Ai Cập thông qua bản Hiến pháp mới

(VOV) - Ủy ban Bầu cử tư pháp tối cao Ai Cập khẳng định quá trình bỏ phiếu diễn ra đúng quy định.

Tối 25/12, Ủy ban Bầu cử Tư pháp Tối cao Ai Cập đã chính thức công bố kết quả cuối cùng của cuộc trưng cầu ý dân về Bản Hiến pháp mới được tổ chức trong hai ngày 15 và 22/12 vừa qua.

Theo đó, chỉ có hơn 17 triệu/51 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, chiếm tỷ lệ hơn 32%. Trong đó, hơn 10 triệu người bỏ phiếu đồng ý với bản dự thảo hiến pháp, đạt tỷ lệ gần 64% và chỉ có hơn 36% không đồng ý.

Tuyên bố cũng nêu rõ, Ủy ban này đã nhận và xem xét hàng chục hồ sơ khiếu nại của các cá nhân, tổ chức cáo buộc về những vi phạm trong cuộc trưng cầu ý dân vừa qua. Song quá trình bỏ phiếu diễn ra đúng quy định, dưới sự giám sát chặt chẽ của các thẩm phán, cũng như đại diện của nhiều cơ quan truyền thông tại Ai Cập.

Như vậy, với kết quả cuối cùng được công bố, Bản Hiến pháp gây tranh cãi của Ai Cập đã chính thức được thông qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập có chấm dứt bế tắc sau trưng cầu ý dân?
Ai Cập có chấm dứt bế tắc sau trưng cầu ý dân?

(VOV) - Mặc dù bản dự thảo Hiến pháp có thể được thông qua, vẫn còn nhiều ý kiến trái ngược.

Ai Cập có chấm dứt bế tắc sau trưng cầu ý dân?

Ai Cập có chấm dứt bế tắc sau trưng cầu ý dân?

(VOV) - Mặc dù bản dự thảo Hiến pháp có thể được thông qua, vẫn còn nhiều ý kiến trái ngược.

Dự thảo hiến pháp của Ai Cập nhận được 64% phiếu ủng hộ
Dự thảo hiến pháp của Ai Cập nhận được 64% phiếu ủng hộ

(VOV) - Theo các nhà phân tích, dự thảo Hiến pháp nhiều khả năng sẽ được thông qua.

Dự thảo hiến pháp của Ai Cập nhận được 64% phiếu ủng hộ

Dự thảo hiến pháp của Ai Cập nhận được 64% phiếu ủng hộ

(VOV) - Theo các nhà phân tích, dự thảo Hiến pháp nhiều khả năng sẽ được thông qua.

Tổng thống Ai Cập bổ nhiệm 90 ghế Thượng viện
Tổng thống Ai Cập bổ nhiệm 90 ghế Thượng viện

(VOV)-Sắc lệnh bổ nhiệm này nhằm mở rộng sự tham gia của các thành phần chính trị, xã hội vào tiến trình chính trị của Ai Cập.

Tổng thống Ai Cập bổ nhiệm 90 ghế Thượng viện

Tổng thống Ai Cập bổ nhiệm 90 ghế Thượng viện

(VOV)-Sắc lệnh bổ nhiệm này nhằm mở rộng sự tham gia của các thành phần chính trị, xã hội vào tiến trình chính trị của Ai Cập.