90.000 người Hồi giáo Rohingya (Myanmar) chạy sang Bangladesh

VOV.VN - Những người Hồi giáo Rohingya này chạy khỏi Bangladesh để tránh bạo lực leo thang ở Myanmar.

Hôm 4/9, các nhân viên Liên Hợp Quốc tại Bangladesh cho biết: trong vòng hơn 1 tháng qua, đã có tới 90.000 người Hồi giáo thuộc tộc người thiểu số Rohingya ở Myanmar chạy sang Bangladesh để tránh làn sóng bạo lực đang leo thang tại quốc gia Đông Nam Á này.

Người Rohingya. Ảnh: restlessbeings.

Từ đầu tháng 8, khoảng 90.000 người Hồi giáo Rohingya sống tại khu vực Tây Bắc Myanmar đã chạy trốn sang Bangladesh sau khi quân đội chính phủ Myanmar tiến hành các chiến dịch truy quét các tay súng cực đoan thuộc tổ chức “Quân đội cứu tế Arakhan Rohingya”.

Ít nhất 370 tay súng cực đoan đã bị tiêu diệt trong những ngày qua, trong khi nhiều binh lính quân đội cũng thiệt mạng. Trước đó, các tay súng này đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công vào lực lượng an ninh tại bang Rakhine, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Làn sóng bạo lực tại khu vực đang gây nên một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Ngày 2/9, người phát ngôn Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cũng cho biết, có ít nhất 250.000 người tại Tây Bắc Myanmar đang cần hỗ trợ lương thực khẩn cấp, trong khi Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã phải tạm dừng mọi hoạt động tại khu vực này do điều kiện an ninh không đảm bảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Myanmar tiêu diệt 3 đối tượng trong đợt truy quét khủng bố
Myanmar tiêu diệt 3 đối tượng trong đợt truy quét khủng bố

VOV.VN - Các lực lượng an ninh Myanmar đã tiêu diệt 3 đối tượng trong một đợt truy quét các trại huấn luyện khủng bố của phiến quân Hồi giáo Rohingya.

Myanmar tiêu diệt 3 đối tượng trong đợt truy quét khủng bố

Myanmar tiêu diệt 3 đối tượng trong đợt truy quét khủng bố

VOV.VN - Các lực lượng an ninh Myanmar đã tiêu diệt 3 đối tượng trong một đợt truy quét các trại huấn luyện khủng bố của phiến quân Hồi giáo Rohingya.

Giao tranh dữ dội ở Myanmar, 400 người thiệt mạng
Giao tranh dữ dội ở Myanmar, 400 người thiệt mạng

VOV.VN - Tình hình ở Myanmar đang rất nguy hiểm với sự bùng phát giao tranh giữa quân đội chính phủ và nhóm phiến quân Rohingya khiến nhiều người chết.

Giao tranh dữ dội ở Myanmar, 400 người thiệt mạng

Giao tranh dữ dội ở Myanmar, 400 người thiệt mạng

VOV.VN - Tình hình ở Myanmar đang rất nguy hiểm với sự bùng phát giao tranh giữa quân đội chính phủ và nhóm phiến quân Rohingya khiến nhiều người chết.

Hội nghị Hòa bình Liên bang Myanmar lần 2 sẽ kéo dài thêm một ngày
Hội nghị Hòa bình Liên bang Myanmar lần 2 sẽ kéo dài thêm một ngày

VOV.VN - 7 nhóm trong 15 nhóm vũ trang đã rời khỏi Hội nghị Hòa bình Liên bang Myanmar do không đạt được sự đồng thuận.

Hội nghị Hòa bình Liên bang Myanmar lần 2 sẽ kéo dài thêm một ngày

Hội nghị Hòa bình Liên bang Myanmar lần 2 sẽ kéo dài thêm một ngày

VOV.VN - 7 nhóm trong 15 nhóm vũ trang đã rời khỏi Hội nghị Hòa bình Liên bang Myanmar do không đạt được sự đồng thuận.

Myanmar phát hiện thêm khu ẩn náu của các tay súng khủng bố
Myanmar phát hiện thêm khu ẩn náu của các tay súng khủng bố

VOV.VN - Lực lượng an ninh nước này đã phát hiện một số lều trại ẩn náu của các tay súng khủng bố tại khu vực núi Mayu, bang Rakhine.

Myanmar phát hiện thêm khu ẩn náu của các tay súng khủng bố

Myanmar phát hiện thêm khu ẩn náu của các tay súng khủng bố

VOV.VN - Lực lượng an ninh nước này đã phát hiện một số lều trại ẩn náu của các tay súng khủng bố tại khu vực núi Mayu, bang Rakhine.