400 người thiệt mạng vì nắng nóng tại Ấn Độ

VOV.VN - Nắng nóng bao trùm khắp miền Bắc và miền Đông Ấn Độ, nhiệt độ cao nhất có thời điểm 47 độ C, cao hơn 5 độ so với cùng thời điểm năm trước.

Giới chức Ấn Độ hôm qua (24/5)  cho biết, khoảng 400 người đã thiệt mạng vì nắng nóng trên khắp Ấn Độ trong suốt 4 ngày qua.

Ấn Độ có nơi nắng nóng 47 độ C

Nắng nóng đã bao trùm khắp miền Bắc và miền Đông Ấn Độ, với nhiệt độ cao nhất có thời điểm lên tới 47 độ C, cao hơn 5 độ so với cùng thời điểm này những năm trước. Tình trạng này đã làm hàng trăm người thiệt mạng trong 5 tuần qua.

Theo dự báo, kèm theo nắng nóng, các cơn bão bụi sẽ xảy ra tại các bang miền Bắc Ấn Độ, trong đó có thủ đô New Delhi trong vài ngày tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ: 150 người chết vì nắng nóng trong 3 ngày
Ấn Độ: 150 người chết vì nắng nóng trong 3 ngày

VOV.VN - Hơn 150 người đã chết trong 3 ngày qua vì đợt nắng nóng khắc nghiệt của mùa hè tại các bang miền Nam Ấn Độ là Andhra Pradesh và Telengana.

Ấn Độ: 150 người chết vì nắng nóng trong 3 ngày

Ấn Độ: 150 người chết vì nắng nóng trong 3 ngày

VOV.VN - Hơn 150 người đã chết trong 3 ngày qua vì đợt nắng nóng khắc nghiệt của mùa hè tại các bang miền Nam Ấn Độ là Andhra Pradesh và Telengana.