9 loài sinh vật sắp bị tuyệt chủng được đăng ảnh trên tạp chí Mỹ

VOV.VN - Tạp chí danh tiếng National Geographic của Mỹ vừa đăng tải hình ảnh về 9 loài sinh vật trên khắp thế giới đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng.

Linh cẩu châu Phi (danh pháp khoa học: Lycaon pictus), chỉ còn khoảng 2.000 con.
Rùa lưỡi cày (danh pháp khoa học: Astrochelys yniphora), chỉ còn khoảng 800 con.
Hổ Sumatra (danh pháp khoa học: Panthera tigris sumatrae), chỉ còn khoảng 700 con.
Sói đỏ (danh pháp khoa học: Canis rufus), chỉ còn khoảng 150 con.
Đười ươi Sumatra (danh pháp khoa học: Pongo abelii), chỉ còn khoảng 15.000 con.
Kền kền Băng gan (danh pháp khoa học: Gyps africanus), chỉ còn khoảng 270.000 con.
Rùa sao Myanmar (danh pháp khoa học: Geochelone platynota), chỉ còn khoảng 5.000 con.
Cự đà Fiji (danh pháp khoa học: Brachylophus fasciatus), chỉ còn khoảng 8.000 con.
Chồn sương chân đen (danh pháp khoa học: Mustela nigripes), chỉ còn khoảng 500 con.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 67 loài động vật vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng
Thêm 67 loài động vật vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng

(VOV)- Loại cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương (cá ngừ vây xanh của Nhật Bản) không nằm trong danh sách trên.

Thêm 67 loài động vật vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng

Thêm 67 loài động vật vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng

(VOV)- Loại cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương (cá ngừ vây xanh của Nhật Bản) không nằm trong danh sách trên.

Hành tinh thứ 9 sẽ gây ra đại tuyệt chủng trên Trái Đất?
Hành tinh thứ 9 sẽ gây ra đại tuyệt chủng trên Trái Đất?

Hành tinh thứ 9 còn ẩn mình trong hệ Mặt Trời có thể là thủ phạm gây ra những cuộc đại tuyệt chủng đáng sợ trên Trái Đất.

Hành tinh thứ 9 sẽ gây ra đại tuyệt chủng trên Trái Đất?

Hành tinh thứ 9 sẽ gây ra đại tuyệt chủng trên Trái Đất?

Hành tinh thứ 9 còn ẩn mình trong hệ Mặt Trời có thể là thủ phạm gây ra những cuộc đại tuyệt chủng đáng sợ trên Trái Đất.