Ai Cập thành lập Hội đồng quốc gia về chống khủng bố và cực đoan

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ngày 26/7 ban hành một sắc lệnh thành lập Hội đồng quốc gia về chống khủng bố và cực đoan.

Hội đồng, do chính Tổng thống al Si-si làm chủ tịch, có 8 thẩm quyền trong đó có quyền đưa ra các quyết định chiến lược quốc gia toàn diện về chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bên trong và bên ngoài; đưa ra các chính sách, kế hoạch, chương trình cho tất cả các cơ quan nhà nước liên quan trong đó có việc xác định vai trò và hành động theo thời gian biểu cụ thể.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ngày 26/7 ban hành một sắc lệnh thành lập Hội đồng quốc gia về chống khủng bố và cực đoan. (Ảnh minh họa: Ahram Online)

Thẩm quyền thứ hai là đánh giá sự phối hợp giữa các tổ chức tôn giáo, tổ chức an ninh trong việc đưa ra các bài giảng tôn giáo, giúp xã hội hiểu rõ khái niệm tôn giáo thực sự.

Thẩm quyền thứ ba là đưa ra các kế hoạch cần thiết trong tạo việc làm trong các lĩnh vực, xây dựng các khu công nghiệp, cải thiện sự phát triển ở các khu vực dân cư nghèo. Nghiên cứu các quy định của luật về chống khủng bố bên trong và bên ngoài, cũng như sửa đổi một số luật hiện hành nhằm tăng cường cơ chế pháp lý.

Hội đồng quốc gia về chống khủng bố và cực đoan cũng sẽ tăng cường phối hợp và hợp tác giữa các cơ quan an ninh, chính trị và với các nước láng giềng đặc biệt là cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, tội phạm có tổ chức.

Hội đồng này còn có thẩm quyền đưa ra các cam kết cùng cộng đồng quốc tế chống khủng bố, chống lại các nước, tổ chức hỗ trợ khủng bố chống lại Ai Cập, đồng thời đưa ra các quy định pháp lý cần thiết đối với các kênh truyền hình thù địch phát sóng từ ngoài nước. Thực hiện giám sát các nguồn cung ứng cho khủng bố và các tổ chức khủng bố; giám sát các giao dịch tiền tệ.

Hội đồng này được thành lập trong bối cảnh Ai Cập ngày càng phải đối mặt với tình trạng tấn công khủng bố gia tăng, nhất là ở khu vực bán đảo Sinai. Tuy nhiên, các phần tử khủng bố, cực đoan cũng đã mở rộng các điểm tấn công khác trong nước, bao gồm thủ đô Cairo, trong đó mục tiêu là nhân viên cảnh sát và quân đội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vùng Vịnh lại dậy sóng: Ai Cập muốn loại Qatar khỏi liên minh chống IS
Vùng Vịnh lại dậy sóng: Ai Cập muốn loại Qatar khỏi liên minh chống IS

VOV.VN - Ai Cập cho rằng cần loại bỏ tư cách thành viên của Qatar vì sự tham gia của Doha có thể ảnh hưởng đến uy tín của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Vùng Vịnh lại dậy sóng: Ai Cập muốn loại Qatar khỏi liên minh chống IS

Vùng Vịnh lại dậy sóng: Ai Cập muốn loại Qatar khỏi liên minh chống IS

VOV.VN - Ai Cập cho rằng cần loại bỏ tư cách thành viên của Qatar vì sự tham gia của Doha có thể ảnh hưởng đến uy tín của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Ai Cập khánh thành căn cứ quân sự lớn nhất khu vực
Ai Cập khánh thành căn cứ quân sự lớn nhất khu vực

VOV.VN - Ngày 22/7, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã khai trương một căn cứ quân sự được cho lớn nhất khu vực Trung Đông – Bắc Phi.

Ai Cập khánh thành căn cứ quân sự lớn nhất khu vực

Ai Cập khánh thành căn cứ quân sự lớn nhất khu vực

VOV.VN - Ngày 22/7, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã khai trương một căn cứ quân sự được cho lớn nhất khu vực Trung Đông – Bắc Phi.

Nổ bom gây thương vong giữa trung tâm thủ đô Cairo của Ai Cập
Nổ bom gây thương vong giữa trung tâm thủ đô Cairo của Ai Cập

VOV.VN - Theo Bộ Nội vụ Ai Cập, 1 cảnh sát thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong 1 vụ nổ bom bên đường ở quận Maadi gần trung tâm Cairo sáng sớm 18/6.

Nổ bom gây thương vong giữa trung tâm thủ đô Cairo của Ai Cập

Nổ bom gây thương vong giữa trung tâm thủ đô Cairo của Ai Cập

VOV.VN - Theo Bộ Nội vụ Ai Cập, 1 cảnh sát thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong 1 vụ nổ bom bên đường ở quận Maadi gần trung tâm Cairo sáng sớm 18/6.

Ai Cập kết án tử hình 20 người có liên quan vụ chính biến 2013
Ai Cập kết án tử hình 20 người có liên quan vụ chính biến 2013

VOV.VN - Tòa án Ai Cập tuyên án tử hình 20 người với cáo buộc đã giết hại cảnh sát trong làn sóng bạo lực sau vụ lật đổ Tổng thống Mohamed Mursi năm 2013.

Ai Cập kết án tử hình 20 người có liên quan vụ chính biến 2013

Ai Cập kết án tử hình 20 người có liên quan vụ chính biến 2013

VOV.VN - Tòa án Ai Cập tuyên án tử hình 20 người với cáo buộc đã giết hại cảnh sát trong làn sóng bạo lực sau vụ lật đổ Tổng thống Mohamed Mursi năm 2013.

Bom nổ bất ngờ ở chốt an ninh quân đội Ai Cập, 7 người chết
Bom nổ bất ngờ ở chốt an ninh quân đội Ai Cập, 7 người chết

VOV.VN - Quân đội Ai Cập dùng xe tăng để đè nổ trái bom trong ô tô nhưng quả bom chỉ nổ khi xe tăng đã di chuyển ra chỗ khác. Bảy dân thường đã chết do vụ nổ.

Bom nổ bất ngờ ở chốt an ninh quân đội Ai Cập, 7 người chết

Bom nổ bất ngờ ở chốt an ninh quân đội Ai Cập, 7 người chết

VOV.VN - Quân đội Ai Cập dùng xe tăng để đè nổ trái bom trong ô tô nhưng quả bom chỉ nổ khi xe tăng đã di chuyển ra chỗ khác. Bảy dân thường đã chết do vụ nổ.