắp sáng Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc đối thoại cấp cao liên Triều đầu tiên trong hơn 2 năm qua được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề thuận lợi giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc-Triều Tiên đàm phán lần thứ hai chỉ trong 1 tuần
Hàn Quốc-Triều Tiên đàm phán lần thứ hai chỉ trong 1 tuần

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 13/1 nhất trí sẽ tổ chức đàm phán cấp chuyên viên vào  ngày 15/1 tại Tongil Pavilion thuộc làng đình chiến Panmunjom.

Hàn Quốc-Triều Tiên đàm phán lần thứ hai chỉ trong 1 tuần

Hàn Quốc-Triều Tiên đàm phán lần thứ hai chỉ trong 1 tuần

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 13/1 nhất trí sẽ tổ chức đàm phán cấp chuyên viên vào  ngày 15/1 tại Tongil Pavilion thuộc làng đình chiến Panmunjom.

Triều Tiên đề nghị cử đoàn nghệ thuật tham gia Olympic tại Hàn Quốc
Triều Tiên đề nghị cử đoàn nghệ thuật tham gia Olympic tại Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên ngày 13/1 đã đề nghị với Hàn Quốc thảo luận về việc nước này cử đoàn nghệ thuật đến biểu diễn tại Olympic mùa Đông PyeongChang.

Triều Tiên đề nghị cử đoàn nghệ thuật tham gia Olympic tại Hàn Quốc

Triều Tiên đề nghị cử đoàn nghệ thuật tham gia Olympic tại Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên ngày 13/1 đã đề nghị với Hàn Quốc thảo luận về việc nước này cử đoàn nghệ thuật đến biểu diễn tại Olympic mùa Đông PyeongChang.

Mỹ nói tin nhắn cảnh báo Triều Tiên tấn công Hawaii là do nhầm lẫn
Mỹ nói tin nhắn cảnh báo Triều Tiên tấn công Hawaii là do nhầm lẫn

VOV.VN - Chính quyền địa phương cũng như giới chức Mỹ đều lên tiếng khẳng định, tin nhắn cảnh báo Hawaii bị Triều Tiên tấn công tên lửa là sai sự thật.

Mỹ nói tin nhắn cảnh báo Triều Tiên tấn công Hawaii là do nhầm lẫn

Mỹ nói tin nhắn cảnh báo Triều Tiên tấn công Hawaii là do nhầm lẫn

VOV.VN - Chính quyền địa phương cũng như giới chức Mỹ đều lên tiếng khẳng định, tin nhắn cảnh báo Hawaii bị Triều Tiên tấn công tên lửa là sai sự thật.