9 gương mặt sáng giá trong Nội các sắp tới của ông Donald Trump

VOV.VN - Chín gương mặt dưới đây được cho là sẽ có chân tại những vị trí chủ chốt trong Nội các sắp tới của Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump.

Trung tướng đã nghỉ hưu Keith Kellogg- người đã tham gia cố vấn cho ông Trump về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia- được cho là nhiều khả năng sẽ trở thành Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ. Ảnh: Reuters
Hạ nghị sĩ Devin Nunes, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, đã được chỉ định vào Ủy ban điều hành việc chuyển giao quyền lực. Ông là cố vấn cho Tổng thống mới đắc cử về việc bổ nhiệm ai vào chức vụ gì trong Nội các mới. Ảnh: AP
Trung tướng đã nghỉ hưu Ron Burgess từng là Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng từ năm 2009-7/2012 cũng được cho là sẽ có chân tại một trong những cơ quan tình báo quan trọng. Ảnh: AP
Người phụ nữ duy nhất trong số 9 nhân vật quan trọng này là bà Mira Ricardel- người từng là quyền trợ lý cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush từ năm 2003-2005. Ảnh: Reuters

Hạ nghị sĩ Mike Rogers được cho là người sẽ đóng vai trò hàng đầu trong việc thành lập nhóm quan chức về an ninh quốc gia phục vụ ông Trump. Ông Rogers từng là cựu sĩ quan quân đội Mỹ và đặc nhiệm FBI. Ảnh: AP

Vị trí Ngoại trưởng Mỹ được cho là sẽ dành cho ông Jim Carafano. Ông Carafano từng phục vụ trong quân đội trong 25 năm và là cố vấn cho ông Trump về khủng bố và chính sách đảm bảo an ninh biên giới. Ảnh: AP

Ông David R. Malpass từng là Phó Trợ lý Bộ trưởng Tài chính dưới thời Tổng thống Ronald Reagan và Trợ lý Bộ trưởng Tài chính dưới thời Tổng thống George W. Bush. Với kinh nghiệm dày dặn như vậy, vị trí Bộ trưởng Tài chính được cho là rất thích hợp với ông Malpass. Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, ông Malpass sẽ phải cạnh tranh vị trí Bộ trưởng Tài chính với ông Bill Walton- chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Khám phá về Thịnh vượng, Nghèo đói và Đạo đức và là Phó chủ tịch Hội đồng Chính sách Quốc gia. Ảnh: Reuters
Cuối cùng, vị trí Tổng Chưởng lý Mỹ được cho là sẽ dành cho ông Kevin O'Connor. Ông O'Connor từng là Chánh văn phòng của Tổng chưởng lý Alberto Gonzales dưới thời Tổng thống George W. Bush. Ảnh NY Times
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tranh luận Trump - Clinton lần 2: Ông Trump trong mắt quốc tế
Tranh luận Trump - Clinton lần 2: Ông Trump trong mắt quốc tế

VOV.VN - Đúng thời điểm diễn ra cuộc tranh luận Trump - Clinton lần 2, Reuters tung ra chùm ảnh về thái độ của nhiều nước trên thế giới với ứng viên Cộng hòa.

Tranh luận Trump - Clinton lần 2: Ông Trump trong mắt quốc tế

Tranh luận Trump - Clinton lần 2: Ông Trump trong mắt quốc tế

VOV.VN - Đúng thời điểm diễn ra cuộc tranh luận Trump - Clinton lần 2, Reuters tung ra chùm ảnh về thái độ của nhiều nước trên thế giới với ứng viên Cộng hòa.

Vì sao Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama mặc váy tím tiếp bà Trump?
Vì sao Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama mặc váy tím tiếp bà Trump?

VOV.VN - Theo thông lệ, Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama đã tiếp bà Melania Trump - phu nhân của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump tại Nhà Trắng.

Vì sao Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama mặc váy tím tiếp bà Trump?

Vì sao Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama mặc váy tím tiếp bà Trump?

VOV.VN - Theo thông lệ, Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama đã tiếp bà Melania Trump - phu nhân của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump tại Nhà Trắng.

Những cái tên nổi bật trong Nội các của Tổng thống mới đắc cử Trump
Những cái tên nổi bật trong Nội các của Tổng thống mới đắc cử Trump

VOV.VN - Tổng thống mới đắc cử Donald Trump vừa yêu cầu nhóm thực hiện việc chuyển giao quyền lực lựa chọn những người sẽ có tên trong Nội các mới.

Những cái tên nổi bật trong Nội các của Tổng thống mới đắc cử Trump

Những cái tên nổi bật trong Nội các của Tổng thống mới đắc cử Trump

VOV.VN - Tổng thống mới đắc cử Donald Trump vừa yêu cầu nhóm thực hiện việc chuyển giao quyền lực lựa chọn những người sẽ có tên trong Nội các mới.

“So găng” Trump-Clinton lần 2: Cơ hội “phục thù” cho tỷ phú Trump
“So găng” Trump-Clinton lần 2: Cơ hội “phục thù” cho tỷ phú Trump

VOV.VN - Cuộc tranh luận lần thứ 2 giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump sẽ diễn ra ngày 9/10 tại trường Đại học Washington thuộc bang Missouri.

“So găng” Trump-Clinton lần 2: Cơ hội “phục thù” cho tỷ phú Trump

“So găng” Trump-Clinton lần 2: Cơ hội “phục thù” cho tỷ phú Trump

VOV.VN - Cuộc tranh luận lần thứ 2 giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump sẽ diễn ra ngày 9/10 tại trường Đại học Washington thuộc bang Missouri.