ADB nâng triển vọng tăng trưởng cho châu Á đang phát triển

Ngân hàng châu Á (ADB) vừa cho biết các nước châu Á đang phát triển chắc chắn sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế 6,4% vào năm 2010 nhờ sự tăng trưởng mạnh của kinh tế Trung Quốc và Ấn Độ.

Trong một báo cáo công bố ngày 22/9, ADB đã nâng mức đánh giá triển vọng kinh tế của 45 quốc gia châu Á – Thái Bình Dương và các khu vực bao gồm cả Nhật Bản và Australia. Theo đó, dự đoán tăng trưởng kinh tế trong năm nay đạt từ 3,4 – 3,9% và trong năm 2010 sẽ đạt từ 6 – 6,4%.

ADB cũng đánh gia triển vọng được cải thiện nhờ các biện pháp cứu trợ kinh tế của chính phủ các nước đã giúp làm cho các tổ chức tài chính trở lên mạnh hơn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khủng hoảng. Báo cáo nhấn mạnh kinh tế Trung Quốc và Ấn Độ sẽ tăng mạnh trở lại và sẽ trở thành hai nền kinh tế dần đầu phục hồi kinh tế toàn cầu.

ADB cũng khuyến cáo các nước không nên dừng các biện pháp cứu trợ kinh tế quá sớm bởi nó sẽ làm chậm lại quá trình hồi phục kinh tế của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên