60 người Đức tham gia IS bị tiêu diệt tại Iraq, Syria

VOV.VN - Ít nhất 60 người mang quốc tịch Đức vừa gia nhập hàng ngũ của IS đã bị tiêu diệt tại Syria và Iraq.

Con số này vừa được Chủ tịch Văn phòng Bảo vệ Hiến pháp Liên bang Đức Hans-Georg Maassen đưa ra khi trả lời tờ báo Welt am Sonntag. 

Ông Maassen cũng đồng thời cảnh báo về nguy cơ có thể xảy ra các vụ tấn công khủng bố bởi các phiến quân cực đoan sau khi các phần tử này trở về từ các nước Trung Đông. 

Phiến quân IS phô trương sức mạnh của mình (Ảnh Reuters)

Theo một báo cáo đưa ra hồi tháng 10 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết, khoảng 15.000 người nước ngoài đã tới Syria và Iraq gia nhập hàng ngũ IS và các nhóm khủng bố khác. Các nước châu Âu, bao gồm Đức liên tục bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng của IS tới lục địa này. 

Trong một diễn biến liên quan, các tay súng IS vừa bắt cóc ít nhất 70 người ở một ngôi làng ở tỉnh Nineveh, miền Bắc Iraq. 

Vụ bắt cóc diễn ra tại ngôi làng gần thị trấn Sinjar, phiến quân IS còn tịch thu nhiều xe cộ, vũ khí của các thành viên bộ lạc nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào các cứ điểm của chúng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên