Ai Cập sẽ bầu cử Tổng thống đầu năm 2012

7 ứng cử viên hàng đầu tranh chức Tổng thống tại Ai Cập vừa kêu gọi tổ chức bầu cử Tổng thống vào tháng 2/2012.

Các ứng cử viên trên họp mặt tại Cairo ngày 13/9 để thảo luận các diễn biến chính trị và quyết định gần đây của các lãnh đạo chuyển tiếp. Cuộc họp cũng thảo luận các vấn đề liên quan tới bầu cử Quốc hội và các đơn vị bầu cử, sự kiện tại Sứ quán Israel, việc sửa đổi Luật tình trạng khẩn cấp và chiến dịch của chính phủ chống các kênh truyền hình vệ tinh tư nhân.

Các ứng cử viên tuyên bố, họ sẽ kêu gọi biểu tình quy mô lớn nếu bầu cử Tổng thống không được diễn ra vào tháng 2/2012 và cá nhân các ứng cử viên sẽ tự đứng ra tổ chức cuộc bầu cử này.

Một đại diện của nhóm ứng cử viên này, dự kiến ông Mohamed El Baradei, sẽ gặp Chủ tịch Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập Hussein al-Tantawy để đưa ra các yêu cầu trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên