Ai Cập thu hút khách du lịch bất chấp những lo ngại về an ninh

VOV.VN - Du lịch là một ngành kinh tế trọng điểm của Ai Cập. Tuy nhiên ngành này bị ảnh hưởng nhiều do vụ máy bay của Nga rơi trên bán đảo Sinai.

Bộ trưởng Du lịch Ai Cập Yehia Rashed hôm10/04, bày tỏ tin tưởng nước này sẽ tiếp tục thu hút hàng triệu khách du lịch, bất chấp những thiệt hại nặng nề trong quí 1 do lo ngại an ninh sau khi máy bay Nga bị rơi trên bán đảo Sinai.

Lợi nhuận của ngành du lịch Ai Cập bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ việc máy bay của Nga rơi. Quí 1 đầu năm nay lượng khách du lịch giảm 40% so với cùng kì năm ngoái. Tuy nhiên, ông Rashed cho biết, Ai Cập có kế hoạch thu hút khoảng 12 triệu khách du lịch vào cuối năm 2017 với  kế hoạch 6 điểm, gồm: tăng cường sự hiện diện của Hãng hàng không quốc gia Ai Cập ở nước ngoài, hợp tác với các hãng hàng không giá rẻ và cải thiện dịch vụ.

Hiện trường vụ máy bay Nga bị rơi trên bán đảo Sinai.

Ông Rashed cũng khẳng định, chính phủ nước này đang tích cực đưa ra các biện pháp để cải thiện tình hình an ninh trong nước: “Người dân Ai Cập đang nỗ lực để giúp đảm bảo an ninh tại khắp mọi nơi trên đất nước. Từ sân bay đến các khu chợ, an ninh đều được tăng cường. Tôi chắc chắn rằng nếu các bạn sống ở đây, các bạn sẽ hiểu rằng Ai Cập là một nơi an toàn”.

Du lịch là một ngành kinh tế trọng điểm của Ai Cập. Tuy nhiên ngành này bị ảnh hưởng nhiều do bất ổn chính trị và gần đây là vụ máy bay của Nga rơi trên bán đảo Sinai. Bộ trưởng Du lịch Ai Cập cho rằng, số lượng khách du lịch giảm cũng là một điều bất lợi đối với nền kinh tế Ai Cập. Tuy nhiên, cũng có nhiều dấu hiệu tích cực khi số lượng khách du lịch từ vùng Vịnh vào Ai Cập gia tăng nhanh trong thời gian gần đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc quan ngại vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn máy bay của Nga
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc quan ngại vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn máy bay của Nga

VOV.VN -Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki moon bày tỏ quan ngại trước vụ việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay của Nga tại biên giới Syria.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc quan ngại vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn máy bay của Nga

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc quan ngại vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn máy bay của Nga

VOV.VN -Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki moon bày tỏ quan ngại trước vụ việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay của Nga tại biên giới Syria.

Indonesia không ngừng thương vụ mua máy bay của Nga
Indonesia không ngừng thương vụ mua máy bay của Nga

Indonesia cho rằng, chiếc máy bay bị rơi khác hoàn toàn với loại máy bay mà lực lượng không quân Indonesia định sở hữu.  

Indonesia không ngừng thương vụ mua máy bay của Nga

Indonesia không ngừng thương vụ mua máy bay của Nga

Indonesia cho rằng, chiếc máy bay bị rơi khác hoàn toàn với loại máy bay mà lực lượng không quân Indonesia định sở hữu.  

Mỹ yêu cầu thắt chặt an ninh sân bay sau vụ rơi máy bay của Nga
Mỹ yêu cầu thắt chặt an ninh sân bay sau vụ rơi máy bay của Nga

VOV.VN - Giới chức Mỹ đang xem xét việc thắt chặt an ninh tại các sân bay nội địa và các sân bay quốc tế có đường bay thẳng, sớm nhất là trong ngày 6/11.

Mỹ yêu cầu thắt chặt an ninh sân bay sau vụ rơi máy bay của Nga

Mỹ yêu cầu thắt chặt an ninh sân bay sau vụ rơi máy bay của Nga

VOV.VN - Giới chức Mỹ đang xem xét việc thắt chặt an ninh tại các sân bay nội địa và các sân bay quốc tế có đường bay thẳng, sớm nhất là trong ngày 6/11.