9 nước Trung và Nam Mỹ kêu gọi Mỹ ngừng khuyến khích người Cuba di cư

VOV.VN - Ngoại trưởng 9 nước ở Trung và Nam Mỹ đang kêu gọi Mỹ ngừng chính sách khuyến khích người Cuba di cư, khiến họ bị ảnh hưởng.

Chính sách khuyến khích nói trên đã gây ra làn sóng người di cư quá cảnh qua các nước Trung và Nam Mỹ để hướng lên phía bắc đến Mỹ.

Công dân Cuba di cư đang lênh đênh trên biển. Ảnh: HuffingtonPost.

Trong lá thư gửi Ngoại trưởng Mỹ, các nhà ngoại giao cấp cao của Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Ecuador và Colombia phàn nàn rằng chính sách của Mỹ đang khuyến khích người dân Cuba vượt biên trái phép sang các quốc gia này, đặt họ vào tình huống khó khăn.

Mỹ có các chính sách “chân ướt, chân ráo” và Luật Cuba điều chỉnh, theo đó cho phép mọi công dân Cuba có quyền nhập cư và cư trú dài hạn tại Mỹ một khi đặt chân lên lãnh thổ đất liền Mỹ, bất chấp hình thức và phương tiện di cư và chỉ bị trả về trong trường hợp bị phát hiện vượt biên trên biển và chưa cập bờ.

Mới đây các quan chức Cuba cũng chỉ trích chính sách đặc cách duy nhất dành cho công dân Cuba này đã kích động các làn sóng di cư bất hợp pháp, gây ra các tệ nạn buôn người, bạo lực và thậm chí là án mạng, ảnh hưởng tiêu cực không chỉ tới Cuba mà còn nhiều nước Trung Mỹ khác. Bộ Ngoại giao Cuba khẳng định bất chấp những cam kết giữa hai chính phủ, Mỹ vẫn tiếp tục chính sách nhập cư vi phạm các thỏa thuận song phương về di trú, phá hoại các nỗ lực đảm bảo hoạt động di cư hợp pháp, an toàn và trật tự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Séc từ chối tiếp nhận người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ đến cuối năm
Séc từ chối tiếp nhận người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ đến cuối năm

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Séc Milan Chovanec tuyên bố sẽ không tiếp nhận bất cứ người di cư nào do phía Thổ Nhĩ Kỳ trao trả cho đến hết năm nay.

Séc từ chối tiếp nhận người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ đến cuối năm

Séc từ chối tiếp nhận người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ đến cuối năm

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Séc Milan Chovanec tuyên bố sẽ không tiếp nhận bất cứ người di cư nào do phía Thổ Nhĩ Kỳ trao trả cho đến hết năm nay.

Iran mong muốn mở ra chương mới trong quan hệ với Cuba
Iran mong muốn mở ra chương mới trong quan hệ với Cuba

VOV.VN - Ngày 22/8, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã có cuộc gặp Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đang có chuyến thăm quốc đảo Caribbean này.

Iran mong muốn mở ra chương mới trong quan hệ với Cuba

Iran mong muốn mở ra chương mới trong quan hệ với Cuba

VOV.VN - Ngày 22/8, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã có cuộc gặp Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đang có chuyến thăm quốc đảo Caribbean này.

Italy cứu hơn 1.000 người di cư trên Biển Địa Trung Hải trong 24 giờ
Italy cứu hơn 1.000 người di cư trên Biển Địa Trung Hải trong 24 giờ

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển của Italy hôm 28/8 cho biết đã cứu được khoảng 1.100 người di cư trên các con thuyền ở eo biển Sicily.

Italy cứu hơn 1.000 người di cư trên Biển Địa Trung Hải trong 24 giờ

Italy cứu hơn 1.000 người di cư trên Biển Địa Trung Hải trong 24 giờ

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển của Italy hôm 28/8 cho biết đã cứu được khoảng 1.100 người di cư trên các con thuyền ở eo biển Sicily.

Mỹ-Cuba chính thức nối lại các chuyến bay thương mại vào ngày 31/8
Mỹ-Cuba chính thức nối lại các chuyến bay thương mại vào ngày 31/8

VOV.VN - Giới chức Cuba tuyên bố, hãng JetBlue sẽ trở thành hãng hàng không đầu tiên của Mỹ thực hiện chuyến bay lịch sử tới Cuba.

Mỹ-Cuba chính thức nối lại các chuyến bay thương mại vào ngày 31/8

Mỹ-Cuba chính thức nối lại các chuyến bay thương mại vào ngày 31/8

VOV.VN - Giới chức Cuba tuyên bố, hãng JetBlue sẽ trở thành hãng hàng không đầu tiên của Mỹ thực hiện chuyến bay lịch sử tới Cuba.