30.000 người phải di tản vì lũ ở Philippines

Mực nước sông Rio Grande dâng cao đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại 13 thị trấn vùng hạ lưu sông.

Ngày 23/9, các quan chức Philippines cho biết, ít nhất 30.000 người đã phải sơ tán do trận lụt nghiêm trọng 2 ngày qua ở khu vực miền Nam nước này.

Hồi tháng 6, khoảng 10.000 trẻ em cũng phải sơ tán vì lụt lụt tại khu vực này. Nguyên nhân gây ra lũ lụt thường xuyên là do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, trong khi khả năng thoát nước của con sông bị giảm đi đáng kể do các loại thực vật sống dưới nước mọc tràn lan khắp lưu vực của con sông này.

Các nhà chức trách Philippines cảnh báo người dân ở phía Nam và Đông của khu vực này, nằm trong lưu vực sông Rio Grande phải đề phòng xảy ra lở đất hoặc lũ lụt tiếp diễn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên