29 người Indonesia tử vong do ngộ độc rượu

VOV.VN - Sau khi xảy ra các vụ việc này, cảnh sát địa phương đã bắt giữ những người nấu rượu lậu.

Hãng thông tấn Antara của Indonesia ngày 5/12 cho biết, ít nhất 29 người đã thiệt mạng do ngộ độc rượu tự nấu tại tỉnh Tây Java của nước này trong những ngày qua.

Riêng tại huyện Sumedang, đã có 10 người thiệt mạng và 45 người phải nhập viện điều trị sau khi uống loại rượu này.

Trong khi đó, tại huyện Garut có ít nhất 16 trường hợp tử vong, huyện Bogor có 2 trường hợp tử vong và huyện Depok có 1 trường hợp tử vong.

Sau khi xảy ra các vụ việc này, cảnh sát địa phương đã bắt giữ những người nấu rượu lậu.

Thời tiết lạnh khiến nhu cầu tiêu thụ rượu tại Indonesia tăng cao.Nhiều cơ sở sản xuất bất hợp pháp tại Indonesia đã tự ý cho thêm chất methanol vào rượu để cắt giảm chi phí sản xuất và giá bán lẻ. Điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ: 39 người chết do ngộ độc rượu
Ấn Độ: 39 người chết do ngộ độc rượu

VOV.VN-Các nạn nhân đã mua rượu đóng thành túi tại một cửa hàng ở làng Adampur thuộc quận Azamgarh của bang Uttar Pradesh.

Ấn Độ: 39 người chết do ngộ độc rượu

Ấn Độ: 39 người chết do ngộ độc rượu

VOV.VN-Các nạn nhân đã mua rượu đóng thành túi tại một cửa hàng ở làng Adampur thuộc quận Azamgarh của bang Uttar Pradesh.

Cảnh giác với tình trạng ngộ độc rượu
Cảnh giác với tình trạng ngộ độc rượu

VOV.VN -Bác sĩ Nguyễn Kim Sơn khuyến cáo: một ngày với nam không nên quá 3 lon bia, với nữ chỉ là 2 lon bia.

Cảnh giác với tình trạng ngộ độc rượu

Cảnh giác với tình trạng ngộ độc rượu

VOV.VN -Bác sĩ Nguyễn Kim Sơn khuyến cáo: một ngày với nam không nên quá 3 lon bia, với nữ chỉ là 2 lon bia.

Khởi tố vụ ngộ độc rượu làm 4 người chết ở Quảng Ninh
Khởi tố vụ ngộ độc rượu làm 4 người chết ở Quảng Ninh

Loại rượu nghi gây ngộ độc khiến 4 người tử vong do Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 29 Hà Nội (trụ sở quận Long Biên, Hà Nội).

Khởi tố vụ ngộ độc rượu làm 4 người chết ở Quảng Ninh

Khởi tố vụ ngộ độc rượu làm 4 người chết ở Quảng Ninh

Loại rượu nghi gây ngộ độc khiến 4 người tử vong do Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 29 Hà Nội (trụ sở quận Long Biên, Hà Nội).

Vụ ngộ độc rượu nếp 29 Hà Nội: Con voi lại chui lọt lỗ kim?
Vụ ngộ độc rượu nếp 29 Hà Nội: Con voi lại chui lọt lỗ kim?

VOV.VN -Quản lý thị trường, Y tế hay cơ quan nào sẽ phải chịu trách nhiệm trong vụ ngộ độc rượu Hà Nội 29. Thật khó!

Vụ ngộ độc rượu nếp 29 Hà Nội: Con voi lại chui lọt lỗ kim?

Vụ ngộ độc rượu nếp 29 Hà Nội: Con voi lại chui lọt lỗ kim?

VOV.VN -Quản lý thị trường, Y tế hay cơ quan nào sẽ phải chịu trách nhiệm trong vụ ngộ độc rượu Hà Nội 29. Thật khó!

Ngộ độc rượu: Xử lý thế nào?
Ngộ độc rượu: Xử lý thế nào?

ThS.BS Lương Quốc Chính, Khoa Cấp cứu bệnh viện Bạch Mai có khuyến cáo về ngộ độc rượu và cách xử lý.

Ngộ độc rượu: Xử lý thế nào?

Ngộ độc rượu: Xử lý thế nào?

ThS.BS Lương Quốc Chính, Khoa Cấp cứu bệnh viện Bạch Mai có khuyến cáo về ngộ độc rượu và cách xử lý.

Số người chết do ngộ độc rượu tại Ấn Độ tăng lên 42 người
Số người chết do ngộ độc rượu tại Ấn Độ tăng lên 42 người

VOV.VN - Cảnh sát Ấn Độ hôm 20/10 cho biết, đã có thêm 10 người chết trong bệnh viện sau vụ ngộ độc rượu lậu ở phía bắc nước này.

Số người chết do ngộ độc rượu tại Ấn Độ tăng lên 42 người

Số người chết do ngộ độc rượu tại Ấn Độ tăng lên 42 người

VOV.VN - Cảnh sát Ấn Độ hôm 20/10 cho biết, đã có thêm 10 người chết trong bệnh viện sau vụ ngộ độc rượu lậu ở phía bắc nước này.