21 người chết vì sốt xuất huyết ở Ấn Độ chỉ trong 3 tuần

VOV.VN - Dịch sốt xuất huyết bùng phát tại bang Kerala, miền Nam Ấn Độ đã làm ít nhất 21 người chết chỉ trong 3 tuần qua.

Theo giới chức địa phương, dịch sốt xuất huyết do muỗi lây truyền đã lây nhiễm cho hơn 11.000 người tại Kerala kể từ tháng 5/2017 buộc bang này phải bố trí thêm giường bệnh và ngừng cho nhân viên y tế nghỉ phép để tập trung cứu chữa bệnh nhân. Dịch bệnh đang trở nên khó kiểm soát do tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh và y bác sỹ, nhất là ở các địa điểm du lịch.

Một bệnh nhân sốt xuất huyết ở Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Chính quyền bang Kerala đang dựng tạm các phòng cấp cứu tại các trường học, thậm chí các địa điểm thờ tự có đông người qua lại để sơ cứu cho những người có biểu hiện bị sốt xuất huyết.

Kerala đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn ở Ấn Độ nhờ có bãi biển trải dài, các trang trại trồng chè, các bến tàu trên sông nhưng địa hình có nhiều “ao tù nước đọng” đang làm cho các dịch bệnh như sốt xuất huyết lan nhanh.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, số ca mắc sốt xuất huyết (chủ yếu ở các vùng nhiêt đới và cận nhiệt đới trên thế giới) đã tăng gấp 30 lần trong 50 năm qua và mỗi năm có tới 100 triệu ca mắc tại hơn 100 quốc gia./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO sẽ họp khẩn về dịch bệnh Zika đánh giá khả năng hoãn Olympics
WHO sẽ họp khẩn về dịch bệnh Zika đánh giá khả năng hoãn Olympics

VOV.VN - Theo dự kiến, WHO sẽ đưa ra các bản đánh giá về rủi ro của dịch bệnh do virus Zika đối với sức khỏe cộng đồng trong dịp Olympics 2016.

WHO sẽ họp khẩn về dịch bệnh Zika đánh giá khả năng hoãn Olympics

WHO sẽ họp khẩn về dịch bệnh Zika đánh giá khả năng hoãn Olympics

VOV.VN - Theo dự kiến, WHO sẽ đưa ra các bản đánh giá về rủi ro của dịch bệnh do virus Zika đối với sức khỏe cộng đồng trong dịp Olympics 2016.

Trung Quốc thả 3 triệu con muỗi để ức chế dịch sốt xuất huyết và Zika
Trung Quốc thả 3 triệu con muỗi để ức chế dịch sốt xuất huyết và Zika

VOV.VN - Giới chức Trung Quốc vừa ấp 3 triệu con muỗi, bơm vi khuẩn vào muỗi và thả chúng vào tự nhiên để ức chế các dịch sốt xuất huyết và Zika.

Trung Quốc thả 3 triệu con muỗi để ức chế dịch sốt xuất huyết và Zika

Trung Quốc thả 3 triệu con muỗi để ức chế dịch sốt xuất huyết và Zika

VOV.VN - Giới chức Trung Quốc vừa ấp 3 triệu con muỗi, bơm vi khuẩn vào muỗi và thả chúng vào tự nhiên để ức chế các dịch sốt xuất huyết và Zika.

Các nước Trung-Nam Mỹ vật lộn với dịch bệnh virus Zika
Các nước Trung-Nam Mỹ vật lộn với dịch bệnh virus Zika

VOV.VN - Ngành y tế ở các nước Trung và Nam Mỹ đang vật lộn chống dịch bệnh virus Zika đang lây lan nhanh ở khu vực.

Các nước Trung-Nam Mỹ vật lộn với dịch bệnh virus Zika

Các nước Trung-Nam Mỹ vật lộn với dịch bệnh virus Zika

VOV.VN - Ngành y tế ở các nước Trung và Nam Mỹ đang vật lộn chống dịch bệnh virus Zika đang lây lan nhanh ở khu vực.

Dịch bệnh Zika diễn biến phức tạp, các nước “dốc hầu bao” dập dịch
Dịch bệnh Zika diễn biến phức tạp, các nước “dốc hầu bao” dập dịch

VOV.VN - Các nước trong vùng dịch bệnh Zika đang nhanh chóng thành lập các quĩ tài chính lớn nhằm đối phó với dịch bệnh nguy hiểm này.

Dịch bệnh Zika diễn biến phức tạp, các nước “dốc hầu bao” dập dịch

Dịch bệnh Zika diễn biến phức tạp, các nước “dốc hầu bao” dập dịch

VOV.VN - Các nước trong vùng dịch bệnh Zika đang nhanh chóng thành lập các quĩ tài chính lớn nhằm đối phó với dịch bệnh nguy hiểm này.