18 phụ nữ đã và đang chạy đua ứng cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN -Kể từ thời Victoria Woodhull, nhà nữ quyền thế kỷ 19 đến Hillary Clinton ngày nay, đã có nhiều người phụ nữ tham gia chạy đua ứng cử Tổng thống Mỹ

Victoria Claflin Woodhull là người phụ nữ đầu tiên tranh cử tổng thống Hoa Kỳ. Bà là ứng cử viên của Đảng Bình quyền (Equal Rights) vào năm 1872. (Ảnh: Hulton Archive / Getty Images).

Gracie Allen, ứng cử viên đảng Surprise, (ảnh chụp cùng chồng con) đã bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1940. (Ảnh AP).

Margaret Chase Smith, nghị sĩ đảng Cộng hòa, là người phụ nữ đầu tiên phụng sự trong cả hai viện của Quốc hội Hoa Kỳ và cũng là đại biểu nữ đầu tiên của tiểu bang Maine. Năm 1964, bà là người phụ nữ đầu tiên được đề cử chạy đua cho chức tổng thống tại hội nghị chính đảng (Ảnh: Henry Burroughs / AP).

Bella Abzug, nghị sĩ đảng Dân chủ (1971-1977), luật sư và người ủng hộ quyền bình đẳng cho phụ nữ. Abzug là một trong ba phụ nữ được đề cử trong năm 1972. (Ảnh: Emmanuel Dunand / AFP / Getty Images).

Patsy Takemoto Mink, nghị sĩ đảng Dân chủ năm 1972. Mink là phụ nữ Mỹ gốc Á đầu tiên được đề cử  từ một chính đảng (Ảnh: Ray Lustig / The Washington Post).

Shirley Chisholm, nghị sĩ đảng Dân chủ năm 1972. Chisholm trở thành người phụ nữ đầu tiên chạy đua cho vị trí ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, và là ứng cử viên gốc Phi đầu tiên. (Ảnh Bill Hudson / AP).

Linda Osteen Jenness, nghị sĩ đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa. Linda Osteen Jenness là đối thủ của Richard Nixon trong cuộc tổng tuyển cử tại 25 tiểu bang vào năm 1972. Theo Hiến pháp, ở tuổi 31, Jenness còn quá trẻ nên không thể trúng cử vị trí này. (Ảnh: Phil Slattery / Denver Post/Getty Images)

Sonia Johnson, nghị sĩ đảng Hòa bình và Tự do, một nhà hoạt động nữ quyền, nhà văn và ủng hộ quyền bình đẳng. Sonia Johnson tham gia cuộc đua tranh cử tổng thống vào năm 1984. (Ảnh: Glen Martin / Denver Post/Getty Images).

Patricia Scott Schroeder, nghị sĩ đảng Dân chủ năm 1972. Schroeder là người phụ nữ Colorado đầu tiên được bầu vào Quốc hội. Bà đã thua Michael Dukakis trong cuộc giành vị trí ứng cử viên của đảng Dân chủ chạy đua vào Nhà Trắng năm 1987. (Ảnh: Frederick M. Brown / Getty Images)

Lenora Fulani, nghị sĩ đảng Liên minh mới (New Alliance Party), là một ứng cử viên của đảng thứ ba tham gia chạy đua bầu cử tổng thống năm 1988 và năm 1992. (Ảnh: Dennis Cook / AP)

Elizabeth Dole, nghị sĩ đảng Cộng hòa, đang nỗ lực giành vị trí đại diện đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2000. (Ảnh: David Longstreath / AP).

Carol Moseley Braun, nghị sĩ đảng Dân chủ năm 2003. Do thiếu kinh phí bà đã phải kết thúc chiến dịch tranh cử của mình vào tháng 1/2004. (Ảnh: Lee Marriner / AP).

Cynthia McKinney, nghị sĩ đảng Xanh năm 2008. McKinney đã nhận được đề cử của đảng Xanh tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng. (Ảnh: Erik S. Lesser / For The Washington Post).

Michelle Bachman, nghị sĩ đảng Cộng hòa, tháng 6/2011, tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống (Ảnh Bill O'Leary / The Washington Post).

Roseanne Barr, nghị sĩ đảng Hòa bình và Tự do, xuất hiện trên "The Tonight Show" vào năm 2011. Barr thông báo kế hoạch tranh cử tổng thống năm 2012. (Ảnh: Frederick M. Brown / Getty Images).

Jill Stein, nghị sĩ đảng Xanh giành sự đề cử của Đảng Xanh trong năm 2012 và là ứng cử viên năm 2016 của đảng này. (Ảnh Michael Temchine / For The Washington Post).

Carly Fiorina, nghị sĩ đảng Cộng Hòa, đã không thành công trong việc giành đề cử đại diện của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. (Ảnh Ricky Carioti / The Washington Post).

Hillary Clinton, nghị sĩ đảng Dân chủ, bà đã thua phiếu ông Barack Obama trong cuộc đua giành vị trí ứng viên đại diện Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008. Cựu Ngoại trưởng Mỹ hiện đang cạnh tranh với Thượng nghị sĩ Bernie Sanders cho đề cử đại diện đảng chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016. (Ảnh: Melina Mara / The Washington Post).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Mỹ: Ứng viên Clinton đề nghị “dồn phiếu” để chặn ông Trump
Bầu cử Mỹ: Ứng viên Clinton đề nghị “dồn phiếu” để chặn ông Trump

VOV.VN - Trong khi ông Trump đã giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết, bà Clinton cũng gần như chắc chắn trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ.

Bầu cử Mỹ: Ứng viên Clinton đề nghị “dồn phiếu” để chặn ông Trump

Bầu cử Mỹ: Ứng viên Clinton đề nghị “dồn phiếu” để chặn ông Trump

VOV.VN - Trong khi ông Trump đã giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết, bà Clinton cũng gần như chắc chắn trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ.

Donald Trump: Tôi không tranh luận với “kẻ về thứ 2” như Sanders
Donald Trump: Tôi không tranh luận với “kẻ về thứ 2” như Sanders

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 28/5 đã bác bỏ khả năng sẽ ra tranh luận với ứng viên của Đảng Dân chủ Sanders.

Donald Trump: Tôi không tranh luận với “kẻ về thứ 2” như Sanders

Donald Trump: Tôi không tranh luận với “kẻ về thứ 2” như Sanders

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 28/5 đã bác bỏ khả năng sẽ ra tranh luận với ứng viên của Đảng Dân chủ Sanders.

Trump: “Người nhập cư còn được chăm sóc tốt hơn cựu chiến binh Mỹ”
Trump: “Người nhập cư còn được chăm sóc tốt hơn cựu chiến binh Mỹ”

VOV.VN - “Trong rất nhiều trường hợp, những người nhập cư trái phép được chăm sóc tốt hơn cựu chiến binh Mỹ và chúng ta sẽ không để điều này tiếp diễn”.

Trump: “Người nhập cư còn được chăm sóc tốt hơn cựu chiến binh Mỹ”

Trump: “Người nhập cư còn được chăm sóc tốt hơn cựu chiến binh Mỹ”

VOV.VN - “Trong rất nhiều trường hợp, những người nhập cư trái phép được chăm sóc tốt hơn cựu chiến binh Mỹ và chúng ta sẽ không để điều này tiếp diễn”.

Kịch bản nào đón đợi nước Mỹ nếu bà Clinton trở thành Tổng thống?
Kịch bản nào đón đợi nước Mỹ nếu bà Clinton trở thành Tổng thống?

VOV.VN - Theo một số chuyên gia, đường lối đối ngoại cứng rắn của bà Clinton có thể gây hại cho nước Mỹ nếu bà trở thành Tổng thống.

Kịch bản nào đón đợi nước Mỹ nếu bà Clinton trở thành Tổng thống?

Kịch bản nào đón đợi nước Mỹ nếu bà Clinton trở thành Tổng thống?

VOV.VN - Theo một số chuyên gia, đường lối đối ngoại cứng rắn của bà Clinton có thể gây hại cho nước Mỹ nếu bà trở thành Tổng thống.

Bầu cử Tổng thống Mỹ tại Iowa: Bất ngờ và kịch tính đến phút chót
Bầu cử Tổng thống Mỹ tại Iowa: Bất ngờ và kịch tính đến phút chót

VOV.VN - Thượng nghị sỹ Ted Cruz của đảng Cộng hòa đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ đầy kịch tính của bang Iowa, Mỹ. 

Bầu cử Tổng thống Mỹ tại Iowa: Bất ngờ và kịch tính đến phút chót

Bầu cử Tổng thống Mỹ tại Iowa: Bất ngờ và kịch tính đến phút chót

VOV.VN - Thượng nghị sỹ Ted Cruz của đảng Cộng hòa đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ đầy kịch tính của bang Iowa, Mỹ. 

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016: Bang New Hampshire bắt đầu bầu cử sơ bộ
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016: Bang New Hampshire bắt đầu bầu cử sơ bộ

VOV.VN - Các cử tri bang New Hampshire (Mỹ) đã bắt đầu bầu cử sơ bộ để lựa chọn ứng cử viên cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay.

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016: Bang New Hampshire bắt đầu bầu cử sơ bộ

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016: Bang New Hampshire bắt đầu bầu cử sơ bộ

VOV.VN - Các cử tri bang New Hampshire (Mỹ) đã bắt đầu bầu cử sơ bộ để lựa chọn ứng cử viên cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay.

Giới phân tích: Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 khó dự đoán kết quả
Giới phân tích: Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 khó dự đoán kết quả

VOV.VN - Theo các nhà phân tích, nước Mỹ đang chứng kiến cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ gay cấn nhất.

Giới phân tích: Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 khó dự đoán kết quả

Giới phân tích: Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 khó dự đoán kết quả

VOV.VN - Theo các nhà phân tích, nước Mỹ đang chứng kiến cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ gay cấn nhất.

Thế giới 24h: Ted Cruz rút lui- bước ngoặt trong bầu cử Tổng thống Mỹ
Thế giới 24h: Ted Cruz rút lui- bước ngoặt trong bầu cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Cuộc đua vào vị trí ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa coi như đã ngã ngũ với tuyên bố rút lui của Thượng nghị sỹ Ted Cruz.

Thế giới 24h: Ted Cruz rút lui- bước ngoặt trong bầu cử Tổng thống Mỹ

Thế giới 24h: Ted Cruz rút lui- bước ngoặt trong bầu cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Cuộc đua vào vị trí ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa coi như đã ngã ngũ với tuyên bố rút lui của Thượng nghị sỹ Ted Cruz.

Bà Hillary Clinton: Ông Donald Trump không xứng làm Tổng thống Mỹ
Bà Hillary Clinton: Ông Donald Trump không xứng làm Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Bà Hillary Clinton đã chỉ trích tỷ phú Donald Trump là mối đe dọa của nền dân chủ Mỹ và cho rằng, ông Trump không xứng là Tổng thống.

Bà Hillary Clinton: Ông Donald Trump không xứng làm Tổng thống Mỹ

Bà Hillary Clinton: Ông Donald Trump không xứng làm Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Bà Hillary Clinton đã chỉ trích tỷ phú Donald Trump là mối đe dọa của nền dân chủ Mỹ và cho rằng, ông Trump không xứng là Tổng thống.

Ông Donald Trump đủ phiếu thành ứng viên Tổng thống Mỹ
Ông Donald Trump đủ phiếu thành ứng viên Tổng thống Mỹ

Hãng thông tấn AP nói rằng Donald Trump đã đạt được số lượng đại biểu cần thiết để trở thành ứng viên đại diện của đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống.

Ông Donald Trump đủ phiếu thành ứng viên Tổng thống Mỹ

Ông Donald Trump đủ phiếu thành ứng viên Tổng thống Mỹ

Hãng thông tấn AP nói rằng Donald Trump đã đạt được số lượng đại biểu cần thiết để trở thành ứng viên đại diện của đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống.