Mỹ lo ngại Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu tình hình Ukraine không tiến triển

VOV.VN - Theo Fox News, giới chức tình báo Mỹ vừa bày tỏ lo ngại rằng ngày càng có dấu hiệu về khả năng Tổng thống Nga Putin sẽ tung ra đòn đánh hạt nhân nếu Ukraine tiếp tục cản bước đáng kể quân đội Nga trên chiến trường.

Tướng Scott Berrier – Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA), tiết lộ mối quan ngại trên trong một báo cáo mới về các mối đe dọa. Báo cáo đề ngày 15/3/2022 và hãng truyền thông Fox News có được một bản sao của báo cáo đó vào hôm 17/3 (giờ Mỹ).

Tướng Berrier viết: “Khi cuộc chiến tranh này và các hậu quả của nó làm suy yếu dần sức mạnh thông thường của Nga, Nga sẽ có thể dựa vào năng lực răn đe hạt nhân để gửi thông điệp tới phương Tây và các đối tượng trong và ngoài nước”.

Các quan chức Mỹ tin rằng ông Putin có ý định “lật ngược trật tự thế giới hậu Chiến tranh Lạnh dựa trên các quy tắc do Mỹ dẫn dắt” và khôi phục lại các lãnh thổ của Liên Xô năm xưa.

Giám đốc DIA Berrier viết: “Nga xem một lực lượng hạt nhân mạnh mẽ như nền tảng cho an ninh quốc gia và như công cụ để Nga thể hiện sức mạnh ra nước ngoài và đối đầu với bất cứ mối đe dọa quân sự thông thường nào”.

Ngoài ra, báo cáo của viên tướng Mỹ này còn bày tỏ nghi ngờ về hiệu quả công cuộc hiện đại hóa quân sự của Nga trong thời gian qua, căn cứ trên những gì quân đội Nga vừa thể hiện trên chiến trường Ukraine.

Trước đó, sau khi “chiến dịch quân sự đặc biệt” của quân đội Nga ở Ukraine diễn ra một thời gian, Tổng thống Nga Putin đã đặt lực lượng răn đe chiến lược của nước này vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cáo buộc Phương Tây “đổ thêm dầu vào lửa” khi tiếp tục chuyển vũ khí cho Ukraine
Nga cáo buộc Phương Tây “đổ thêm dầu vào lửa” khi tiếp tục chuyển vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ và phần còn lại của phương Tây đang khiến cuộc xung đột ở Ukraine trở nên tồi tệ hơn bằng cách vận chuyển nhiều vũ khí hơn tới quốc gia này, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya nhận định ngày 17/3.

Nga cáo buộc Phương Tây “đổ thêm dầu vào lửa” khi tiếp tục chuyển vũ khí cho Ukraine

Nga cáo buộc Phương Tây “đổ thêm dầu vào lửa” khi tiếp tục chuyển vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ và phần còn lại của phương Tây đang khiến cuộc xung đột ở Ukraine trở nên tồi tệ hơn bằng cách vận chuyển nhiều vũ khí hơn tới quốc gia này, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya nhận định ngày 17/3.

Tổng thống Putin nêu các điều kiện để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine
Tổng thống Putin nêu các điều kiện để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc trao đổi với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 17/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã vạch ra những điều kiện cần thiết để chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tổng thống Putin nêu các điều kiện để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine

Tổng thống Putin nêu các điều kiện để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc trao đổi với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 17/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã vạch ra những điều kiện cần thiết để chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Bị trừng phạt do tấn công Ukraine, Nga sẽ dùng máy bay gì thay thế Boeing và Airbus?
Bị trừng phạt do tấn công Ukraine, Nga sẽ dùng máy bay gì thay thế Boeing và Airbus?

VOV.VN - Phương Tây đã tung ra các gói trừng phạt nhằm vào Nga sau khi nước này phát động tấn công quân sự nhằm vào Ukraine. Trong lĩnh vực hàng không, hãng Boeing và Airbus đã rút khỏi Nga các máy bay họ cho Nga thuê. Trong khi đó, năng lực của Nga về sản xuất máy bay dân sự là rất hạn chế.

Bị trừng phạt do tấn công Ukraine, Nga sẽ dùng máy bay gì thay thế Boeing và Airbus?

Bị trừng phạt do tấn công Ukraine, Nga sẽ dùng máy bay gì thay thế Boeing và Airbus?

VOV.VN - Phương Tây đã tung ra các gói trừng phạt nhằm vào Nga sau khi nước này phát động tấn công quân sự nhằm vào Ukraine. Trong lĩnh vực hàng không, hãng Boeing và Airbus đã rút khỏi Nga các máy bay họ cho Nga thuê. Trong khi đó, năng lực của Nga về sản xuất máy bay dân sự là rất hạn chế.

Nga đạt thỏa thuận với Ukraine về bảo đảm an ninh cho nhà máy điện hạt nhân Chernobyl
Nga đạt thỏa thuận với Ukraine về bảo đảm an ninh cho nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

VOV.VN - Hôm 17/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng nước này đã đạt được một thỏa thuận với quân đội Ukraine về cùng bảo đảm an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Nga đạt thỏa thuận với Ukraine về bảo đảm an ninh cho nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

Nga đạt thỏa thuận với Ukraine về bảo đảm an ninh cho nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

VOV.VN - Hôm 17/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng nước này đã đạt được một thỏa thuận với quân đội Ukraine về cùng bảo đảm an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Nga tuyên bố bắn rơi 3 máy bay không người lái Bayraktar trên bầu trời Ukraine
Nga tuyên bố bắn rơi 3 máy bay không người lái Bayraktar trên bầu trời Ukraine

VOV.VN - Bản tin của Bộ Quốc phòng Nga hôm 17/3 cho biết họ đã bắn rơi 3 máy bay không người lái (UAV) Bayraktar (do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất) trên bầu trời Ukraine vào hôm 16/3.

Nga tuyên bố bắn rơi 3 máy bay không người lái Bayraktar trên bầu trời Ukraine

Nga tuyên bố bắn rơi 3 máy bay không người lái Bayraktar trên bầu trời Ukraine

VOV.VN - Bản tin của Bộ Quốc phòng Nga hôm 17/3 cho biết họ đã bắn rơi 3 máy bay không người lái (UAV) Bayraktar (do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất) trên bầu trời Ukraine vào hôm 16/3.

Căng thẳng Ukraine leo thang khiến Trung Quốc khó duy trì cân bằng giữa Nga và phương Tây
Căng thẳng Ukraine leo thang khiến Trung Quốc khó duy trì cân bằng giữa Nga và phương Tây

VOV.VN - Giới quan sát nhận định rằng trong bối cảnh xung đột Ukraine leo thang, Trung Quốc đang phải rất nỗ lực để đi dây thăng bằng giữa Nga và phương Tây.

Căng thẳng Ukraine leo thang khiến Trung Quốc khó duy trì cân bằng giữa Nga và phương Tây

Căng thẳng Ukraine leo thang khiến Trung Quốc khó duy trì cân bằng giữa Nga và phương Tây

VOV.VN - Giới quan sát nhận định rằng trong bối cảnh xung đột Ukraine leo thang, Trung Quốc đang phải rất nỗ lực để đi dây thăng bằng giữa Nga và phương Tây.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine phải chấp nhận việc không gia nhập NATO
Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine phải chấp nhận việc không gia nhập NATO

VOV.VN - Từng rất nhiệt thành mong muốn Ukraine gia nhập NATO, giờ thì Tổng thống Ukraine lại tỏ ra thất vọng về điều này và khẳng định cần phải chấp nhận thực tế Ukraine không thể gia nhập NATO được nữa.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine phải chấp nhận việc không gia nhập NATO

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine phải chấp nhận việc không gia nhập NATO

VOV.VN - Từng rất nhiệt thành mong muốn Ukraine gia nhập NATO, giờ thì Tổng thống Ukraine lại tỏ ra thất vọng về điều này và khẳng định cần phải chấp nhận thực tế Ukraine không thể gia nhập NATO được nữa.

Tổng thư ký LHQ cảnh báo: Xung đột Nga-Ukraine có nguy cơ làm nổ ra chiến tranh hạt nhân
Tổng thư ký LHQ cảnh báo: Xung đột Nga-Ukraine có nguy cơ làm nổ ra chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Hôm 14/3, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói với báo giới rằng xung đột giữa Nga và Ukraine có thể leo thang thành một thảm họa hạt nhân.

Tổng thư ký LHQ cảnh báo: Xung đột Nga-Ukraine có nguy cơ làm nổ ra chiến tranh hạt nhân

Tổng thư ký LHQ cảnh báo: Xung đột Nga-Ukraine có nguy cơ làm nổ ra chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Hôm 14/3, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói với báo giới rằng xung đột giữa Nga và Ukraine có thể leo thang thành một thảm họa hạt nhân.