22 xe chở dầu của NATO bị thiêu rụi

Số xe chở dầu này theo kế hoạch được chuyển tới cho lực lượng NATO tại Afghanistan.

Cảnh sát Afghanistan ngày 18/7 cho biết một vụ nổ lớn chưa rõ nguyên nhân xảy ra ở khu vực bãi đỗ xe tại tỉnh Samangan, cách thủ đô Kabul, Afghanistan 215 km làm thiêu rụi 18 chiếc xe chở dầu. Vụ nổ xảy ra lúc 2h sáng 18/7 (giờ địa phương). Nguyên nhân của vụ nổ đang được điều tra làm rõ.

Những chiếc xe chở dầu của NATO vào Afghanistan tập trung ở bãi đỗ Karachi (Pakistan) (Ảnh: AP)

Theo nguồn tin từ các nhân chứng, vụ nổ xảy ra khi một số lái xe đang ngủ đã làm ít nhất 2 người bị thương. Lực lượng cứu hộ tham gia dập tắt đám cháy đã cứu được một số xe ô tô khỏi bị hư hại song 22 chiếc xe chở dầu đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Số xe chở dầu này theo kế hoạch được chuyển tới cho lực lượng NATO tại Afghanistan.

Tỉnh Samangan vốn được xem là khu vực tương đối yên bình tại Afghanistan. Tuy nhiên, cuối tuần qua, một vụ đánh bom đẫm máu tại đây đã làm 17 người chết và 43 người khác bị thương.

Trước đó đầu tuần này, 3 xe chở dầu của NATO cũng đã bị tấn công tại tỉnh Wardak. Các vụ tấn công xe chở dầu của NATO diễn ra trong bối cảnh Pakistan vừa mở lại các tuyến đường tiếp vận của NATO vào Afghanistan, sau 7 tháng đóng cửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên