400 người giàu nhất thế giới mất 127 tỷ USD vì nước Anh ra đi

Chỉ tính riêng trong ngày 24/6, 400 người giàu nhất thế giới đã mất 127,4 tỷ USD do các thị trường chứng khoán chao đảo sau khi Anh quyết định rời EU.

Theo Bloomberg, bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index) nhận thấy, các tỷ phú đã mất 3,2% tổng giá trị tài sản ròng của họ, đưa tổng số tài sản của nhóm tỷ phú giàu nhất này xuống còn 3,9 ngàn tỷ USD.

Thiệt hại lớn nhất rơi vào trường hợp tỷ phú giàu nhất châu Âu, Amancio Ortega. Ông Ortega mất hơn 6 tỷ USD sau cơn “địa chấn” dân Anh chọn rời liên minh châu Âu.

Trong khi đó, 9 tỷ phú khác mất hơn 1 tỷ USD, trong đó có các tỷ phú Bill Gates, Jeff Bezos và người giàu nhất Vương quốc Anh Gerald Cavendish Grosvenor.

Ngày 24/6 chỉ số chứng khoán toàn cầu MSCI giảm 4,8%, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 8/2011. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones mất hơn 600 điểm, tương đương 3,7%, chứng khoán châu Âu mất 7% trong ngày tồi tệ nhất kể từ năm 2008.

Trong khi đó, theo Usatoday, chỉ trong 600 giây, tức là 10 phút giao dịch đầu tiên ngày thứ sáu, 24/6, thị trường chứng khoán London đã mất 164 tỷ USD. 

Trang News (Australia) cũng cho biết, với thông tin Anh quyết định rời khỏi EU, thị trường chứng khoán Australia cũng đã bốc hơi 70 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Brexit cũng “vẽ đường” cho Scotland và Bắc Ai Len ly tán Anh
Brexit cũng “vẽ đường” cho Scotland và Bắc Ai Len ly tán Anh

VOV.VN -Đó là sự toàn vẹn của Vương quốc Anh đang bị đe doạ khi Scotland là quốc gia thành viên đầu tiên tỏ rõ động thái muốn tìm đường ly khai Anh 

Brexit cũng “vẽ đường” cho Scotland và Bắc Ai Len ly tán Anh

Brexit cũng “vẽ đường” cho Scotland và Bắc Ai Len ly tán Anh

VOV.VN -Đó là sự toàn vẹn của Vương quốc Anh đang bị đe doạ khi Scotland là quốc gia thành viên đầu tiên tỏ rõ động thái muốn tìm đường ly khai Anh 

Hơn 1 triệu người Anh ký nguyện thư đòi trưng cầu dân ý lần 2
Hơn 1 triệu người Anh ký nguyện thư đòi trưng cầu dân ý lần 2

VOV.VN - Lý do những người ký thỉnh nguyện thư đưa ra là chỉ có dưới 60% phiếu thuận trong tổng số 75% cử tri đi bầu

Hơn 1 triệu người Anh ký nguyện thư đòi trưng cầu dân ý lần 2

Hơn 1 triệu người Anh ký nguyện thư đòi trưng cầu dân ý lần 2

VOV.VN - Lý do những người ký thỉnh nguyện thư đưa ra là chỉ có dưới 60% phiếu thuận trong tổng số 75% cử tri đi bầu

Tổng thống Pháp: Quá trình Anh rời EU cần diễn ra theo trình tự
Tổng thống Pháp: Quá trình Anh rời EU cần diễn ra theo trình tự

VOV.VN - Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi có kết quả trưng cầu ý dân tại Anh về quyết định rời Liên minh châu Âu (EU) - hay còn gọi là Brexit.

Tổng thống Pháp: Quá trình Anh rời EU cần diễn ra theo trình tự

Tổng thống Pháp: Quá trình Anh rời EU cần diễn ra theo trình tự

VOV.VN - Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi có kết quả trưng cầu ý dân tại Anh về quyết định rời Liên minh châu Âu (EU) - hay còn gọi là Brexit.

Nga và Trung Quốc được gì, mất gì khi Anh rời EU?
Nga và Trung Quốc được gì, mất gì khi Anh rời EU?

VOV.VN - Nga và Trung Quốc khá thân nhau nhưng lại khác biệt trong thái độ về việc Anh rời EU. Sự kiện Brexit khiến họ được gì, mất gì?

Nga và Trung Quốc được gì, mất gì khi Anh rời EU?

Nga và Trung Quốc được gì, mất gì khi Anh rời EU?

VOV.VN - Nga và Trung Quốc khá thân nhau nhưng lại khác biệt trong thái độ về việc Anh rời EU. Sự kiện Brexit khiến họ được gì, mất gì?

Ông Putin: Việc Anh ra khỏi EU sẽ có hậu quả với châu Âu và Nga
Ông Putin: Việc Anh ra khỏi EU sẽ có hậu quả với châu Âu và Nga

"Cả với Anh và châu Âu nói chung cũng như đối với chúng tôi nữa, việc Anh ra khỏi EU cuối cùng sẽ gây những hậu quả", — ông Putin nói.

Ông Putin: Việc Anh ra khỏi EU sẽ có hậu quả với châu Âu và Nga

Ông Putin: Việc Anh ra khỏi EU sẽ có hậu quả với châu Âu và Nga

"Cả với Anh và châu Âu nói chung cũng như đối với chúng tôi nữa, việc Anh ra khỏi EU cuối cùng sẽ gây những hậu quả", — ông Putin nói.