Ai Cập tăng cường an ninh ở Sinai

VOV.VN - Hoạt động an ninh được tăng cường tại các cửa khẩu biên giới sau khi xảy ra hàng loạt các vụ tấn công khủng bố ở bán đảo Sinai.

Quân đội Ai Cập vừa thiết lập một hàng rào kiểm soát an ninh ở thành phố Rafah, thuộc tỉnh Bắc Sinai nhằm ngăn chặn các thành viên của Nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) xâm nhập.

Trước đó, quân đội Ai Cập đã tiêu diệt 8 phần tử trong một nỗ lực ngăn chặn những người này tấn công một trạm kiểm soát ở Rafah. Trong khi đó, 22 nghi phạm khác đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc liên quan tới các vụ tấn công khủng bố vừa qua tại thành phố Al Arish và Rafah.

Quân đội Ai Cập vừa thiệt lập một hàng rào kiểm soát an ninh ở thành phố Rafah.
Lực lượng quân đội và cảnh sát đã tăng cường tuần tra và kiểm soát nghiêm ngặt tại Bắc Sinai cũng như áp đặt lệnh giới nghiêm. Tuy nhiên, các vụ tấn công vẫn xảy ra.

Trong thời gian vừa qua, nhất là năm 2014, nhiều phần tử khủng bố thuộc Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) từ Iraq và Syria đã thâm nhập vào bán đảo Sinai của Ai Cập, đồng thời thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào lực lượng quân đội và các đồn cảnh sát ở Bắc Sinai.

Trong một diễn biến liên quan, Israel thúc giục công dân nước này rời khỏi bán đảo Sinai khẩn cấp. Thông báo này được đưa ra sau khi các nguồn tin an ninh Israel nhận được các thông tin các phần tử khủng bố sẽ thực hiện các cuộc tấn công lớn ở Sinai.

Cơ quan chống khủng bố của Israel đã đưa ra cảnh báo ở mức độ 1 do có các nguồn tin có thể xảy ra các vụ tấn công khủng bố. Cảnh báo được đưa ra trước kỳ nghỉ lễ của người Do Thái nhằm hạn chế người dân đi nghỉ ở bở biển Đỏ, Ai Cập./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak được thả tự do sau 6 năm bị giam giữ
Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak được thả tự do sau 6 năm bị giam giữ

VOV.VN - Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak ngày 24/3 đã được thả tự do sau 6 năm bị giam giữ.

Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak được thả tự do sau 6 năm bị giam giữ

Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak được thả tự do sau 6 năm bị giam giữ

VOV.VN - Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak ngày 24/3 đã được thả tự do sau 6 năm bị giam giữ.

Mỹ nối lại các cuộc tập trận quân sự định kỳ với Ai Cập
Mỹ nối lại các cuộc tập trận quân sự định kỳ với Ai Cập

VOV.VN - Theo người đứng đầu Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ, Tướng Joseph Votel, mong muốn của Mỹ là đưa hợp tác quân sự với Ai Cập trở về đúng quỹ đạo.

Mỹ nối lại các cuộc tập trận quân sự định kỳ với Ai Cập

Mỹ nối lại các cuộc tập trận quân sự định kỳ với Ai Cập

VOV.VN - Theo người đứng đầu Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ, Tướng Joseph Votel, mong muốn của Mỹ là đưa hợp tác quân sự với Ai Cập trở về đúng quỹ đạo.

Ai Cập: Nhiều gia đình thiên chúa ở bắc Sinai sơ tán tránh khủng bố
Ai Cập: Nhiều gia đình thiên chúa ở bắc Sinai sơ tán tránh khủng bố

VOV.VN -Trong hai ngày qua, hàng trăm người dân ở thành phố Arish bắc Sinai đã phải đi sơ tán để tránh các vụ tấn công khủng bố. 

Ai Cập: Nhiều gia đình thiên chúa ở bắc Sinai sơ tán tránh khủng bố

Ai Cập: Nhiều gia đình thiên chúa ở bắc Sinai sơ tán tránh khủng bố

VOV.VN -Trong hai ngày qua, hàng trăm người dân ở thành phố Arish bắc Sinai đã phải đi sơ tán để tránh các vụ tấn công khủng bố.