2 sinh viên Ai Cập thiệt mạng trong biểu tình bạo lực

VOV.VN - Trước đó hàng trăm thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo đã bị tuyên án tử.

Hôm qua (26/3), ít nhất 2 sinh viên đã bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong các vụ đụng độ mới nhất giữa lực lượng an ninh và những người biểu tình sinh viên ở Đại học Cairo của Ai Cập.

Theo kênh truyền hình PressTV (Iran), thương vong xảy ra khi lực lượng an ninh phải sử dụng hơi cay và đạn cao su để giải tán các đám đông biểu tình nhằm phản đối việc xét xử hàng loạt thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo.

Các cuộc biểu tình diễn ra tại nhiều địa phương của Ai Cập.

Biểu tình bạo lực bùng phát sau khi hơn 500 thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo, những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi mới đây bị tuyên án tử hình. Hàng trăm thành viên khác của tổ chức Anh em Hồi giáo cũng bị đưa ra xét xử vì các tội khủng bố và giết người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập thành lập lực lượng phản ứng nhanh
Ai Cập thành lập lực lượng phản ứng nhanh

VOV.VN - Ai Cập đã xây dựng lực lượng tinh nhuệ này chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn nhưng vẫn đáp ứng được các yêu cầu kỹ năng. 

Ai Cập thành lập lực lượng phản ứng nhanh

Ai Cập thành lập lực lượng phản ứng nhanh

VOV.VN - Ai Cập đã xây dựng lực lượng tinh nhuệ này chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn nhưng vẫn đáp ứng được các yêu cầu kỹ năng. 

Quân đội Ai Cập cáo buộc Anh em Hồi giáo tấn công bạo lực
Quân đội Ai Cập cáo buộc Anh em Hồi giáo tấn công bạo lực

VOV.VN - Quân đội Ai Cập đã cáo buộc phong trào Anh em Hồi giáo gây ra vụ tấn công khiến 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Quân đội Ai Cập cáo buộc Anh em Hồi giáo tấn công bạo lực

Quân đội Ai Cập cáo buộc Anh em Hồi giáo tấn công bạo lực

VOV.VN - Quân đội Ai Cập đã cáo buộc phong trào Anh em Hồi giáo gây ra vụ tấn công khiến 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Biểu tình lớn ở Ai Cập chống chính quyền, 5 người chết
Biểu tình lớn ở Ai Cập chống chính quyền, 5 người chết

VOV.VN - Chính quyền Ai Cập đã triển khai lực lượng lớn cảnh sát để đối phó với các cuộc biểu tình, nhất là tại Thủ đô Cairo.

Biểu tình lớn ở Ai Cập chống chính quyền, 5 người chết

Biểu tình lớn ở Ai Cập chống chính quyền, 5 người chết

VOV.VN - Chính quyền Ai Cập đã triển khai lực lượng lớn cảnh sát để đối phó với các cuộc biểu tình, nhất là tại Thủ đô Cairo.

Thống tướng El Sisi chuẩn bị tranh cử Tổng thống Ai Cập
Thống tướng El Sisi chuẩn bị tranh cử Tổng thống Ai Cập

VOV.VN - Theo nhận định của giới phân tích, Thống tướng El Sisi sẽ giành thắng lợi với khoảng 70% đến 85% phiếu ủng hộ.

Thống tướng El Sisi chuẩn bị tranh cử Tổng thống Ai Cập

Thống tướng El Sisi chuẩn bị tranh cử Tổng thống Ai Cập

VOV.VN - Theo nhận định của giới phân tích, Thống tướng El Sisi sẽ giành thắng lợi với khoảng 70% đến 85% phiếu ủng hộ.

Thống tướng Ai Cập El Sisi tranh cử Tổng thống
Thống tướng Ai Cập El Sisi tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Ông El Sisi tuyên bố không chỉ chiến đấu cho Ai Cập mà còn chiến đấu cho toàn khu vực.

Thống tướng Ai Cập El Sisi tranh cử Tổng thống

Thống tướng Ai Cập El Sisi tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Ông El Sisi tuyên bố không chỉ chiến đấu cho Ai Cập mà còn chiến đấu cho toàn khu vực.

Cuộc đấu nảy lửa trên phố giữa cảnh sát và ‘Anh em Hồi giáo’
Cuộc đấu nảy lửa trên phố giữa cảnh sát và ‘Anh em Hồi giáo’

VOV.VN - Lực lượng an ninh Ai Cập hết sức kiên quyết trong việc giải tán những người biểu tình đòi phục chức cho cựu Tổng thống Morsi.

Cuộc đấu nảy lửa trên phố giữa cảnh sát và ‘Anh em Hồi giáo’

Cuộc đấu nảy lửa trên phố giữa cảnh sát và ‘Anh em Hồi giáo’

VOV.VN - Lực lượng an ninh Ai Cập hết sức kiên quyết trong việc giải tán những người biểu tình đòi phục chức cho cựu Tổng thống Morsi.

Liên Hợp Quốc lo ngại trước việc Ai Cập tử hình 529 người
Liên Hợp Quốc lo ngại trước việc Ai Cập tử hình 529 người

VOV.VN - Theo Liên Hợp Quốc, số lượng lớn người bị kết án tử hình đã "gây sốc chưa từng có trong lịch sử gần đây của loài người".

Liên Hợp Quốc lo ngại trước việc Ai Cập tử hình 529 người

Liên Hợp Quốc lo ngại trước việc Ai Cập tử hình 529 người

VOV.VN - Theo Liên Hợp Quốc, số lượng lớn người bị kết án tử hình đã "gây sốc chưa từng có trong lịch sử gần đây của loài người".