Ai Cập tiếp tục hoãn xét xử ông Mubarak

Theo đó, phiên xử sẽ bắt đầu vào ngày 30/10

Ngày 24/9, Tòa án xét xử cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak thông báo sẽ hoãn phiên xử tới ngày 30/10 tới, sau khi các luật sư chính thức đệ đơn đề nghị thay đổi Chánh án với lý do đã thiên vị.

Luật sư đại diện cho gia đình những người biểu tình bị sát hại trong đợt bạo động đầu năm cho rằng, phiên tòa đã từ chối cho họ đủ thời gian để hỏi Hussain Tantawi, người đứng đầu Hội đồng quân sự cầm quyền khi ông này đứng ra làm chứng tại một phiên xử kín.

Một phiên tòa khác sẽ quyết định giải quyết đề nghị của các luật sư như thế nào vào ngày 26/9 tới. Nếu đề nghị được chấp thuận, một nhóm Chánh án mới sẽ được chỉ định để xử lại từ đầu.

Phiên xét xử cựu Tổng thống Mubarak bắt đầu từ ngày 3/8 và đã bị hoãn nhiều lần với các lý do khác nhau. Ông Mubarak bị buộc tội ra lệnh sát hại người biểu tình và tham nhũng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên