4 Bộ trưởng Hàn Quốc thăm đảo tiền tiêu gần Triều Tiên

VOV.VN - Bốn Bộ trưởng của Hàn Quốc ngày 5/5 tới thăm các hòn đảo biên giới nhằm thảo luận với Triều Tiên về việc thiết lập một vùng hòa bình trên biển.

Bốn Bộ trưởng của Hàn Quốc 5/5 đã tới thăm các hòn đảo biên giới nhằm thảo luận với người dân trên đảo về việc thiết lập một vùng hòa bình trên biển - bước đi đầu tiên của Hàn Quốc hướng tới thực thi thỏa thuận của cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều vừa qua.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều, 2 nhà lãnh đạo nhất trí thiết lập vùng hòa bình trên biển. Ảnh: Yonhap.

Bộ trưởng Quốc phòng Song Young-moo, Ngoại trưởng Kang Kyung-wha, Bộ Trưởng Bộ Thống nhất Cho Myoung-gyon và Bộ trưởng Các đại dương Kim Young-choon vừa tới thăm đảo Yeonpyeong và Baengnyeong gần Đường ranh giới phía Bắc (NLL), biên giới trên biển thực tế giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Theo Tuyên bố Bàn Môn Điếm (Panmunjom) được ký kết giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm 27/4 vừa qua, hai bên nhất trí biến các khu vực quanh Đường ranh giới phía Bắc thành một vùng hòa bình trên biển, với mục đích ngăn chặn các vụ đụng độ hải quân bất ngờ và đảm bảo an toàn cho các hoạt động đánh bắt cá.

Trong buổi nói chuyện với người dân trên đảo, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo khẳng định: "Điều đầu tiên chúng ta cần làm là giảm hoàn toàn căng thẳng quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Và bước đi tiếp theo là thảo luận cách thức vận hành nó. Chúng ta đang có rất nhiều lựa chọn tối ưu".

Trong khi đó, Bộ Trưởng Bộ Thống nhất Cho Myoung-gyon nhấn mạnh cam kết duy trì liên lạc chặt chẽ với người dân trên đảo về vấn đề thiết lập vùng hòa bình trên biển sẽ được thảo luận tại các cuộc đàm phán quân sự liên Triều./.



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toan tính của Triều Tiên khiến Mỹ mất ảnh hưởng tại Đông Bắc Á?
Toan tính của Triều Tiên khiến Mỹ mất ảnh hưởng tại Đông Bắc Á?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, các bước đi nhằm khôi phục lòng tin giữa hai miền Triều Tiên nhiều khả năng làm giảm ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực Đông Bắc Á.

Toan tính của Triều Tiên khiến Mỹ mất ảnh hưởng tại Đông Bắc Á?

Toan tính của Triều Tiên khiến Mỹ mất ảnh hưởng tại Đông Bắc Á?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, các bước đi nhằm khôi phục lòng tin giữa hai miền Triều Tiên nhiều khả năng làm giảm ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực Đông Bắc Á.

Đối thoại với Triều Tiên, Mỹ không quên trấn an đồng minh Hàn Quốc
Đối thoại với Triều Tiên, Mỹ không quên trấn an đồng minh Hàn Quốc

VOV.VN - Tích cực chuẩn bị cho cuộc gặp lịch sử Mỹ-Triều, nhưng ông Trump không quên xoa dịu mối lo ngại của đồng minh Hàn Quốc trong vấn đề duy trì quân đội.

Đối thoại với Triều Tiên, Mỹ không quên trấn an đồng minh Hàn Quốc

Đối thoại với Triều Tiên, Mỹ không quên trấn an đồng minh Hàn Quốc

VOV.VN - Tích cực chuẩn bị cho cuộc gặp lịch sử Mỹ-Triều, nhưng ông Trump không quên xoa dịu mối lo ngại của đồng minh Hàn Quốc trong vấn đề duy trì quân đội.

Rộ tin Triều Tiên thả 3 tù nhân Mỹ trong những giờ tới
Rộ tin Triều Tiên thả 3 tù nhân Mỹ trong những giờ tới

VOV.VN - Theo các nguồn tin, Triều Tiên có thể thả những tù nhân Mỹ qua khu vực làng đình chiến Bàn Môn Điếm, thuộc vùng biên giới phi quân sự với Hàn Quốc.

Rộ tin Triều Tiên thả 3 tù nhân Mỹ trong những giờ tới

Rộ tin Triều Tiên thả 3 tù nhân Mỹ trong những giờ tới

VOV.VN - Theo các nguồn tin, Triều Tiên có thể thả những tù nhân Mỹ qua khu vực làng đình chiến Bàn Môn Điếm, thuộc vùng biên giới phi quân sự với Hàn Quốc.

Cân bằng quan hệ Mỹ-Trung: Biệt tài ngoại giao ấn tượng của ông Kim Jong-un
Cân bằng quan hệ Mỹ-Trung: Biệt tài ngoại giao ấn tượng của ông Kim Jong-un

VOV.VN - Thăm Trung Quốc trước thềm cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Donald Trump cho thấy ông Kim Jong-un đang tìm cách cân bằng quan hệ với 2 nước lớn.

Cân bằng quan hệ Mỹ-Trung: Biệt tài ngoại giao ấn tượng của ông Kim Jong-un

Cân bằng quan hệ Mỹ-Trung: Biệt tài ngoại giao ấn tượng của ông Kim Jong-un

VOV.VN - Thăm Trung Quốc trước thềm cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Donald Trump cho thấy ông Kim Jong-un đang tìm cách cân bằng quan hệ với 2 nước lớn.